Vào thứ Tư, chứng khoán Mỹ giảm điểm khi các nhà đầu tư xem xét loạt báo cáo thu nhập doanh nghiệp gần đây nhất trong khi lợi suất trái phiếu tăng.
Sau hai phiên tăng liên tiếp, S&P 500 đang trên đà giảm do sức nặng của việc tăng lãi suất trái phiếu kho bạc. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng song song với lợi suất ở Vương quốc Anh sau khi tỷ lệ lạm phát của nước này bất ngờ duy trì ở mức trên 10% trong tháng 3 do giá lương thực tăng vọt.
Khi rủi ro lạm phát vẫn nằm trong tầm ngắm của Hoa Kỳ, lợi suất 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, đã tăng 5 điểm cơ bản lên 4,24%. Lợi tức của trái phiếu này đang trên đà tăng phiên thứ năm liên tiếp.
Trong khi đó, cổ phiếu của Morgan Stanley giảm sau khi ngân hàng đầu tư báo cáo thu nhập hàng quý vượt quá mong đợi, nhưng quá trình giao dịch tại công ty đã chậm lại. Do hiệu suất hỗn hợp của Netflix, giá cổ phiếu của công ty cũng giảm.
Thứ Tư, ngay sau tiếng chuông mở cửa lúc 9:30 sáng, các chỉ số của Hoa Kỳ như sau:
S&P 500: 4.135,10, giảm 0,48%
Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,38% (129,19 điểm) xuống 33.847,44
Nasdaq Composite giảm 0,61% xuống 12.078,98.
Những diễn biến khác cũng xảy ra sáng nay:
Khi kết thúc các quy tắc không có COVID thúc đẩy tăng trưởng, Phố Wall đang trở nên lạc quan hơn đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Theo ứng cử viên của Biden, Trung Quốc mong muốn sự thống trị của đồng đô la suy giảm và Hoa Kỳ nên bảo vệ vị thế đồng tiền dự trữ của mình.
Warren Buffett đã bán một số ngân hàng sau khi xác định các dấu hiệu nguy hiểm trong báo cáo tài chính của họ.
Hàng hóa, trái phiếu và tài sản kỹ thuật số:
Giá dầu thô Trung cấp West Texas giảm 1,6% xuống 79,61 USD / thùng. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, giảm 1,7% xuống 83,33 USD/thùng.
Giá vàng giảm 1,4% xuống 1.991,70 USD/ounce.
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 3,616%.
Bitcoin đã giảm 4% xuống còn 29.185,30 đô la.
Pv tổng hợp