![]() |
Lễ hội Đền Cửa Đặt luôn là điểm đếncủa đông đảo du khách và mỗi dịp đầu xuân
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã đón gần 1,7 triệu lượt du khách, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ.
Theo thống kê từ các địa phương trong tỉnh, từ Tết Nguyên đán đến nay, hầu hết các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các khu du lịch trọng điểm của tỉnh như: Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Suối cá thần Cẩm Lương, Đền Cửa Đặt, Di tích Quốc gia Am Tiên, khu Du lịch sinh thái Pù Luông… đều thu hút đông đảo khách tham quan, nghỉ dưỡng.
Dựa trên kết quả khả quan đã đạt được từ ngành du lịch trong những năm gần đây, năm 2025, du lịch Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 16 triệu lượt khách, tổng doanh thu 45,5 nghìn tỷ đồng, nhằm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong năm 2025, Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên vốn đầu tư công vào lĩnh vực hạ tầng du lịch, đặc biệt là hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối các vùng miền và các tuyến du lịch đóng vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tập trung áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh liên kết và liên doanh phát triển du lịch với các tỉnh, thành bạn.
Cùng với đó, trong năm 2025, Thanh Hóa sẽ tổ chức tới 150 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Đáng chú ý, chuỗi hoạt động và sự kiện này sẽ được tổ chức theo chủ đề, lĩnh vực khác nhau với mỗi mùa trong năm. Theo đó, mùa xuân sẽ có các lễ hội như: Lễ hội Đền Cửa Đặt, Phủ Na, Chùa Mèo, Đền Nưa Am Tiên, Mường Xia… Ngoài lễ hội, còn có hàng loạt hoạt động như chợ Tết xưa, các trò chơi dân gian truyền thống, thi bơi chải, đấu vật…
Sau mùa xuân, mùa hè sẽ bùng nổ các sự kiện gắn với du lịch, đặc biệt là du lịch biển với các lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến, lễ hội Carnival đường phố, các hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực, v.v.
Kết thúc năm sẽ là các hoạt động, sự kiện diễn ra trong mùa thu – đông, bao gồm các giải thể thao tầm quốc tế và quốc gia, cùng các lễ hội truyền thống của vùng dân tộc ít người. Trong đó, có các hoạt động thu hút đông khách quốc tế tham gia như Giải marathon xuyên rừng Pù Luông tại khu du lịch sinh thái Pù Luông (Bá Thước), các hoạt động văn hóa, du lịch như phiên chợ vùng cao, lễ hội văn hóa "Hương sắc vùng cao" với những đêm lửa trại, những màn diễn dân gian như Khua luống, hát Then, cúng cây bông.