![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 10/6/2026: Giá cà phê, ca cao và đường đồng loạt suy yếu trước áp lực nguồn cung |
Giá cà phê kỳ hạn trên sàn ICE giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu hoạch tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.
Kết thúc phiên, cà phê Arabica KC1! giảm 0,6%, xuống còn 2,444 USD/pound, tiến sát mức đáy thấp nhất trong khoảng một năm rưỡi là 2,4330 USD/pound được thiết lập vào cuối tuần trước.
Theo các nhà giao dịch, mưa xuất hiện tại một số vùng trồng cà phê của Brazil có thể làm chậm hoạt động thu hoạch trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng quốc gia Nam Mỹ này sẽ có một vụ mùa với sản lượng gần đạt mức kỷ lục, tạo áp lực lên giá.
Trong báo cáo cập nhật thị trường, Rabobank nhận định các yếu tố thời tiết tại Brazil sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý trong thời gian tới, đặc biệt là nguy cơ sương giá và lượng mưa lớn trong giai đoạn thu hoạch cao điểm.
Ở phân khúc Robusta, hợp đồng RC1! giảm 1,2%, chốt phiên tại 3.293 USD/tấn.
Thị trường ca cao thế giới ghi nhận diễn biến tương đối trầm lắng trong phiên giao dịch khi các yếu tố hỗ trợ và áp lực nguồn cung cùng tồn tại.
Tại London, hợp đồng ca cao C2! giảm 0,1%, xuống còn 2.928 bảng Anh/tấn.
Đà giảm của giá được kiềm chế nhờ những lo ngại về nguồn cung trong dài hạn. Tuy nhiên, hoạt động thu hoạch thuận lợi tại Bờ Biển Ngà - quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới - đang góp phần làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường.
Số liệu mới nhất cho thấy lượng ca cao vận chuyển tới các cảng của Bờ Biển Ngà đạt 1,822 triệu tấn kể từ đầu niên vụ ngày 1/10 đến ngày 7/6, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh nguồn cung vẫn đang ở mức dồi dào trong niên vụ 2025/26.
Tại New York, hợp đồng ca cao CC1! gần như đi ngang và kết thúc phiên ở mức 3.831 USD/tấn.
Giá đường thế giới tiếp tục chịu sức ép trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi giá dầu thô đi xuống làm giảm sức hấp dẫn của hoạt động sản xuất nhiên liệu sinh học từ mía đường.
Hợp đồng đường thô SB1! giảm 0,3%, xuống còn 14,08 cent/pound.
Theo giới thương mại, giá năng lượng suy yếu thường khuyến khích các nhà máy mía đường ưu tiên sản xuất đường thay vì ethanol, qua đó làm gia tăng nguồn cung đường trên thị trường và gây áp lực lên giá.
Trong khi đó, hợp đồng đường trắng SF1! gần như không biến động, chốt phiên ở mức 445 USD/tấn.