Thứ bảy 07/03/2026 12:14
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thương hiệu

Tập đoàn Đại Dũng: Hành trình 30 năm phát triển chuỗi giá trị bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu và xu hướng phát triển bền vững, Tập đoàn Đại Dũng nổi bật với hành trình 30 năm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, xây dựng và kết cấu thép.
Tập đoàn Đại Dũng: Hành trình 30 năm phát triển chuỗi giá trị bền vững
Tập đoàn Đại Dũng luôn nêu cao sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới”

Hành trình 30 năm Tập đoàn Đại Dũng phát triển chuỗi giá trị bền vững

Tập đoàn Đại Dũng luôn xác định định hướng cụ thể trong chiến lược phát triển bền vững: không chỉ tăng trưởng về quy mô, mạnh về quản trị mà còn hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái vững mạnh thân thiện với môi trường, luôn đáp ứng tất cả các yêu cầu gắn liền với trách nhiệm.

Xây dựng tầm nhìn sứ mệnh “đưa Việt Nam vươn tầm thế giới” - suốt 30 năm qua thương hiệu Đại Dũng luôn được đánh giá là đơn vị tiên phong, chuyên cung cấp các dịch vụ tổng thầu; sản phẩm kết cấu thép chuyên nghiệp hàng đầu trong nước và khu vực. Đồng thời cũng là nhà cung cấp nhiên liệu đầu vào giảm thiểu phát thải cacbon với những sản phẩm tuần hoàn tái tạo bền vững sau vòng đời của dự án.

Hiện tại, toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, cơ sở sản xuất đều sử dụng điện năng lượng mặt trời (40% sử dụng điện sạch - năng lượng mặt trời), đang trong quá trình tiến tới sử dụng điện gió và nâng cấp cải tiến giảm thiểu tiêu hao năng lượng quốc gia. Quy trình vận hành xử lý nước - rác thải luôn được quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ đảm bảo an toàn cho môi trường sống của cộng đồng không bị tác động.

Với những tiêu chí đã xác định cụ thể rõ ràng trong từng hoạt động, Tập đoàn Đại Dũng đã - đang và luôn là một tập đoàn mang tầm thương hiệu lớn đầu ngành; là cơ sở cho việc lựa chọn của các nhà đầu tư tài chính, đối tác kinh doanh trong nước và quốc tế. Trên nền tảng mà Tập đoàn Đại Dũng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt những công trình kiến trúc, cầu đường hầm, công trình nhiệt điện, là đơn vị tổng thầu, thi công sân vận động, sân bay, viện bảo tàng…không chỉ trong nước mà còn vươn tầm thế giới với độ phủ ở 50 quốc gia - vùng lãnh thổ đã nói lên vai trò, sứ mệnh to lớn mà Tập đoàn đã xây dựng và hoàn thiện.

Hiện tại, sản phẩm kết cấu thép và cơ khí chế tạo của Tập đoàn Đại Dũng được chia thành 9 dòng sản phẩm chính: Công trình năng lượng tái tạo; Công trình kiến trúc; Nhà cao tầng; Công nghiệp nặng và năng lượng; Công trình giao thông; Kết cấu thép truyền tải điện; Cơ khí chế tạo; Nhà máy; Gia công thép kết cấu xây dựng và thương mại dịch vụ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn vẫn luôn từng bước mở rộng các sản phẩm mới khác nhau, đặc biệt là các kết cấu siêu trường, siêu trọng phục vụ cho ngành năng lượng tái tạo, mở rộng hạ tầng và cảng biển…nhằm nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Đồng thời, chú trọng đến việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học hiện đại và chuyển đổi số, hướng đến một hệ sinh thái đa ngành, liền kề, tích hợp giá trị ngành cơ khí chế tạo và kết cấu thép với các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng bền vững.

Hành trình xây dựng thương hiệu của Tập đoàn Đại Dũng luôn hướng đến phát triển toàn diện

Song song với phát triển bền vững, Tập đoàn Đại Dũng luôn hướng đến phát triển toàn diện. Đặc biệt chú trọng đến đào tạo con người, xây dựng đội ngũ nhân lực vừa hồng vừa chuyên bao gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên viên kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; môi trường kinh doanh luôn đề cao văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực; chú trọng các hoạt động quan tâm chăm sóc sức khỏe, nơi ăn chốn ở và điều kiện sinh hoạt cho nhân viên; luôn dành sự quan tâm đặc biệt - sự ưu tiên hàng đầu cho cán bộ công nhân viên nữ.

Nhiều năm qua, Tập đoàn Đại Dũng đã luôn là nhà bảo trợ, tài trợ cho một số trung tâm cô nhi viện, chăm sóc cho khoảng 500 đến 700 trẻ mồ côi đến tuổi trưởng thành; xây cầu nhân ái, xây nhà tình nghĩa cho đồng bào miền khó khăn, cung cấp trang thiết bị y tế, thuốc men cho nhiều bệnh viện; xây trường học, cấp học bổng, đào tạo và hướng nghiệp cho nhiều sinh viên. Trong tương lai, ban lãnh đạo công ty còn hướng đến mục tiêu thường niên là trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc…góp phần thúc đẩy chiến lược xây dựng hệ sinh thái xanh, phát triển bền vững của đất nước.

Với những gì đã và đang làm thì Đại Dũng trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai, chỉ là việc kế thừa để tiếp tục đẩy mạnh, phát triển những tiêu chí của doanh nghiệp xã hội trên một tầm cao mới trong một kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tập đoàn Đại Dũng: Hành trình 30 năm phát triển chuỗi giá trị bền vững
Ông Trịnh Tiến Dũng: CTHĐQT - TGĐ Tập đoàn Đại Dũng nêu cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2025-2030

Trong dịp kỷ niệm 30 năm mới đây, Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng một lần nữa nêu cao quyết tâm sứ mệnh của Tập đoàn Đại Dũng trong giai đoạn mới với những mục tiêu mang tính đột phá hơn, sáng tạo hơn; thể hiện vị trí, năng lực bằng các con số cụ thể. Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng với mục tiêu trên 25% mỗi năm (giai đoạn 2025 - 2030) và trên 15% (giai đoạn 2030 - 2045). Trong đó, phấn đấu đạt doanh thu trên 1 tỷ USD trước năm 2030.

Song song với đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư chiến lược…Tập đoàn Đại Dũng sẽ tập trung đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm đáp ứng tốt những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường thế giới, mở rộng thị phần xuất khẩu sang các khu vực tiêm năng như Châu Mỹ, Châu Âu, Úc; trở thành thương hiệu quốc gia và là biểu tượng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, xây dựng và kết cấu thép.

Trên thị trường hiện nay, cái tên Đại Dũng - chính là thước đo, đánh giá tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của tập đoàn. Đó là cũng chính mục tiêu phát triển bền vững xuyên suốt, góp phần nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam nói chung trên thị trường toàn cầu.

Tin bài khác
Vinfast ký kết MOU cung cấp 20.000 ô tô điện cho đối tác vận tải tại Indonesia

Vinfast ký kết MOU cung cấp 20.000 ô tô điện cho đối tác vận tải tại Indonesia

Jakarta, ngày 06/03/2026 - VinFast ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với hai công ty giải pháp vận tải PT. Satu Kosong Tujuh và PT Sembilan Benua Abadi ở Indonesia, dự kiến cung cấp tổng cộng 20.000 xe VinFast cho hai đối tác đến năm 2028. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái xanh của VinFast tại Indonesia, đồng thời khẳng định uy tín, tầm ảnh hưởng và vai trò của Công ty trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông điện hóa ở Đông Nam Á.
Xe Mỹ Jeep, RAM xuất hiện tại showroom THACO

Xe Mỹ Jeep, RAM xuất hiện tại showroom THACO

Sự xuất hiện của các mẫu xe Jeep và RAM tại hệ thống showroom của THACO Auto đang làm dấy lên nhiều đồn đoán về một thương vụ chuyển nhượng quyền phân phối đáng chú ý tại thị trường ô tô Việt Nam. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây có thể là bước đi mới của tập đoàn ô tô lớn nhất nhì trong nước trong việc mở rộng danh mục thương hiệu.
Nghịch lý “lính mới”: Kinh doanh nhiều năm vẫn khó vay vốn sau khi chuyển đổi doanh nghiệp

Nghịch lý “lính mới”: Kinh doanh nhiều năm vẫn khó vay vốn sau khi chuyển đổi doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi, xu hướng chuyển đổi từ hộ kinh doanh (HKD) lên doanh nghiệp siêu nhỏ. Tuy nhiên không ít chủ cơ sở kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng chỉ vì “tuổi đời pháp lý” của doanh nghiệp còn quá mới.
YODY lập Kỷ lục Việt Nam, phủ sóng 34 tỉnh thành: Bước tiến lớn của thời trang Việt

YODY lập Kỷ lục Việt Nam, phủ sóng 34 tỉnh thành: Bước tiến lớn của thời trang Việt

Vừa qua, tại trụ sở chính, YODY chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là “Thương hiệu thời trang Việt Nam đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất, phủ khắp 34 tỉnh, thành phố”. Dấu mốc này không chỉ ghi nhận quy mô 271 cửa hàng trên toàn quốc, mà còn khẳng định hành trình bền bỉ hơn một thập kỷ của một thương hiệu Việt vươn tầm.
Phú Quốc đón làn sóng thương hiệu khách sạn quốc tế phục vụ APEC 2027

Phú Quốc đón làn sóng thương hiệu khách sạn quốc tế phục vụ APEC 2027

Sự hợp tác của Sun Group với các tập đoàn khách sạn danh tiếng toàn cầu đang tạo lực hút mạnh mẽ, đưa loạt thương hiệu quốc tế đến Phú Quốc, nhằm kiến tạo một hạ tầng tiếp đón quy mô lớn nhất tại Nam đảo phục vụ APEC 2027.
PV GAS đảm bảo nguồn cung LNG, LPG cho thị trường trong nước giữa biến động Trung Đông

PV GAS đảm bảo nguồn cung LNG, LPG cho thị trường trong nước giữa biến động Trung Đông

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết đã chủ động thu xếp nguồn LNG và triển khai nhiều giải pháp đa dạng hóa nguồn LPG nhằm đảm bảo cung ứng năng lượng cho thị trường trong nước, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang và có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Tập đoàn TH: Hành trình 15 năm viết nên bản anh hùng ca từ 10.000 trái tim

Tập đoàn TH: Hành trình 15 năm viết nên bản anh hùng ca từ 10.000 trái tim

Từ dải đất đỏ bazan nắng cháy Nghệ An đến miền Viễn Đông xa xôi của nước Nga đều đã in dấu chân của những người TH. Đó là hành trình của những "người chăn bò công nghệ cao", cùng nhau hiện thực hóa khát vọng sữa tươi sạch cho người Việt, khẳng định vị thế của trí tuệ Việt trên bản đồ nông nghiệp thế giới.
Michelin Guide vinh danh Capella Hanoi như biểu tượng của kiến trúc “tối đa hóa” tại Châu Á

Michelin Guide vinh danh Capella Hanoi như biểu tượng của kiến trúc “tối đa hóa” tại Châu Á

Cẩm nang danh giá Michelin Guide vừa xướng tên Capella Hanoi vào danh sách những khách sạn theo chủ nghĩa kiến trúc tối đa hóa ấn tượng nhất châu Á – nơi “càng nhiều càng cuốn”, nơi thiết kế không chỉ để ở mà để bước vào và sống trọn trong một thế giới khác.
MENAS Group đưa Thai Siam Kitchen đến TP.HCM sau thành công tại Đà Nẵng

MENAS Group đưa Thai Siam Kitchen đến TP.HCM sau thành công tại Đà Nẵng

Thai Siam Kitchen chính thức khai trương tại TP.HCM, mang ẩm thực Thái chuẩn vị đến thực khách Việt, đánh dấu bước mở rộng của MENAS Group.
Tập đoàn Vạn Sơn chung tay tri ân – 6,85 tỷ đồng làm mới nơi an nghỉ 244 liệt sĩ

Tập đoàn Vạn Sơn chung tay tri ân – 6,85 tỷ đồng làm mới nơi an nghỉ 244 liệt sĩ

Từ lòng tri ân sâu nặng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, một công trình ý nghĩa vừa được hoàn thành tại xã Vĩnh Lại. Nghĩa trang liệt sĩ Tân Hương – nơi an nghỉ của 244 anh linh liệt sĩ – nay khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, bền vững và trang nghiêm hơn, sau khi được đầu tư cải tạo với tổng kinh phí 6,85 tỷ đồng do Tập đoàn Vạn Sơn tài trợ.
Vinmec khai trương bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 - mô hình y tế tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Vinmec khai trương bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 - mô hình y tế tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 01/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương bệnh viện thứ 10 - Vinmec Ocean Park 2, có tổng vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng. Đây là bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị - phục hồi - an dưỡng, chuyển từ “chữa bệnh đơn thuần” sang “chăm sóc toàn diện”, thiết lập chuẩn mực hoàn toàn mới trong lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam.
Sạc miễn phí 3 năm, trả góp với lãi suất ưu đãi: Lợi thế cạnh tranh cực lớn của bộ tứ xe dịch vụ VinFast Green

Sạc miễn phí 3 năm, trả góp với lãi suất ưu đãi: Lợi thế cạnh tranh cực lớn của bộ tứ xe dịch vụ VinFast Green

Dải sản phẩm Green của VinFast - Minio Green, Herio Green, Nerio Green, Limo Green - đang trở thành "cỗ máy kiếm tiền" mới cho giới tài xế nhờ chất lượng tốt, chi phí gần như bằng không và các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, hấp dẫn.
Thanh Hoá đưa hệ thống xạ trị hiện đại vào điều trị ung thư

Thanh Hoá đưa hệ thống xạ trị hiện đại vào điều trị ung thư

Chiều 27/2, tại Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa, Sở Y tế Thanh Hoá đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và khánh thành hệ thống xạ trị gia tốc.
Công nghệ QF: “Khóa” trọn vị tươi ngon và dưỡng chất cho món ăn TH true FOOD

Công nghệ QF: “Khóa” trọn vị tươi ngon và dưỡng chất cho món ăn TH true FOOD

Không cần đến chất bảo quản, công nghệ QF hiện đại lưu giữ trọn vẹn cấu trúc, dinh dưỡng và hương vị nguyên bản của món ăn TH true FOOD.
Xanh SM vượt Grab ở mảng ô tô, tăng tốc gọi vốn hướng tới IPO 20 tỷ USD

Xanh SM vượt Grab ở mảng ô tô, tăng tốc gọi vốn hướng tới IPO 20 tỷ USD

Việc Xanh SM chính thức vượt Grab về thị phần và tỷ lệ sử dụng trong mảng gọi xe 4 bánh tại Việt Nam đang mở ra bước ngoặt cho thị trường vận tải công nghệ, đồng thời tạo đà cho chuỗi tăng vốn liên tiếp nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO với định giá kỳ vọng 20 tỷ USD.