![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 23/12: Giá lúa mì, ngô và đậu tương CBOT đồng loạt tăng trước lo ngại nguồn cung và lực mua cuối năm |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) phục hồi trong phiên đầu tuần khi các báo cáo về việc Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine làm dấy lên lo ngại rủi ro chiến tranh đối với hoạt động thương mại ngũ cốc Biển Đen. Diễn biến này kích hoạt lực mua bù vị thế bán sau khi giá chạm đáy tám tuần trước đó.
Mặc dù nguồn cung toàn cầu vẫn dồi dào nhờ sản lượng lớn từ Argentina và Australia, cùng với dự báo Nga thu hoạch khoảng 137 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2025, trong đó có 90 triệu tấn lúa mì, thị trường vẫn ghi nhận đà phục hồi nhờ yếu tố địa chính trị.
Kết phiên, giá lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 3 trên CBOT (WH26) tăng 5,75 cent lên 5,1525 USD/bushel. Lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 3 tại KC (KWH26) tăng 6 cent lên 5,2125 USD/bushel, trong khi lúa mì mùa xuân tháng 3 tại Minneapolis (MWEH26) tăng 2 cent, đạt 5,80 USD/bushel.
Hợp đồng tương lai ngô trên CBOT tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Hai nhờ nhu cầu ổn định đối với ngô Mỹ và hoạt động mua vào lan tỏa trên thị trường nông sản. Doanh số xuất khẩu khả quan cùng diễn biến tăng giá trước kỳ nghỉ lễ tiếp tục hỗ trợ thị trường, dù triển vọng thu hoạch lớn tại Brazil và Argentina được dự báo sẽ gia tăng nguồn cung toàn cầu.
Giá ngô giao tháng 3 (CH26) tăng 3,25 cent, chốt ở mức 4,47 USD/bushel.
Giá hợp đồng tương lai đậu tương CBOT nhích tăng khi được hỗ trợ bởi giá dầu thô đi lên, đồng USD suy yếu và lực mua vào cuối năm. Dù thị trường chịu áp lực từ triển vọng vụ mùa đậu nành bội thu tại Brazil – với ước tính sản lượng niên vụ 2025/26 đạt khoảng 180,4 triệu tấn theo AgRural – giá vẫn tăng nhờ nhu cầu giao dịch tích cực.
Kết phiên, giá đậu nành giao tháng 1 (SF26) tăng 4 cent lên 10,5325 USD/bushel. Hợp đồng bột đậu nành tháng 3 (SMH26) tăng 80 cent lên 301,90 USD/tấn, trong khi dầu đậu nành tháng 3 (BOH26) tăng 0,64 cent, đạt 49,08 cent/pound.