![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 19/12: Giá lúa mì tăng nhẹ, ngô phục hồi; đậu tương tiếp tục suy giảm trên CBOT |
Giá lúa mì tại Chicago duy trì đà tăng nhẹ khi thị trường chịu tác động đan xen từ thông tin thương mại và địa chính trị. Sau khi Trung Quốc hủy đơn hàng lúa mì trắng không rõ nguyên nhân, các thương lái cho biết nguồn cung giá rẻ từ Argentina đang là yếu tố làm thay đổi dòng chảy thương mại. Trong khi đó, COFCO International thông báo đang bốc xếp lô lúa mì thương mại đầu tiên từ Argentina sang Trung Quốc, mở ra tuyến giao dịch mới và gia tăng sức ép lên giá hợp đồng tương lai tại Chicago. Bất chấp tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột Ukraine, khả năng đạt được lệnh ngừng bắn vẫn còn xa. Kết phiên gần nhất, lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 3 trên sàn CBOT (WH26) tăng 1,5 cent lên 5,0775 USD/bushel; lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 3 tại Kansas (KWH26) cộng 9,25 cent lên 5,17 USD/bushel; lúa mì mùa xuân tháng 3 Minneapolis (MWEH26) giữ nguyên ở mức 5,62 USD/bushel.
Ngô trên sàn CBOT ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp khi mức giá cạnh tranh của lúa mì Mỹ khiến mặt hàng này hấp dẫn hơn trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi. Trước đó, giá ngô vừa chạm đáy ba tuần trong phiên thứ Ba, nhưng lực hỗ trợ từ nhu cầu xuất khẩu đã giúp thị trường phục hồi. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), doanh số xuất khẩu ngô Mỹ niên vụ 2025–2026 trong tuần kết thúc ngày 27/11 đạt gần 1,8 triệu tấn, nằm trong vùng dự báo 1–2 triệu tấn của giới phân tích. Chốt phiên ngày thứ Tư, hợp đồng ngô tháng 3 (CH26) tăng 4 cent lên 4,4425 USD/bushel.
Trái ngược với lúa mì và ngô, thị trường đậu tương tiếp tục chịu áp lực giảm. Hoạt động chốt lời cùng nguồn cung toàn cầu dồi dào và những nghi vấn về nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc vẫn đang đè nặng lên giá. Hợp đồng đậu tương giao tháng 1 trên sàn CBOT (SF26) mất thêm 6 cent, xuống 10,5225 USD/bushel. Trong khi đó, bột đậu nành tháng 3 (SMH26) tăng 30 cent lên 302,30 USD/tấn ngắn, còn dầu đậu nành tháng 3 (BOH26) giảm 0,43 cent xuống 48,62 cent/pound. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến mua hàng của Trung Quốc sau thỏa thuận tạm hạ nhiệt căng thẳng thương mại đạt được cuối tháng 10. USDA cho biết các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 114.000 tấn đậu tương cho khách mua không xác định, trong khi doanh số xuất khẩu đậu tương niên vụ 2025–2026 trong tuần kết thúc ngày 27/11 đạt 1,1 triệu tấn, nằm trong vùng dự báo 600.000–2 triệu tấn.