Thái Nguyên: 'Điểm sáng' thu hút đầu tư qua dòng chảy FDI Thái Nguyên thu hút FDI đạt hơn 11 tỷ USD trong 9 tháng |
Trong bối cảnh Chính phủ xác định công nghiệp bán dẫn là khâu đột phá chiến lược, yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này được xem là "đột phá của đột phá". Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược bài bản, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế trở thành một trong những trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) của cả nước.
Chiến lược phát triển nhân lực bán dẫn của Việt Nam được Chính phủ đặt ra với mục tiêu đầy tham vọng: đến năm 2030, đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên, tập trung vào công đoạn thiết kế vi mạch bán dẫn, đóng gói và kiểm thử vi mạch. Song song đó, đào tạo ít nhất 5.000 nhân lực có chuyên môn sâu về AI và 1.300 giảng viên. Đến năm 2050, Việt Nam phấn đấu sở hữu đội ngũ nhân lực mạnh, có khả năng gia nhập vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ chủ trương áp dụng cơ chế đặc thù với mối quan hệ ba Nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong đào tạo.
![]() |
Thái Nguyên tham vọng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực bán dẫn quốc gia. (Ảnh:Internet) |
Trước khi Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn của Chính phủ được ban hành, Thái Nguyên đã thể hiện sự quan tâm và hành động rất sớm. Ngay từ năm 2023, người đứng đầu UBND tỉnh đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ tại một diễn đàn quan trọng. Tại đây, tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ quan tâm đầu tư vào Thái Nguyên trong thời gian tới. Hành động này không chỉ thể hiện sự tiên phong mà còn là sự chuẩn bị chiến lược, mở đường cho việc thu hút các nhà đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới.
Thái Nguyên sở hữu những điều kiện thuận lợi vốn có để trở thành trung tâm đào tạo bán dẫn. Từ lâu, tỉnh đã được biết đến là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, với các trường đại học lớn đủ điều kiện đào tạo chuyên ngành này. Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã xây dựng và điều chỉnh tuyển sinh 20 chương trình đào tạo với khoảng 3.000 chỉ tiêu về các lĩnh vực ứng dụng điện tử, công nghệ cao, trong đó đã đưa vào vận hành chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn.
Bên cạnh lợi thế về đào tạo, Thái Nguyên còn sở hữu hàng chục khu công nghiệp tập trung, bao gồm các khu công nghiệp điện tử, bán dẫn và một khu công nghệ thông tin tập trung với tổng diện tích quy hoạch trên 4.200ha. Gần 10 năm nay, tỉnh tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao, nổi bật là các dự án sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử của Tập đoàn Samsung và hàng chục dự án phụ trợ đi kèm.
Để thực hiện mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực bán dẫn đến năm 2030, Chính phủ đã đưa ra một loạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Thái Nguyên cần nắm bắt và triển khai. Đối với đào tạo nhân lực trình độ đại học, Chính phủ chủ trương rà soát, xây dựng và hướng dẫn thực hiện chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn, xây dựng phát triển chương trình đào tạo tài năng.
Theo các chuyên gia, dư địa phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở Thái Nguyên là rất lớn, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hệ thống đào tạo chất lượng và hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh mẽ.