![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 22/12: Đậu tương chạm đáy, Lúa mì và Ngô chịu áp lực dư cung |
Mặc dù có sự phục hồi nhẹ vào phiên giao dịch cuối tuần, thị trường lúa mì trên sàn CBOT vẫn vừa trải qua một tuần giao dịch tiêu cực nhất trong vòng nửa năm qua. Nguồn cung dồi dào từ các cuộc thu hoạch đang diễn ra tại Argentina và Australia đã tạo áp lực lớn, giữ giá duy trì ở mức thấp nhất trong vòng tám tuần. Triển vọng nguồn cung dài hạn cũng rất khả quan khi Nga, quốc gia xuất khẩu hàng đầu, dự kiến sẽ đạt sản lượng tới 90 triệu tấn trong vụ tới.
Trong phiên giao dịch, giá lúa mì mềm đỏ mùa đông kỳ hạn tháng 3 (WH26) trên sàn CBOT tăng 2 cent, chốt ở mức 5,0975 USD/bushel. Ngược lại, lúa mì cứng mùa đông đỏ KC tháng 3 (KWH26) lại giảm 1,75 cent xuống còn 5,1525 USD/bushel. Trong khi đó, giá lúa mì mùa xuân giao tháng 3 tại Minneapolis (MWEH26) kết thúc phiên với mức tăng 5 cent, dừng chân tại 5,78 USD/bushel. Sự phân hóa giữa các loại lúa mì cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước bức tranh cung cầu thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Sau hai phiên tăng điểm nhờ hoạt động xuất khẩu sôi động, giá ngô trên sàn Chicago đã quay đầu giảm nhẹ khi các nhà giao dịch bắt đầu cân bằng lại trạng thái danh mục trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy doanh số xuất khẩu ngô của Mỹ trong niên vụ 2025 - 2026 đạt gần 1,8 triệu tấn, nằm trong ngưỡng dự báo lạc quan của thị trường. Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật và tâm lý nghỉ lễ đã khiến giá không thể duy trì đà tăng trưởng.
Kết thúc phiên, giá ngô kỳ hạn tháng 3 trên sàn CBOT (CH26) giảm nhẹ 0,75 cent, chốt phiên ở mức 4,4375 USD/bushel. Theo giới phân tích, dù doanh số xuất khẩu hiện tại đang rất khả quan, nhưng việc thị trường ngũ cốc nói chung đang dư thừa khiến các nhà đầu cơ hạn chế việc nắm giữ vị thế mua lớn trong giai đoạn này. Sự sụt giảm nhẹ này phản ánh một trạng thái tích lũy hơn là một xu hướng giảm sâu của mặt hàng ngô.
Mặt hàng đậu tương tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm khi ghi nhận phiên giảm giá thứ sáu liên tiếp, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10. Làn sóng thanh lý các vị thế mua của nhà đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ trước những nghi ngại về việc Trung Quốc có thể thực hiện mục tiêu mua 12 triệu tấn hàng theo thỏa thuận thương mại. Áp lực này càng gia tăng khi Brazil – đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ đang đón nhận thời tiết vô cùng thuận lợi, hứa hẹn một vụ thu hoạch bội thu vào đầu năm 2026.
Trên sàn CBOT, giá đậu tương giao tháng 1 (SF26) giảm 3 cent xuống còn 10,4925 USD/bushel. Các mặt hàng liên quan cũng chứng kiến sự sụt giảm đồng loạt khi bột đậu nành tháng 3 (SMH26) giảm 1,20 USD xuống 301,10 USD/tấn và dầu đậu nành BOH26 giảm 0,18 cent xuống 48,44 cent/lb. Mặc dù báo cáo hàng ngày của USDA cho thấy một đơn hàng 134.000 tấn vừa được bán cho Trung Quốc, nhưng thông tin này vẫn không đủ để đảo ngược tâm lý tiêu cực trên thị trường trong bối cảnh nguồn cung Nam Mỹ đang dần hiện hữu.