
Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý 1/2022, TDG có lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là hơn 4 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 lên tới 3.600%. Nguyên nhân theo công ty là do nhu cầu thị trường tăng, số lượng khách hàng tăng nên doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 46,45%. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính quý 1 cũng tăng 47,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, các chi phí của công ty tăng lên không đáng kể do quản lý và hệ thống bán hàng tốt.
Hoạt động kinh doanh của TDG phát triển mạnh từ quý 4/2021 với lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 cũng tăng mạnh lên mức 18,4 tỷ, hưởng lợi từ giá khí đốt thế giới tăng cao và lượng hàng tồn kho lớn lên tới hơn 39 tỷ, trong đó bao gồm 37,7 tỷ là hàng hóa. Đồng thời công ty cũng đã thông qua phương án chào bán hơn 50 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp 4 lần để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. năm 2021, TDG đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 744 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng, theo đó TDG đã hoàn thành vượt 96% mục tiêu về doanh thu và vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận.
Căng thẳng Nga – Ukraine đã làm cho giá khí đốt thế giới tăng mạnh do các tác động trực tiếp từ các lệnh trừng phạt kinh tế. Châu Âu, thị trường tiêu thụ khí đốt mạnh nhất thế giới hiện đang chao đảo. Nguồn cung từ Nga trong quý đầu tiên của năm 2022 (289 terawatt giờ) thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021 (408 TWh). Các nhà hoạch định chính sách ở cả Nga và Liên minh châu Âu đang thảo luận về khả năng ngừng hoàn toàn dòng khí đốt của Nga sang EU. Thị trường khí đốt đang cực kỳ lo lắng, dẫn đến giá khí đốt trong quý đầu tiên của năm 2022 đã tăng gấp 6 lần so với một năm trước đó và hiện vẫn đang trong đà tăng nóng từng ngày.
Giá khí đốt đã tăng kỉ lục kể cả trước khi đụng độ quân sự của Nga tại Ukraine diễn ra, giá khí đốt đã từng đạt đỉnh vào hồi tháng 10/2021 chủ yếu xuất phát từ những khó khăn trong nguồn cung khi mà Nga, quốc gia cung cấp gần 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu cắt giảm lượng cung ứng cho khu vực này. Tuy nhiên giá khí đốt toàn cầu đã hạ nhiệt trong tháng 11, 12 trước khi tăng trở lại do nguồn cung khí đốt ở Mỹ vẫn duy trì ở mức dồi dào trong khi thời tiết ở các nước khu vực châu Á lại ấm hơn so với dự báo. Vào hôm nay 12/4, giá khí đốt hiện giao dịch ở mức 6,851$/MMBtu, mức cao nhất mọi thời đại với chuỗi 5 ngày tăng giá liên tục. Giá khí đốt hiện tại cao gấp đôi mức trung bình 3,07$/MMBtu của trung bình năm 2021 theo EIA, chưa tính đến mốc giá khí đốt trung bình năm 2021 đã tăng 51% so với năm 2020.
Giá khí đốt thế giới tăng cũng ảnh hưởng đến giá gas trong nước. Chiều 31/3, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo từ ngày 1/4 giá bán gas Saigon Petro tăng 14.000 đồng/bình 12kg. Giá gas bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 516.000 đồng bình 12kg. Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương, cho biết từ ngày 1/4 giá các loại gas City Petro, Vimexco Gas và gas Pacific tăng 14.000 đồng/bình loại 12kg và tăng 58.000 đồng/bình loại 50kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng cao nhất 538.500 đồng/bình 12kg và 2.242.500 đồng/bình 50 kg. Tương tự, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết từ ngày 1/4 tăng 14.000 đồng/bình gas 12kg và 52.500 đồng/45kg. Theo đó, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 517.900 đồng/bình 12kg và 1.942.140 đồng/45kg. Các công ty gas Petrolimex Sài Gòn, Total gas cũng tăng 14.000 đồng bình/12kg. Theo các đơn vị này, do giá gas thế giới bình quân tháng 4 là 950USD/tấn, tăng 42,5 USD/tấn so với tháng 3. Vì vậy, các công ty điều chỉnh tăng tương ứng. Đây là tháng thứ ba trong năm 2022 giá gas tăng và tăng liên tiếp với tổng mức 72.000 đồng/bình 12kg.
Giá khí đốt thế giới và giá gas trong nước tăng cao là điều kiện thuận lợi để TDG với hàng tồn kho lớn tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt trong các quý tiếp theo với lượng hàng tồn kho lớn.
PV