![]() |
Vết nứt lớn kèm sạt trượt trên đỉnh đồi Phòng Không. |
Sau những trận mưa lớn kéo dài do bão số 5, đêm 22/8/2025 khu vực đồi Phòng không thuộc thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn đã xuất hiện những vết nứt lớn kèm sạt trượt với cung sạt dài khoảng 150m, rộng 0,4 m, cao trên 40m. Đe dọa nguy cơ sạt lở đất đá, vùi lấp các ngôi nhà bên dưới chân đồi.
Ngay sau khi phát hiện sự việc. Trong đêm 22/8, khi trời vẫn tiếp tục đổ mưa lớn, UBND xã Linh Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ dân với 54 nhân khẩu đến cư trú tạm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh cũ và nhà của một số người thân trong xã.
Ngày 13/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng không. Giao UBND xã triển khai các biện pháp cần thiết, cung ứng đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm bảo đảm cuộc sống, an toàn cho người, tài sản của các hộ dân. Đồng thời tiến hành các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế nguy cơ sạt lở. Về lâu dài, UBND xã tổ chức khảo sát hiện trường, đề xuất giải pháp, phương án xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở.
![]() |
Những ngôi nhà dưới chân đồi trong khu vực nguy hiểm |
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, nguyên nhân gây sạt lở, UBND xã Linh Sơn đã đề xuất phương án xử lý gồm: đào cắt cơ, hạ tải toàn bộ đất, đá trong phạm vi cung trượt giả định, kết hợp thanh thải các loại đá tảng, đá hòn, đá mồ côi có nguy cơ lăn rơi. Tạo mái ta luy đào có độ dốc từ 1:1,25 đến 1:1,5; chiều cao mái đào 6m bố trí một bậc thềm có chiều rộng 3m; gia cố bậc thềm và rãnh đỉnh bằng bê tông xi măng. Bố trí một khoảng hành lang an toàn để đảm bảo cho khu vực dân cư với chiều rộng từ chân ta luy tới nhà ở dân cư tối thiểu 5m; bố trí công trình phòng hộ ngăn đất, đá lăn rơi bằng tường chắn bê tông xi măng; gia cố rãnh dọc bằng bê tông xi măng để tăng cường khả năng tiêu thoát nước phía sau khu vực dân cư. Theo dự toán, tổng mức đầu tư công trình khoảng 30,5 tỷ đồng.
Hiện tại, phương án xử lý trên đang được các sở, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa thẩm định, cho ý kiến.
Về diễn biến tiếp theo tại khu vực sạt lở cho thấy nguy cơ mất an toàn ngày càng tăng. Theo khảo sát mới đây của UBND xã, trên đỉnh đồi Phòng Không xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Trong đó có 2 vết nứt lớn, rộng từ 0,5 -1,2m phát triển theo chiều dọc đồi. Vị trí đỉnh sạt lớn nhất so với chân đồi là 56m, cung trượt đã hình thành và có dấu hiệu phát triển nhanh do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài. Trong khi về địa chất, đồi Phòng Không hình thành chủ yếu từ đất pha sét, xen kẹp đá mồ côi, đá hòn, đá tảng có kết cấu rời rạc, không bền vững.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, tình trạng sạt lở tại đồi phòng Không sớm muộn chắc chắn sẽ xảy ra (kể cả khi trời không mưa). Do đó, trong khi chờ đợi UBND tỉnh phê duyệt dự án khắc phục sạt lở để tổ chức thi công, đảm bảo cho các hộ được “an cư” lâu dài. Hiện nay, xã đang huy động nhân sự, máy móc tổ chức phát quang cây cối trên đỉnh đồi, tiến hành hạ tải giảm bớt khối lượng đất, đá có nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào xuống chân đồi nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về nhà cửa, tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng.