Sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục, điểm ách tắc trên Quốc lộ 217 đã được thông xe trở lại vào trưa 7/10 |
Tại tuyến Quốc lộ 217 của tỉnh Thanh Hóa, đoạn km 22 – km 23 qua bản Tong, xã Trung Hạ, mưa lớn đã khiến hàng trăm m3 đất đá từ trên đồi đổ ập xuống đường, gây ách tắc giao thông khiến các phương tiện không thể đi qua.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường để khắc phục. Nhưng do trời vẫn tiếp tục mưa, nên đến trưa cùng ngày, tình trạng ách tắc giao thông cục bộ tại đây mới được giải quyết.
Ngoài ra, Quốc lộ 15c qua các xã Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Lát cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở. Đáng lo ngại hơn, tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra với nhiều tảng đá lớn từ trên vách núi cao xuống, gây nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện đi qua.
![]() |
hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 523, đoạn qua thôn Thành Lâm, xã Kim Tân |
Hiện tại, một số vị trí: km 84+800 và km 85 + 700 thuộc xã Nhi Sơn; đoạn km 92 + 550 qua xã Pù Nhi; đoạn km 97+450 qua xã Mường Lát đã bị chia cắt giao thông do hàng trăm m3 đất đá từ ta luy dương đổ xuống gây vùi lấp, sạt lở đường. UBND xã đã bố trí ứng trực, căng dây, cắm biển cảnh báo không cho người, xe lưu thông trong khi chờ đơn vị đảm bảo giao thông và các lực lượng chức năng đến xử lý, khắc phục.
Ngoài các vị trí trên. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, kéo dài 200 m trên tuyến đường tỉnh 523, đoạn qua thôn Lâm Thành, xã Kim Tân, tiếp giáp thôn Thạch Lỗi, xã Vân Du. Tại khu vực này, một lượng lớn đất, đá đã bị trôi xuống dòng sông Bưởi gây sụt lún, nứt vỡ nền và mặt đường. Hiện chính quyền sở tại đã căng dây, cắm biển cảnh báo và tổ chức ứng trực, không cho người và phương tiện di chuyển qua.
Trước tình hình trên, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, nhà thầu thi công huy động máy móc, nhân công tập trung khắc phục sự cố, nỗ lực thông đường nhanh nhất có thể để đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt cho nhân dân.
Theo cơ quan chức năng, Thanh Hóa là một trong các địa phương có mưa lớn diện rộng và kéo dài do hoàn lưu của bão Matmo. Trong điều kiện đất, đá khu vực miền núi, vùng cao đều đã “no nước” từ cơn bão số 10, mực nước trên các sông, suối dù đã rút nhưng vẫn còn cao. Dẫn đến nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trong đợt mưa lớn này là rất cao. Do đó, chính quyền và nhân dân các địa phương, nhất là địa bàn miền núi, vùng cao cần hết sức đề phòng, sẵn sàng các phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố.