![]() |
Thị trường nhóm nông sản 06/12: Giá Lúa mì, ngô, đậu tương đều tăng |
Giá lúa mì tương lai trên Sàn giao dịch Chicago tăng mạnh hôm thứ Năm, được hỗ trợ bởi hoạt động mua giá hời và những lo ngại về mùa màng tại Nga – nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới.
Hợp đồng lúa mì đỏ mềm tháng 3 (WH25) tăng 10 xu, đạt mức 5,5825 đô la một giạ, sau khi chạm đáy của hợp đồng vào ngày trước đó. Tương tự, lúa mì đỏ cứng tháng 3 (KWH25) tăng 10,75 cent, giao dịch ở mức 5,5325 đô la một giạ, trong khi lúa mì xuân tháng 3 tại Minneapolis (MWEH25) tăng 9 xu, đạt 5,9805 đô la một giạ.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Patrushev cho biết phần lớn diện tích lúa mì mùa đông bị mất sẽ cần thay thế bằng các vụ mùa xuân, khiến triển vọng vụ thu hoạch năm tới còn nhiều bất định.
Theo dự báo của Cục Thống kê Canada, sản lượng lúa mì toàn phần năm 2024 đạt 34,8 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm 2023, nhưng thấp hơn dự báo của giới phân tích là 35,04 triệu tấn.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết doanh số xuất khẩu lúa mì ròng đạt 378.200 tấn trong tuần kết thúc ngày 28/11, phù hợp với kỳ vọng thị trường.
Giá ngô tương lai trên Sàn Chicago tăng trở lại sau bốn phiên giảm liên tiếp, nhờ hoạt động mua kỹ thuật, doanh số xuất khẩu ổn định và tác động lan tỏa từ giá lúa mì và đậu tương tăng.
Hợp đồng ngô tháng 3 (CH25) tăng 5 xu, đạt 4,35 đô la một giạ, chạm mức cao nhất trong 5 tháng đối với một hợp đồng hoạt động tích cực. Doanh số xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ đạt 1,7 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 28/11, vượt kỳ vọng từ 750.000 đến 1,5 triệu tấn, đánh dấu mức cao nhất trong bốn tuần.
Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn tại Nam Mỹ có thể cải thiện độ ẩm đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại cây trồng mới gieo. Tuy nhiên, báo cáo cung cầu tháng 12 của USDA, dự kiến công bố tuần tới, được kỳ vọng sẽ cắt giảm ước tính tồn kho cuối năm của Hoa Kỳ, tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường.
Giá đậu tương cũng tăng trong phiên giao dịch thứ Năm, nhờ sản lượng cải dầu tại Canada thấp hơn kỳ vọng, thúc đẩy giá dầu đậu nành và các loại dầu thực vật khác.
Hợp đồng đậu nành CBOT tháng 1 (SF25) tăng 10 cent, đạt 9,9375 đô la một giạ, nhưng vấp phải ngưỡng kháng cự tại đường trung bình động 20 ngày. Trong khi đó, giá dầu đậu nành giao tháng 1 (BOF25) tăng 0,89 cent, lên 42,31 cent/pound.
Cũng theo dự báo của Cục Thống kê Canada, sản lượng cải dầu năm 2024 đạt 17,8 triệu tấn, giảm 7% so với năm trước, thấp hơn dự đoán trung bình 18,5 triệu tấn của các nhà phân tích.
Theo báo cáo của USDA, doanh số xuất khẩu đậu tương đạt 2,3 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 28/11, phù hợp với kỳ vọng. Thêm vào đó, 136.000 tấn đậu tương của Hoa Kỳ đã được bán cho Trung Quốc cho niên vụ 2024/25, tạo động lực tích cực cho thị trường.