Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế địa phương. Từ phong trào này, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) được hình thành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giảm nghèo bền vững và xây dựng đô thị văn minh.
Theo ông Nguyễn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân (ND) phường Đồng Hới, Hội đã chủ động vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; đồng thời tăng cường liên kết trong các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Nhờ đó, các lĩnh vực nghề biển, dịch vụ hậu cần, chăn nuôi, trồng trọt và tiểu thủ công nghiệp đều có bước phát triển đáng kể.
Đặc biệt, trước tiềm năng du lịch của địa phương, Hội ND phường đã khuyến khích nông dân khai thác hiệu quả lợi thế du lịch biển, sinh thái, văn hóa - lịch sử; tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề nấu ăn, phục vụ, ngoại ngữ giao tiếp; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch.
Chỉ trong ba năm gần đây, phong trào nông dân SXKD giỏi của phường đã phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia. Đến nay, toàn phường có 1.045 hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Nhiều hộ đã đầu tư sản xuất quy mô lớn, tạo việc làm cho hàng chục lao động, doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, vừa làm giàu chính đáng, vừa tích cực giúp đỡ hộ khó khăn, hộ nghèo vươn lên.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nổi bật có mô hình tổng hợp của gia đình ông Đặng Ngọc Anh (tổ Đức Giang) và ông Hoàng Văn Thể (tổ Đức Hoa). Ông Thể cho biết: “Gia trại của tôi duy trì ổn định với hơn 600 con vật nuôi, gần 5 ha đất sản xuất, mang lại thu nhập 400–500 triệu đồng/năm. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, tôi luôn hỗ trợ con giống, chia sẻ kinh nghiệm với hội viên khó khăn để cùng phát triển.”
![]() |
Gia trại chăn nuôi tổng hợp Hiên Thể, tổ dân phố Đức Hoa (phường Đồng Hới, Quảng Trị) cho hiệu quả kinh tế cao |
Trong lĩnh vực chế biến và dịch vụ, bà Đào Thị Tám (tổ Đồng Dương) đầu tư máy sấy hải sản hiện đại, còn bà Phạm Thị Hoa, chủ cơ sở mộc mỹ nghệ Thể Hoa (tổ Nam Hồng), phát triển sản xuất với tổng vốn hơn 10 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 22 lao động, thu nhập bình quân 105 triệu đồng/người/năm. Từ hiệu quả kinh doanh, cơ sở còn tích cực ủng hộ hoạt động văn hóa - xã hội, từ thiện với mức 25–30 triệu đồng mỗi năm.
![]() |
Cơ sở mộc mỹ nghệ Thể Hoa giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn |
Song song với phong trào SXKD giỏi, Hội ND phường Đồng Hới cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể. Trong 5 năm qua, Hội đã thành lập thêm 2 chi hội, 2 tổ hội nghề nghiệp; vận động hội viên hình thành nhiều HTX, THT hoạt động hiệu quả như HTX Ẩm thực Ngói Xưa, HTX chế biến hải sản Long Tám, 2 THT mộc mỹ nghệ Phú Hải, HTX nông nghiệp dịch vụ Phú Hải… Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự liên kết, hỗ trợ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông dân.
Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi tổng hợp Đức Ninh hiện quy tụ 20 hội viên, nhiều người sản xuất quy mô trang trại, có thu nhập ổn định, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP như trứng vịt thả đồng của hội viên Đặng Ngọc Anh. Ông Nguyễn Duy Khánh, Chi hội trưởng, chia sẻ: “Kinh tế tập thể giúp nông dân gắn kết, chia sẻ kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để các HTX, THT phát triển bền vững, rất cần sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và đầu ra từ các cấp, ngành.”
Thời gian tới, Hội ND phường Đồng Hới đặt mục tiêu mỗi năm có 50% hộ nông dân đăng ký danh hiệu SXKD giỏi, ít nhất 65% đạt kết quả; đồng thời thành lập thêm 1–2 chi hội nghề nghiệp, 3–5 tổ hội nghề nghiệp và 1–2 tổ hợp tác. Những nỗ lực này khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội ND trong xây dựng kinh tế tập thể, góp phần phát triển bền vững đô thị Đồng Hới.