![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 15/12: |
Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong xu hướng giảm, khi thị trường chịu tác động từ nguồn cung ngũ cốc toàn cầu dồi dào, diễn biến kỹ thuật bất lợi và tâm lý thận trọng trước các báo cáo xuất khẩu của Mỹ.
Giá lúa mì kỳ hạn tiếp tục suy yếu trong phiên thứ Sáu, phản ánh áp lực dư cung và thiếu các yếu tố hỗ trợ mới. Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 3 (WH26) giảm 4,25 cent, xuống còn 5,2925 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá hợp đồng này giảm 6,5 cent/bushel, tương đương 1,2%, đánh dấu tuần giảm thứ sáu liên tiếp.
Trên các sàn khác, lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 3 tại Kansas (KWH26) giảm 4,25cent, còn 5,18 USD/bushel, trong khi lúa mì xuân tháng 3 tại Minneapolis (MWEH26) giảm nhẹ 0,25 cent, chốt ở mức 5,7575USD/bushel.
Diễn biến tiêu cực của ngô và đậu tương trên sàn CBOT tiếp tục gây áp lực lan tỏa lên thị trường lúa mì. Ngoài ra, triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng, đặc biệt từ Argentina, cũng khiến giá khó phục hồi trong ngắn hạn.
Giá hợp đồng tương lai ngô trên sàn CBOT giảm mạnh trong phiên cuối tuần, chịu tác động từ áp lực bán kỹ thuật và nguồn cung ngũ cốc dư thừa. Hợp đồng ngô giao tháng 3 (CH26) giảm 5,75 cent, xuống còn 4,4075 USD/bushel, lần đầu tiên rơi xuống dưới đường trung bình động 50 ngày kể từ cuối tháng 11.
Trong suốt tuần giao dịch, giá ngô tháng 3 không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 4,50 USD/bushel – yếu tố củng cố tín hiệu giảm giá. Tính chung cả tuần, hợp đồng CH26 mất 4 cent/bushel, tương đương giảm 0,9%.
Bên cạnh đó, vụ lúa mì kỷ lục tại Argentina, với sản lượng niên vụ 2025/26 được nâng lên 27,7 triệu tấn, đang gia tăng cạnh tranh với ngô trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, qua đó làm suy yếu triển vọng giá.
Giá đậu tương CBOT giảm mạnh trong phiên thứ Sáu, chạm mức thấp nhất trong sáu tuần do lo ngại nhu cầu xuất khẩu của Mỹ chậm lại và hoạt động thanh lý vị thế mua trước triển vọng nguồn cung lớn từ Nam Mỹ.
Hợp đồng đậu tương giao tháng 1 (SF26) giảm 16,75 cent, đóng cửa ở mức 10,7675 USD/bushel, sau khi có thời điểm lùi về 10,7575USD/bushel – mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10.
Trên thị trường sản phẩm, giá dầu đậu nành tháng 1 (BOF26) giảm 0,75 cent, xuống còn 50,07 cent/pound. Giá bột đậu nành diễn biến trái chiều, với hợp đồng tháng 1 (SMF26) tăng 40 USD, đạt 302,50 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn lân cận suy yếu.
Theo giới phân tích, việc các quỹ đầu tư nắm giữ lượng vị thế mua ròng lớn vào giữa tháng 11 đã khiến thị trường đậu tương dễ tổn thương trước các đợt bán tháo, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung từ Brazil dự kiến dồi dào hơn từ đầu năm tới.