Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại Việt Nam, việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là thước đo của một nền pháp quyền nhân văn, tiến bộ.
Sáng 16/10, tại phường Phan Rang, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho gần 200 người cao tuổi trên địa bàn các phường: Phan Rang, Bảo An, Ninh Chử, Đô Vinh và Đông Hải.
Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu, phân tích những nội dung cốt lõi của Luật Người cao tuổi năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhấn mạnh các chính sách của Nhà nước trong việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; đồng thời phổ biến quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.
![]() |
Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho gần 200 người cao tuổi trên địa bàn các phường: Phan Rang, Bảo An, Ninh Chử, Đô Vinh và Đông Hải. Ảnh BKH |
Đáng chú ý, các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã trực tiếp giải đáp, tư vấn cho hội viên về những vấn đề phát sinh trong thực tế như tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân – gia đình, mâu thuẫn hàng xóm hay khiếu nại hành chính. Nhiều tình huống cụ thể được nêu lên tại buổi truyền thông đã giúp người cao tuổi hiểu rõ hơn cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý, quyền được bảo vệ khi có tranh chấp hoặc bị xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp.
Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa, hoạt động truyền thông lần này nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tiếp cận pháp luật cho người cao tuổi, giúp họ biết cách tự bảo vệ mình hoặc liên hệ với cơ quan chuyên môn khi cần hỗ trợ. Đây cũng là dịp để củng cố vai trò của Hội Người cao tuổi các cấp trong việc làm cầu nối giữa hội viên với Trung tâm Trợ giúp pháp lý, thực hiện thông điệp: “Tất cả người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu sẽ được tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp kịp thời, đúng pháp luật.”
Thực tế cho thấy, phần lớn người cao tuổi – đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi – còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, dẫn đến hạn chế trong việc bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp. Vì vậy, công tác truyền thông, tư vấn pháp lý trực tiếp như mô hình mà Khánh Hòa đang triển khai có ý nghĩa thiết thực, giúp người cao tuổi được “trao chìa khóa” pháp luật để tự bảo vệ mình.
![]() |
Tăng cường truyền thông trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi |
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, trong bối cảnh dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh, việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người cao tuổi cần được thực hiện thường xuyên, gắn với các hoạt động cộng đồng. Cần đa dạng hóa hình thức truyền thông, như kết hợp phát thanh địa phương, tờ rơi minh họa, hội nghị chuyên đề, hay các buổi tư vấn lưu động tại xã, phường… để mọi người cao tuổi, dù ở bất kỳ nơi đâu, đều có thể tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý.
Theo Bộ Tư pháp, cả nước hiện có hơn 60 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và hàng trăm chi nhánh, điểm tư vấn tại địa phương. Việc mở rộng hoạt động truyền thông, phối hợp với Hội Người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là hướng đi phù hợp, giúp đưa chính sách trợ giúp pháp lý đến gần hơn với đời sống.
Trong thời gian tới, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa dự kiến phối hợp với các địa phương mở rộng hình thức truyền thông lưu động, đưa đội ngũ trợ giúp viên pháp lý đến trực tiếp các xã, phường vùng sâu, vùng xa; đồng thời phát triển cổng thông tin điện tử, số hóa tài liệu phổ biến pháp luật để người cao tuổi có thể tiếp cận dễ dàng hơn.
Công tác trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc giải quyết vụ việc, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “thượng tôn pháp luật”, củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp. Đó cũng là cách thiết thực để bảo đảm mọi công dân, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, đều được pháp luật bảo vệ và đối xử công bằng.