Sự bùng nổ Trái phiếu I năm 2022 dường như sắp kết thúc, vì lãi suất mà công ty này đưa ra dự kiến sẽ giảm mạnh xuống dưới mức của hầu hết các quỹ thị trường tiền tệ và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao vào tháng tới.
Vào tháng 5, lãi suất trái phiếu I dự kiến sẽ giảm xuống 3,8% khi lạm phát tiếp tục giảm. Lãi suất trái phiếu kho bạc được đặt lại sáu tháng một lần dựa trên dữ liệu lạm phát gần đây nhất.I-Bonds đưa ra mức lãi suất hấp dẫn là 6,89% trong khoảng thời gian sáu tháng gần đây nhất, so với mức lãi suất 9,62% trong khoảng thời gian sáu tháng trước đó.
Theo Bộ Tài chính, việc tăng lãi suất I-Bond lên mức cạnh tranh với lợi nhuận của thị trường chứng khoán đã thu hút hơn 40 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Cho rằng I-Bonds có giới hạn mua hàng năm là 10.000 đô la và yêu cầu người mua điều hướng một trang web dường như chưa được cập nhật kể từ năm 1999, con số này là rất lớn.
Sau hơn một thập kỷ giá cả giảm, lạm phát tăng đáng kể lên mức cao nhất trong 40 năm đã cho các nhà đầu tư lý do chính đáng để chọn trái phiếu.
Tuy nhiên, miễn là lạm phát vẫn còn thấp, I-Bonds có thể sẽ thu hút ít nhà đầu tư hơn, vì nhiều trái phiếu tương đương tiền mặt đưa ra mức lãi suất cao hơn mà không yêu cầu thời gian khóa dài như I-Bonds.
Apple đã ra mắt tài khoản tiết kiệm lãi suất cao trong tuần này với lãi suất hàng năm là 4,15%, trong khi một số quỹ thị trường tiền tệ và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao mang lại lãi suất cao tới 5%.
Con số này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ I-Bond dự đoán là 3,8% và mang lại sự linh hoạt hơn đáng kể so với chứng khoán yêu cầu thời gian nắm giữ tối thiểu là một năm. Ngoài ra, I-Bonds được mua lại trong vòng năm năm kể từ khi mua bị mất ba tháng tiền lãi.
Trừ khi có sự phục hồi đáng kể về lạm phát trong vài tháng tới, I-Bonds có thể sẽ tiếp tục không được các nhà đầu tư ưa chuộng khi dòng tiền hướng tới các quỹ thị trường tiền tệ có năng suất cao hơn và thậm chí có thể quay trở lại thị trường chứng khoán.
Pv tổng hợp