![]() |
Chiều 3/6, tại tỉnh Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Việt chủ trì cuộc làm việc về tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên và các dự án điện mặt trời do CTCP Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất.
Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp đã trình bày phương án triển khai dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên và cụm dự án Nhà máy điện mặt trời Sơn La.
Theo đề xuất từ chủ đầu tư, dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên được nghiên cứu đầu tư tại xã Mường Bang, có quy mô công suất 1.200 MW với 4 tổ máy.
Vốn đầu tư của giai đoạn 1 gần 21.500 tỷ đồng, trong khi giai đoạn 2 dự kiến khoảng 6.400 tỷ đồng, theo đó quy mô dự án lên tới 27.900 tỷ đồng.
Công trình được thiết kế để phát điện hằng ngày vào các khung giờ cao điểm, với thời gian phát điện tối đa 7 giờ, qua đó góp phần nâng cao khả năng điều tiết của hệ thống điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Đối với cụm dự án Nhà máy điện mặt trời Sơn La, quy mô mà phía Xuân Thiện dự kiến gồm 8 dự án thành phần với tổng công suất khoảng 1.000 MW. Các dự án được nghiên cứu đầu tư tại các xã Mai Sơn, Chiềng Sung, Chiềng Mung, Yên Châu và Yên Sơn trên diện tích khoảng 1.400 ha. Tổng vốn đầu tư cho dự án điện mặt trời dự kiến khoảng 21.600 tỷ đồng.
Như vậy, Tập đoàn Xuân Thiện đã đề xuất làm hai dự án năng lượng tại Sơn La, với tổng vốn đầu tư 49.500 tỷ đồng.
Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Xuân Thiện đề nghị địa phương sớm xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án để triển khai các bước tiếp theo; đồng thời quan tâm bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu phát triển dự án.
Doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
![]() |
| Xuân Thiện Group muốn triển khai làm dự án thủy điện tích năng với mức đầu tư 2 giai đoạn 27.900 tỷ đồng. Ảnh: Truyền hình tỉnh Sơn La. |
Tập đoàn Xuân Thiện không còn quá xa lạ trên thương trường, trở thành một trong những doanh nghiệp đa ngành, phát triển bền vững hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, xi măng, xây dựng, bảo hiểm - tài chính, vận tải, khách sạn du lịch.
Những năm gần đây, tập đoàn đã không ngần ngại rót hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo, gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Qua đó, mảng năng lượng đã trở thành mũi nhọn chiến lược của đại gia đất Ninh Bình Nguyễn Văn Thiện.
Theo thống kê trên website của doanh nghiệp, Xuân Thiện đang sở hữu 10 nhà máy thủy điện, 6 nhà máy điện mặt trời với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.
Báo cáo năm 2022 của Chứng khoán VNDirect cho thấy, Xuân Thiện xếp thứ hai chỉ sau Trungnam Group trong cuộc đua làm năng lượng xanh, chiếm 5,3% thị phần công suất ngành điện tái tạo. (Số liệu có thể thay đổi sau 4năm).
Tập đoàn cũng đã triển khai, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án với quy mô công suất lên đến hàng nghìn MW điện mặt trời tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Thuận, Ninh Thuận và Đắk Lắk với tổng công suất lên đến 3.000 MW.
Như vậy nếu 2 dự án năng lượng vừa đề xuất với tỉnh Sơn La được chấp thuận chủ trương và triển khai, quy mô danh mục mảng năng lượng của Xuân Thiện sẽ lên một tầm vóc lớn hơn đáng kể so với hiện nay, trải dài từ thủy điện, điện mặt trời đến các tổ hợp năng lượng quy mô lớn trên cả nước.
Trong đó, Sơn La chính là địa phương đánh dấu bước chuyển của Xuân Thiện từ doanh nghiệp xây dựng rẽ hướng sang đầu tư lĩnh vực năng lượng. Hay nói cách khác, Sơn La là "cái nôi" của mảng năng lượng Xuân Thiện, nơi tập đoàn đã triển khai những dự án thủy điện đầu tiên trước khi mở rộng sang điện mặt trời, điện gió và các siêu dự án quy mô lớn sau này.