![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 18/12: Giá lúa mì và đậu tương giảm sâu, ngô phục hồi nhẹ trên sàn CBOT |
Thị trường lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Diễn biến này xuất phát từ nguồn cung toàn cầu dồi dào, cùng với kỳ vọng tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, khiến giới đầu cơ gia tăng hoạt động bán ra.
Cụ thể, giá lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 3 (WH26) giảm 3,25 cent, xuống còn 5,0625 USD/bushel. Trước đó trong phiên, hợp đồng hoạt động mạnh nhất đã có thời điểm lùi về 5,04 USD/bushel – mức thấp nhất kể từ ngày 23/10.
Không chỉ tại Chicago, thị trường lúa mì tại các sàn khác cũng chịu áp lực tương tự. Lúa mì mùa xuân giao tháng 3 tại Minneapolis (MWEH26) chốt phiên giảm 3 cent, xuống 5,62 USD/bushel, thiết lập mức thấp mới trong lịch sử giao dịch của hợp đồng này. Trong khi đó, lúa mì mùa đông cứng đỏ Kansas giao tháng 3 (KWH26) đi ngược xu hướng, tăng 2,75 cent lên 5,0775 USD/bushel.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết các nhà xuất khẩu đã hủy đơn hàng 132.000 tấn lúa mì trắng của Mỹ sang Trung Quốc, trong bối cảnh nguồn cung thế giới đang ở mức cao. Tuy nhiên, theo giới giao dịch, động thái này không làm thay đổi đáng kể cán cân cung – cầu toàn cầu, khi các quốc gia Nam bán cầu đang đưa một lượng lớn lúa mì ra thị trường vốn đã dư thừa.
Trái ngược với lúa mì, giá hợp đồng tương lai ngô trên sàn CBOT tăng trở lại trong phiên ngày thứ Tư, sau khi chạm đáy ba tuần ở phiên trước đó. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu tích cực và hoạt động mua vào mang tính kỹ thuật.
Theo đó, giá ngô giao tháng 3 (CH26) tăng 4 cent, đóng cửa ở mức 4,4025 USD/bushel. USDA xác nhận Mỹ đã bán 177.055 tấn ngô cho Mexico, giao trong niên vụ 2025/26, cho thấy giá ngô Mỹ đang duy trì tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, các thương nhân châu Âu cho biết tập đoàn Major Feedmill Group (MFG) của Hàn Quốc đã mua khoảng 268.000 tấn ngô làm thức ăn chăn nuôi trong một cuộc đấu thầu quốc tế.
Dù vậy, thị trường ngô vẫn chịu sức ép từ sự suy yếu kéo dài của lúa mì. Nguồn lúa mì thức ăn chăn nuôi giá rẻ và dồi dào từ Argentina đang làm gia tăng cạnh tranh, qua đó có thể kìm hãm nhu cầu sử dụng ngô trong ngành chăn nuôi toàn cầu.
Giá hợp đồng tương lai đậu tương trên sàn CBOT tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giới đầu tư chủ động cắt giảm vị thế trước kỳ nghỉ lễ, bất chấp thông tin tích cực về doanh số xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hợp đồng đậu tương giao tháng 1 (SF26) giảm 4,5 cent, xuống còn 10,5825USD/bushel – mức thấp nhất kể từ ngày 23/10.
Ở thị trường sản phẩm chế biến, giá dầu đậu nành giao tháng 1 (BOF26) tăng 0,160 cent, chốt ở 48,52 cent/pound; trong khi hợp đồng tháng 3 (BOH26) tăng 0,140 cent, lên 49,05 cent/pound. Ngược lại, giá bột đậu nành suy yếu, với hợp đồng tháng 1 (SMF26) giảm 4,20 USD xuống 298,20 USD/tấn và hợp đồng tháng 3 (SMH26) giảm 4,10 USD, còn 302,00 USD/tấn.
USDA báo cáo doanh số bán 323.000 tấn đậu tương Mỹ cho niên vụ 2025/26, trong đó 198.000 tấn được bán sang Trung Quốc và 125.000 tấn đến các điểm đến chưa xác định. Thị trường đang theo dõi sát nhu cầu từ Trung Quốc, đặc biệt sau khi Washington và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận “ngừng bắn” thương mại vào cuối tháng 10.
Tuy nhiên, sự phục hồi nhẹ của giá dầu thô không đủ tạo lực đỡ cho đậu tương, trong bối cảnh lo ngại rằng nhu cầu nhập khẩu nông sản Mỹ của Trung Quốc vẫn có thể đối mặt với nhiều hạn chế trong thời gian tới.