Từ những chiếc ca nô vũ trang thô sơ những ngày đầu thành lập, lực lượng vũ trang trên biển ngày nay đã phát triển mạnh mẽ, sở hữu nhiều chủng loại tàu chiến và máy bay hiện đại, đủ khả năng tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng trên không, trên biển và dưới mặt nước. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
Lễ diễu binh quy tụ các khí tài hiện đại bậc nhất của Hải quân, Không quân Hải quân và các lực lượng chấp pháp trên biển. Tiêu biểu như:
Máy bay DHC-6 – “Mắt thần trên biển”: Là loại máy bay có khả năng cất, hạ cánh trên mặt nước, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cứu nạn và cấp cứu y tế khẩn cấp trên biển.
![]() |
Biên đội máy bay DHC6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển. |
Trực thăng săn ngầm Ka-28: Được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, radar hiện đại, có thể hoạt động ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết để truy tìm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương.
![]() |
Trực thăng săn ngầm Ka28 luyện tập |
Tàu ngầm Kilo 636 – “Hố đen đại dương”: Với khả năng tàng hình, tấn công chính xác và tránh được sự phát hiện của đối phương, Kilo 636 là niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam.
![]() |
Biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển |
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9: Tàu chiến hiện đại, có thể hoạt động trong điều kiện sóng cấp 12, thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến độc lập hoặc phối hợp tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển, trên bờ.
![]() |
Biên đội tàu hộ vệ tên lửa 3.9 tham gia diễu binh trên biển |
Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159: Trang bị vũ khí mạnh, vận tốc cao, đảm nhiệm nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương.
![]() |
Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 tham gia diễu binh trên biển |
Tàu tên lửa 1241RE và 1241.8: Với tốc độ cao và hỏa lực mạnh, đây là lực lượng phản ứng nhanh, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu trong mọi tình huống trên biển.
![]() |
Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ tham gia diễu binh trên biển. |
Tàu pháo TT-400TP: Có khả năng hoạt động liên tục 30 ngày đêm trên biển, thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển và trên bờ.
![]() |
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng tham gia diễu binh trên biển |
Bên cạnh các tàu chiến chủ lực, lễ diễu binh còn có sự hiện diện của các lực lượng thực thi pháp luật và cứu hộ cứu nạn trên biển:
![]() |
Biên đội tàu Cảnh sát biển tham gia diễu binh trên biển |
Tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam: Hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, đảm nhiệm vai trò kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.
![]() |
Biên đội tàu Bộ đội Biên phòng tham gia diễu binh trên biển |
Tàu KN-290 và KN-390 của lực lượng Kiểm ngư: Trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, giám sát IUU, phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm thủy sản.
![]() |
Biên đội tàu Hải đội dân quân thường trực tham gia diễu binh trên biển. |
Tàu SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng: Là loại tàu cao tốc, cơ động, chuyên dùng để tuần tra, bảo vệ vùng biển ven bờ và tìm kiếm cứu nạn.
![]() |
Tàu cứu hộ đa năng và các tàu phục vụ tham gia diễu binh trên biển |
Tàu của Hải đội Dân quân thường trực: Thể hiện vai trò quan trọng trong nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu và khẳng định chủ quyền trên biển.
Các tàu cứu hộ đa năng và tàu bổ trợ: Hỗ trợ chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống khẩn cấp.
![]() |
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển. |
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cho biết: "Các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đều chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."