![]() |
Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Tập đoàn Vingroup - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 7-3, thị trường chứng khoán ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup, một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động. Mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup bất ngờ tăng kịch trần với mức tăng 6,97%, trở thành mã duy nhất trong nhóm VN30 tăng hết biên độ trong ngày hôm nay. Sự bứt phá này của VIC không chỉ giúp nâng đỡ chỉ số VN-Index mà còn đem lại niềm vui lớn cho các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn lớn này.
Điểm nổi bật trong phiên giao dịch còn phải kể đến VHM của Vinhomes và VRE của Vincom Retail. Trong khi VHM ghi nhận mức tăng hơn 3%, thì VRE cũng tăng gần 2% về thị giá, tạo nên một sự đồng thuận tích cực trong toàn bộ nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup. Điều này đã không chỉ làm hài lòng cổ đông mà còn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư lớn.
Thanh khoản của ba cổ phiếu này cũng chứng kiến sự bùng nổ, đặc biệt là mã VIC, khi khối lượng giao dịch đạt gần 12 triệu đơn vị, gấp hơn 5 lần so với mức bình quân trong 3 tháng gần đây. Cổ phiếu VHM cũng không kém cạnh khi ghi nhận gần 18 triệu cổ phiếu được giao dịch. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự hấp dẫn của nhóm cổ phiếu này trong mắt các nhà đầu tư, và đặc biệt là việc gia tăng niềm tin vào sự phục hồi và phát triển của Vingroup.
Với đà tăng giá mạnh mẽ của VIC, tài sản của những cổ đông sở hữu cổ phiếu "họ" Vingroup cũng tăng lên nhanh chóng. Một trong những người hưởng lợi nhiều nhất từ sự tăng trưởng này chính là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Hiện ông Vượng vẫn nắm giữ 691,27 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 18% vốn điều lệ của tập đoàn. Cùng với việc sở hữu cổ phiếu qua các công ty riêng, tài sản của ông Vượng đã được Forbes ước tính đạt 5,6 tỉ USD vào ngày 7-3, tăng 1,5 tỉ USD so với đầu năm nay.
Thành công này đã giúp ông Phạm Nhật Vượng vươn lên vị trí thứ 611 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Forbes, cải thiện đáng kể so với vị trí 839 hồi đầu năm. Tuy nhiên, con đường tài chính của ông Vượng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Năm ngoái, khi VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 12%, nhiều cổ phiếu bluechip, trong đó có VIC, lại chịu sức ép từ áp lực bán ròng của khối ngoại, khiến cổ phiếu VIC giảm tới 9%. Điều này đã làm giảm đáng kể giá trị tài sản của ông Vượng. Tuy nhiên, trong năm nay, VIC đã hồi phục mạnh mẽ với mức tăng 12% trong 10 ngày gần đây, đánh dấu sự phục hồi ngoạn mục của cổ phiếu này.
Không dừng lại ở đó, ông Vượng còn đang dồn mọi nguồn lực và tâm huyết vào dự án xe điện của Vingroup, với cam kết tài trợ lên tới 50.000 tỉ đồng từ cá nhân. Dự án này không chỉ thể hiện tham vọng phát triển của ông Vượng mà còn là bước đi chiến lược trong việc chuyển mình của Tập đoàn Vingroup, mở rộng ra các lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch.