Sữa non tiểu đường Diasure quảng cáo “thổi phồng” công dụng?

09:15 12/05/2022

Sữa non tiểu đường Diasure do Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Diamond Việt Nam phân phối, đang quảng cáo 'vống' công dụng như thuốc điều trị bệnh tiểu đường...

Tiểu đường hay đái tháo đường là bệnh mãn tính, biểu hiện lượng đường trong máu luôn cao hơn mức bình thường do cơ thể thiếu hụt hoặc đề kháng với insulin, dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường trong máu. Bệnh tiểu đường nếu không được điều trị theo phác đồ sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như các bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy thận, liệt dương...

Bởi vậy, khi mắc bệnh tiểu đường, người bệnh thường lo lắng, tìm mọi phương pháp chữa trị. Nắm bắt tâm lý này, các tổ chức kinh doanh đã cho ra mắt nhiều sản phẩm bột ngũ cốc, giới thiệu nguyên liệu từ thiên nhiên và có công dụng như thuốc điều trị bệnh tiểu đường để lừa dối khách hàng.

Sữa bột hay thuốc điều trị dành cho người trị bệnh tiểu đường?

Trong thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm sữa được quảng cáo có thành phần từ sữa non với vô vàn công dụng khác nhau. Theo đó, các cơ sở kinh doanh hay những cá nhân cố tình "thổi phồng" công dụng khiến người tiêu dùng "không biết đâu mà lần"...

Sữa non Diasure được quảng cáo trên mạng xã hội facebook với hiệu quả như một loai thuốc chữa bệnh
Sữa non Diasure được quảng cáo trên mạng xã hội facebook với hiệu quả như một loai thuốc chữa bệnh.

Mới đây, theo phản ánh của người tiêu dùng, trên một số website, nền tảng Internet xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo về sản phẩm sữa bột Diasure có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Cụ thể, tại một số website https://www.trumdiasure.com,https://www.trumdiasure.com/1110?fbclid=IwAR03FKlIzz00i_PiEYx0O57qeRCihzGxcI_a3B6LeAi65gkY1UYynS09q0c , sữa bột Diasure được quảng cáo với công dụng "Hỗ trợ ổn định đường huyết, hạn chế tối đa biến chứng tiểu đường; Hỗ trợ giảm phụ thuộc thuốc tây, thực phẩm chức năng từ đó giảm tác dụng phụ của thuốc; Hỗ trợ cân bằng chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho bệnh nhân tiểu đường".

Cũng tại những website trên, sản phẩm sữa bột Diasure được khẳng định là "dòng sữa chuyên biệt dành cho người tiểu đường. Diasure bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, giải quyết tình trạng kiêng khem thiếu chất, giảm tình trạng mệt mỏi của người bệnh. Bổ sung thêm thành phần sữa non Newzealand tăng cường miễn dịch tự nhiên, kiềm chế sự phát triển của bệnh tiểu đường; Diasure hấp thụ và phát huy tác dụng nhanh hơn các sản phẩm sữa khác nhờ ứng dụng độc quyền công thức chuyên biệt đạt tiêu chuẩn chất lượng nghiên cứu lâm sàng, mang lại hiệu quả tối ưu nhất". 

Những thông tin quảng cáo mập mờ dễ gây hiểu lầm
Những thông tin quảng cáo mập mờ dễ gây hiểu lầm.

Mạng xã hội Facebook được coi như mảnh đất màu mỡ để quảng cáo cho sữa bột Diasure. Tại nhóm có tên "Sữa Diasure - Hội những người sử dụng sữa non tiểu đường", sản phẩm này được các cơ sở đại lý quảng cáo như một loại thuốc dành cho người bị tiểu đường. Sữa bột Diasure được xếp vào danh mục thuốc hỗ trợ trị tiểu đường. Bên cạnh đó, sữa Diasure được quảng cáo lặp đi lặp lại với công dụng "giúp đường huyết ổn định từ 5 đến 6 chấm, hết tiểu đêm, hoa mắt, tê bì chân tay, cân bằng dinh dưỡng, ổn định sức khoẻ, đẩy lùi biến chứng nguy hiểm".

Còn trên fanpage có tên "Sữa non tiểu đường - Diasure", sản phẩm sữa bột Diasure được biết đến với công dụng "Ổn định chỉ số đường huyết; Giảm thiểu các triệu chứng tê bì tay chân, tiểu nhiều tiểu đêm..; Ngăn ngừa biến chứng hiệu quả; Giảm mỡ máu xấu, tăng cường sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp".

Theo tìm hiểu của phóng viênsản phẩm này được sản xuất tại Công ty Cổ phần Thực phẩm NANOFOOD (địa chỉ tại thôn Đồng Vàng, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Đơn vị phân phối và chịu trách nhiệm sản phẩm là Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Diamond Việt Nam (địa chỉ tại số 2, ngõ 112 đường Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đạo đức kinh doanh ở đâu?

Để thu hút người tiêu dùng, tại một số fanpage trên mạng xã hội Facebook đăng tải rất nhiều video, hình ảnh phản hồi của những bệnh nhân bị tiểu đường và đã giảm chỉ số đường huyết nhờ vào việc sử dụng sản phẩm sữa bột Diasure mỗi ngày. Cụ thể, đầu tiên là video về một người phụ nữ tên là Quạt chia sẻ, đã giảm chỉ số đường huyết xuống còn 6.8 sau khi uống mỗi ngày 2 cốc sữa Diasure. 

Doanh nghiệp sử dụng nhiều video cắt ghép để quảng cáo sữa diasure nhằm đánh vào lòng tin của người tiêu dùng
Doanh nghiệp sử dụng nhiều video cắt ghép để quảng cáo sữa Diasure nhằm đánh vào lòng tin của người tiêu dùng.

Một số khách hàng khác cũng "nổ", có người cho biết, đã sống chung với bệnh tiểu đường trong suốt thời gian dài. Khi đi khám được bác sĩ kê đơn cho sử dụng sữa bột Diasure, sữa non dành cho tiểu đường để hỗ trợ dinh dưỡng. Từ khi sử dụng sữa Diasure thì bệnh tình thuyên giảm rất là nhiều, đúng là hợp thầy hợp thuốc. Thậm chí, trong những video này còn sử dụng hình ảnh của Ths.BS Nguyễn Huy Cường, Nguyên Phó trưởng khoa Đái đáo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương hay diễn viên Như Quỳnh (Hương vị tình thân) để quảng bá cho sản phẩm này. Nữ diễn viên cho hay, bà đã tin tưởng lựa chọn sữa non tiểu đường Diasure cho bữa ăn phụ giúp tăng cường sức đề kháng, kiểm soát tốt bệnh tiểu đường. Nhờ duy trì uống 1-2 cốc Diasure mỗi ngày, sức khoẻ ngày càng được cải thiện, đề kháng cao và đường huyết luôn giữ ở mức ổn định.

Ngoài ra, trên một số fanpage Facebook còn đăng tải những hình ảnh được cho là phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm và có được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, những thông tin phản hồi được cho là của khách hàng đã sử dụng sản phẩm thì rất khó trong việc xác minh độ chính xác. 

Việc không rõ ràng trong thông tin quảng cáo được áp dụng triệt để trong việc giới thiệu sữa non Diasure nhằm mục đích gây hiểu lầm cho người tiêu dùng
Việc không rõ ràng trong thông tin quảng cáo được áp dụng triệt để trong việc giới thiệu sữa non Diasure nhằm mục đích gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Nhằm làm rõ những phản ánh về sản phẩm sữa bột Diasure có dấu hiệu quảng cáo "thổi phồng" công dụng, phóng viên trong vai một nhân viên văn phòng 35 tuổi, đang trong giai đoạn thai kỳ ở tháng thứ 5, được chẩn đoán có chỉ số đường trong máu cao xuyên suốt 1 năm để liên hệ đến 1 đơn vị kinh doanh có số điện thoại 0372998xxx. Tại đây, nhân viên tư vấn quảng cáo, sữa bột Diasure có thành phần chính là sữa non. Sữa non phù hợp để phục hồi cơ thể và cân bằng dinh dưỡng cho người bị bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường thường phải kiêng khem quá mức dẫn đến tình trạng thiếu chất. Dòng sữa Diasure đảm bảo đủ dinh dưỡng, giúp thay thế bữa chính và bữa phụ trong ngày. Ngoài ra, sau 1 thời gian sử dụng còn giúp cơ thể khoẻ khoắn hơn, cân bằng và ổn định lượng đường huyết trong cơ thể.

Khi được hỏi cụ thể sữa bột Diasure hỗ trợ người bị tiểu đường như thế nào, nhân viên tư vấn giải thích, sử dụng sữa Diasure để thay thế bữa chính và bữa phụ trong ngày, tránh đồ ăn có tinh bột. Sữa bột Diasure sử dụng cơ chế ALA, tăng cường khả năng thẩm thấu tạo hiệu quả cao hơn so với các dòng sữa thông thường. Sau 1 tháng sử dụng, da dẻ hồng hào, giảm được các biến chứng của bệnh tiểu đường như huyết áp, giảm trí nhớ... 

Những quảng cáo như thế này khiến người tiêu dùng rơi vào
Những quảng cáo như thế này khiến người tiêu dùng rơi vào "ma trận" thông tin.

Chưa dừng lại ở đó, người này một mực khẳng định phóng viên có triệu chứng đi tiểu về đêm thì sử dụng sữa bột Diasure. Lý do là bởi các cô, chú sau khi sử dụng sản phẩm đều có phản hồi rất tốt. Đáng chú ý, nhân viên tư vấn còn cho biết, sữa bột Diasure hoàn có thể sử dụng cho phụ nữ đang mang thai sau khi chẩn đoán phóng viên mắc tiểu đường thai kỳ. Để mua sản phẩm tại Hà Nội khu vực gần quận Cầu Giấy, người này cung cấp thông tin một cửa hàng bán sữa bột Diasure tại số 158 Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sản phẩm sữa bột Diasure không những được bán trên một số nền website, nền tảng Internet mà còn trên sàn thương mại điện tử. Dù được kinh doanh ở bất cứ hình thức nào, người tiêu dùng không khó thấy hình ảnh Giấy chứng nhận đạt chuẩn ISO 22000:2018, Kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm TSL, Quyết định cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trên thực tế, những giấy này không chứng minh được sản phẩm sữa bột Diasure có công dụng như một loại thuốc điều trị dành cho bệnh nhân tiểu đường.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Về bản chất, thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ, không có tác dụng như một loại thuốc. Nếu quảng cáo thực phẩm chức năng không nêu rõ là hỗ trợ thì không đúng.

Liên quan đến việc các sản phẩm sữa non bán tràn lan trên thị trường được quảng cáo có tính thuốc, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm nhận định, bản chất sữa non có những công dụng tốt. Thế nhưng, dựa trên số lượng sữa non chỉ có số lượng rất ít trong 100g sản phẩm - nhà sản xuất sử dụng mà quảng cáo là sữa non tiểu đường thì hoàn toàn không đúng thực tế, làm sai lệch thông tin.

Qua đó, để tránh mua phải những sản phẩm không rõ nguồn gốc chất lượng, người dùng cần nâng cao cảnh giác để tránh trường hợp tiền mất tật mang.

Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

P.V