![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 1/7/2026: Giá ca cao giảm, đường và cà phê Arabica tăng |
Thị trường cà phê diễn biến trái chiều khi giá Arabica tiếp tục tăng, trong khi Robusta điều chỉnh giảm sau chuỗi phiên phục hồi trước đó.
Hợp đồng cà phê Arabica tăng 4,6 cent, tương đương 1,7%, lên 2,778 USD/pound. Trước đó, giá đã có thời điểm chạm mức cao nhất trong tám tuần là 3,0275 USD/pound. Tính chung tháng 6, Arabica tăng khoảng 14,5%.
Theo các nhà giao dịch, thị trường vẫn tập trung theo dõi tiến độ thu hoạch tại Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Những đợt mưa gần đây đã làm chậm hoạt động thu hoạch và làm dấy lên lo ngại về chất lượng hạt cà phê.
Ngoài ra, lượng tồn kho Arabica được ICE chứng nhận tiếp tục giảm xuống còn 377.465 bao, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024, góp phần hỗ trợ giá.
Ở chiều ngược lại, hợp đồng cà phê Robusta giảm 1,7% xuống còn 3.564 USD/tấn, sau khi đã ghi nhận mức tăng khoảng 9% trong tháng 6.
Giá ca cao kỳ hạn trên sàn ICE đồng loạt điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, song vẫn khép lại tháng 6 với mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2024 do thị trường tiếp tục lo ngại về triển vọng nguồn cung tại Bờ Biển Ngà.
Hợp đồng ca cao London giảm 96 bảng Anh, tương đương 2,5%, xuống còn 3.724 bảng Anh/tấn. Dù vậy, tính chung cả tháng 6, giá vẫn tăng khoảng 29%.
Động lực hỗ trợ thị trường đến từ dự báo sản lượng ca cao của Bờ Biển Ngà – quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới – có thể chỉ đạt khoảng 1,7-1,8 triệu tấn trong niên vụ 2026/27, thấp hơn đáng kể so với khoảng 2,2 triệu tấn của vụ 2025/26.
Nguồn cung tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro khi mưa lớn trong tuần trước đã gây ngập nhiều vùng trồng ca cao tại Bờ Biển Ngà, làm gia tăng lo ngại đối với vụ thu hoạch chính kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2. Điều kiện thời tiết bất lợi tương tự cũng xuất hiện tại Ghana, quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới.
Tại Mỹ, hợp đồng ca cao New York giảm 2,5%, xuống còn 4.967 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng này vẫn tăng khoảng 27% trong tháng 6.
Giá đường kỳ hạn tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch thứ Ba khi thị trường phản ứng trước nguy cơ thời tiết El Nino ảnh hưởng đến sản lượng tại các quốc gia sản xuất chủ chốt ở châu Á.
Hợp đồng đường thô tăng 0,31 cent, tương đương 2,2%, lên 14,29 cent/lb sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong ba tuần rưỡi là 14,43 cent/lb. Tính chung cả tháng 6, giá tăng khoảng 2%.
Đà tăng được củng cố sau khi cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo lượng mưa gió mùa trong tháng 7 có khả năng thấp hơn mức trung bình. Trước đó, tháng 6 vừa qua được ghi nhận là tháng 6 khô hạn thứ năm tại nước này kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 1901. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về triển vọng sản lượng đường tại Ấn Độ và Thái Lan.
Ở diễn biến khác, theo thông tin sơ bộ từ giới giao dịch, lượng đường thô được giao khi hợp đồng tháng 7 đáo hạn đạt khoảng 15.678 lô, tương đương gần 796.500 tấn. Con số này nằm trong vùng dự báo 750.000-850.000 tấn và cao vượt trội so với khoảng 45.000 tấn của hợp đồng cùng kỳ năm 2025.
Đối với đường trắng, hợp đồng kỳ hạn tăng 2,1% lên 473,60 USD/tấn, tiến sát mức đỉnh 9 tháng rưỡi là 481,90 USD/tấn được thiết lập trong phiên trước.