Thứ sáu 10/04/2026 05:54
Hotline: 024.355.63.010
Kinh doanh

Startup Glint muốn trở thành nền tảng tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam

12/10/2020 00:00
Các sinh viên mới tốt nghiệp thường phải đối mặt với cùng một thách thức đó là tìm được công việc phù hợp với đam mê và kỹ năng của mình.

Glint được thành lập năm 2013 tại Singapore bởi các doanh nhân trẻ Oswald Yeo, Looi Qin En và Seah Ying Cong để giúp người tìm việc ở châu Á kết nối với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Nền tảng này ban đầu chỉ nhằm mục địch giúp ứng viên tìm được việ làm phù hợp nhưng hiện đang phát triển thành một nền tảng phát triển kỹ năng và nghề nghiệp giúp các chuyên gia trẻ trau dồi chuyên môn.

Chúng tôi thấy rằng có một vấn đề ở Đông Nam Á, nơi rất nhiều người trẻ thiếu khả năng tiếp cận với những cơ hội phù hợp hoặc bộ kỹ năng phù hợp để đến nơi họ muốn. Nhiều người, đặc biệt là ở những nơi như Indonesia và Việt Nam, trải qua nhiều năm học nhưng cuối cùng không có được kỹ năng phù hợp với thị trường việc làm“, Mitch Oswald Yeo – Nhà sáng lập kiêm CEO của Glint chia sẻ với với KrAsia trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Ông đã vạch ra những thách thức tồn tại ở Đông Nam Á hiện nay như: Không có nguồn cung nhân lực lành nghề đáp ứng được nhu cầu thực tiễn vì hệ thống giáo dục không bắt kịp đủ nhanh với nhu cầu của ngành, đặc biệt là trong các ngành dọc nhất định như ngành công nghệ. Điều này tạo ra một cơ hội cho các nền tảng việc làm như chúng ta không chỉ cung ứng nhân lực tài năng sẵn có phù hợp với nhu cầu các nhà tuyển dụng, mà còn tạo ra nguồn cung thông qua các chương trình đào tạo.

Bản thân Yeo chưa tốt nghiệp đại học, vì anh đã bỏ học khi đang theo học Đại học California, Berkeley để tập trung vào khởi nghiệp vào năm 2016. “Tôi bắt đầu xây dựng Glints trước khi đi học đại học. Lúc đầu, việc duy trì cả việc học và Glint là một quyết định sai lầm, theo thời gian tôi nhận ra rằng mình không học được nhiều kỹ năng thực tế từ trường đại học ở Mỹ. Vì vậy tôi quyết định quay lại Singapore và tập trung vào xây dựng nền tảng Glint”, anh nói.

Những nhà sáng lập Glint

Năm ngoái, startup đã ra mắt Học viện Glints, -một bootcamp trong 12 tuần, trang bị cho các chuyên gia trẻ những kỹ năng cần thiết trong ngành công nghệ. Chương trình này cung cấp một loạt các khóa đào tạo chuyên sâu về lập trình web đầy đủ để biến các lập trình viên mới thành các nhà phát triển chính thức.

Sau khi tốt nghiệp chương trình, Glint kết nối sinh viên với các đối tác tuyển dụng như Tokopedia, Bảo hiểm FWD, AIA và những người khác. Để đảm bảo rằng chương trình giảng dạy của Glints phù hợp với các công ty trong khu vực, Glint lắng nghe phản hồi từ các công ty công nghệ khác nhau để tìm hiểu về những kỹ năng họ cần từ người lao động.

Trong sáu tháng qua, 160 sinh viên đã hoàn thành chương trình tại Học viện Glints và 85% trong số họ đã tìm được việc làm thành công trong vòng 60 ngày, Yeo nói. Startup đã nhận được hàng ngàn người đăng ký cho các khóa đào tạo tiếp theo, mặc dù mỗi khóa học chỉ giới hạn 50 người.

Thật thú vị khi Glint đã chọn Batam, một thành phố thuộc quần đảo Riau, làm địa điểm cho học viện thay vì Jakarta. “Batam đã được chọn vì gần Singapore, nơi có nhiều khách hàng của Glint. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng Singapore muốn có được nhân lực chất lượng cao từ Indonesia vì ở Singapore còn thiếu nguồn cung”, ông Y Yeo cho biết.

Vì vậy, bằng cách đặt trụ sở tại Batam, mỗi tuần các nhà tuyển dụng có thể từ Singapore sang. Thêm vào đó, chúng tôi muốn tạo thêm cơ hội cho các ứng cử viên được tiếp xúc với các nhà tuyển dụng nước ngoài. Chúng tôi muốn tạo ra tam giác tuyển dụng xuyên biên giới với ba thị trường mà Glints hiện đang hoạt động là Singapore, Indonesia và Việt Nam.

Học viên tham gia đào tạo tại Học viện Glints không nhất thiết phải có nguồn thu nhập ổn định, họ không phải trả trước bất kỳ khoản phí nào, thay vào đó họ sẽ ký thỏa thuận chia sẻ thu nhập với Glints, theo đó sinh viên có thể trả học phí sau khi họ được tuyển dụng.

Batam chỉ là điểm khởi đầu của Học viện Glints, vì startup này đang có kế hoạch mở các trường mới ở Yogyakarta và Jakarta trong tương lai gần. Nó cũng sẽ khởi động các chương trình đào tạo trực tuyến vào tháng Tư. Chúng tôi muốn sinh viên có thể truy cập Học viện Glints trên khắp Indonesia, vì vậy chúng tôi đang nghiên cứu khả năng mở các khóa học ngoại tuyến ở các địa điểm khác nhau, cũng như các chương trình trực tuyến để tiếp cận nhiều sinh viên hơn.

CEO Oswald Yeo

Nền tảng tuyển dụng của Glints cũng đang cho thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn. Số lượng người dùng đăng ký tăng gấp bốn lần từ năm 2019 đến 2020. Hiện tại, Glint có khoảng 85.000 nhà tuyển dụng và 2 triệu khách truy cập mỗi tháng.

Không giống như các trang web việc làm khác, Glint áp dụng mô hình tuyển dụng toàn diện, có nghĩa là nền tảng chỉ tính phí các công ty sau khi họ tìm được ứng viên phù hợp để lấp đầy các vị trí còn trống. Với Glint, các công ty có thể lấp đầy các vị trí rất nhanh với chi phí thấp hơn.

“Chúng tôi kết hợp các kỹ năng của các nhà tuyển dụng có kinh nghiệm với hiệu quả của công nghệ, ban đầu các thuật toán sẽ giúp thực hiện danh sách rút gọn và sau đó các chuyên gia tuyển dụng của chúng tôi sẽ làm việc với các nhà tuyển dụng để theo dõi các ứng viên” Yeo nói.

Ông Oswald Yeo cũng nhìn nhận thế hệ trẻ tại Việt Nam có đam mê và nhiệt huyết hướng đến thành công, kết hợp với quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng chuyên môn sẽ giúp họ đạt được mục tiêu theo đuổi nghề nghiệp mơ ước.

“Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng với lượng lớn nguồn lực trẻ năng động và sáng tạo. Họ chỉ cần có thêm sự hướng dẫn để bắt đầu hành trình theo đuổi nghề nghiệp mơ ước. Chúng tôi sẽ đem đến lời khuyên và sự hỗ trợ qua các kênh thông tin Instagram, Facebook và Blog”, ông Oswald Yeo – CEO Glints chia sẻ.

Ông Oswald Yeo cho rằng thế hệ trẻ tại Việt Nam cần có nhiều hơn những công cụ hỗ trợ cho việc theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp.

Cho đến nay, Glint đã huy động được 9,7 triệu đô la tài trợ. Vòng đầu tư mới nhất vào tháng 7 năm 2019 do Monk’s Hill Ventures dẫn đầu đã mang lại cho startup này 6,8 triệu USD. Công ty hiện đang thảo luận với các nhà đầu tư khác nhau về vòng tài trợ tiếp theo, nhưng hiện tại chưa có gì được tiết lộ. Trong tương lai, Glints muốn tập trung vào việc chuyển đổi công ty từ một nền tảng tuyển dụng thành một mạng lưới tuyển dụng và giáo dục toàn diện. Công ty cũng đang có kế hoạch việc mở rộng thị trường sang Thái Lan và Philippines.

Hiện tại, Yeo cho biết họ tập trung vào việc biến Glint thành nền tảng tuyển dụng hàng đầu ở Indonesia và Việt Nam.

Hàn Mai

Bài liên quan
Tin bài khác
Startup Việt bước vào cuộc đua mới sau Nghị quyết 86: 5 kỳ lân có còn xa?

Startup Việt bước vào cuộc đua mới sau Nghị quyết 86: 5 kỳ lân có còn xa?

Với hơn 4.000 startup, 2 kỳ lân công nghệ và hàng chục doanh nghiệp đang ở ngưỡng “cận kỳ lân”, Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Nghị quyết 86/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành không chỉ đặt mục tiêu có ít nhất 5 startup định giá từ 1 tỷ USD vào năm 2030, mà còn mở ra một chiến lược dài hạn nhằm biến khởi nghiệp sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
Startup AI Việt và bài toán sống còn trước Big Tech

Startup AI Việt và bài toán sống còn trước Big Tech

Sự trỗi dậy của Google, OpenAI hay xAI đang khiến nhiều startup AI Việt rơi vào thế mong manh như “chiếc xe goòng trên đường ray tàu hỏa”: đi nhanh nhưng dễ bị nghiền nát nếu chọn sai đường. Trong cuộc chơi mà các ông lớn liên tục cập nhật tính năng mới, cơ hội sống sót của startup không nằm ở việc chạy đua quy mô, mà ở khả năng đi sâu vào ngách hẹp, dữ liệu riêng và bài toán bản địa.
Bên cạnh lãi suất thấp, điều doanh nghiệp cần nhất lúc này là chạm được vốn!

Bên cạnh lãi suất thấp, điều doanh nghiệp cần nhất lúc này là chạm được vốn!

Bài toán vốn của doanh nghiệp Việt lúc này không còn nằm ở lãi suất đơn thuần. Điều họ cần hơn là khả năng thực sự chạm được dòng vốn: hồ sơ bớt nhiêu khê, thời gian phê duyệt ngắn hơn, điều kiện vay sát thực tế hơn và tín dụng đi đúng vào sản xuất, xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là vấn đề được nhấn mạnh trong các cuộc đối thoại chính sách gần đây, khi cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn phía điều hành cùng nhìn nhận một điểm nghẽn chung: vốn phải đến được doanh nghiệp đúng lúc, chứ không chỉ dừng ở thông điệp hỗ trợ.
Cần “dòng vốn kiên nhẫn” để nuôi startup đột phá

Cần “dòng vốn kiên nhẫn” để nuôi startup đột phá

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ngày càng thận trọng, startup Việt đang chịu sức ép phải chứng minh khả năng tạo doanh thu sớm, kiểm soát chi phí chặt và đi theo những mô hình đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng nếu thiếu một nguồn vốn dài hạn, sẵn sàng chia sẻ rủi ro, nhiều ý tưởng đột phá có thể bị bỏ lỡ ngay từ giai đoạn đầu.
Tỷ phú Mark Gallogly với nghệ thuật đầu tư "mua nát, bán đắt" trong vùng xám thị trường

Tỷ phú Mark Gallogly với nghệ thuật đầu tư "mua nát, bán đắt" trong vùng xám thị trường

Có những người làm giàu bằng cách chạy theo xu hướng. Nhưng cũng có những người chọn đi vào nơi mà nhiều người tránh né. Doanh nhân Mark Gallogly không xây dựng đế chế của mình bằng những thương vụ hào nhoáng hay các “cơn sốt” thị trường. Ông bước vào những doanh nghiệp đang gặp vấn đề, những cấu trúc tài chính rắc rối, những doanh nghiệp “nát” mà phần đông nhà đầu tư sẽ quay lưng.
Barron Trump xây đế chế kinh doanh tuổi 20: Từ tiền mã hóa đến đồ uống, bất động sản

Barron Trump xây đế chế kinh doanh tuổi 20: Từ tiền mã hóa đến đồ uống, bất động sản

Ở tuổi 20, khi phần lớn bạn bè đồng trang lứa vẫn đang định hình con đường nghề nghiệp, Barron Trump – con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã bắt đầu tạo dựng dấu ấn riêng trên thương trường với danh mục hoạt động trải rộng từ tài sản số, hàng tiêu dùng đến bất động sản.
Hệ sinh thái khởi nghiệp số mở lối cho thanh niên bứt phá mạnh mẽ

Hệ sinh thái khởi nghiệp số mở lối cho thanh niên bứt phá mạnh mẽ

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang chuyển từ phong trào sang hệ sinh thái thực chất, nơi công nghệ, dữ liệu và kết nối thị trường trở thành chìa khóa giúp thanh niên Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số.
Founder DCI Việt Nam Nguyễn Công Bình  – Hành trình “gieo hạt” kiến tạo thành công bền vững cho doanh nhân Việt

Founder DCI Việt Nam Nguyễn Công Bình – Hành trình “gieo hạt” kiến tạo thành công bền vững cho doanh nhân Việt

Với sứ mệnh lan tỏa sự tử tế, ông Nguyễn Công Bình xây dựng DCI Việt Nam trở thành môi trường giáo dục giúp người học phát triển toàn diện DCI hướng tới xây dựng thế hệ doanh nhân thành công, sống có trách nhiệm và lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.
Nuôi ong đất ở Lào Cai: Từ sinh kế “liều lĩnh” đến hướng giảm nghèo bền vững

Nuôi ong đất ở Lào Cai: Từ sinh kế “liều lĩnh” đến hướng giảm nghèo bền vững

Từ một mô hình tự phát, nuôi ong đất đang trở thành sinh kế mới tại vùng cao Lào Cai, giúp nhiều thanh niên thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần giải bài toán liên kết, kỹ thuật và thị trường.
Đại học bắt tay thúc đẩy startup công nghệ từ phòng thí nghiệm đến thị trường

Đại học bắt tay thúc đẩy startup công nghệ từ phòng thí nghiệm đến thị trường

Sự hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo – ĐHQGHN mở ra mô hình kết nối nghiên cứu – thị trường, thúc đẩy hình thành startup công nghệ từ môi trường đại học, gia tăng tốc độ thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Việt Nam.
Thanh khoản – “nút thắt” của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Thanh khoản – “nút thắt” của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Thanh khoản trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang trở thành nút thắt lớn khi nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm gặp khó trong việc thoái vốn. Thiếu cơ chế IPO, sự thận trọng của nhà đầu tư vòng sau và sự chưa đồng thuận giữa nhà sáng lập với nhà đầu tư khiến dòng vốn mạo hiểm khó quay vòng.
Khi khởi nghiệp nông nghiệp bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Khi khởi nghiệp nông nghiệp bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Từ một câu chuyện rất nhỏ ở vùng quê, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã biến nông sản địa phương thành sản phẩm có giá trị cao, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế.
Phê duyệt chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2035

Phê duyệt chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2035

Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035, đặt mục tiêu 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệp vào năm 2030, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong trường học.
Giới trẻ Việt đang phá bỏ lối mòn kinh doanh truyền thống ra sao?

Giới trẻ Việt đang phá bỏ lối mòn kinh doanh truyền thống ra sao?

Giai đoạn 2024–2025 vừa qua, đánh dấu một chu kỳ sàng lọc mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp “tử tế”. Dòng vốn đầu tư mạo hiểm trở nên thận trọng hơn, ưu tiên mô hình giá trị thật có doanh thu thực và lộ trình lợi nhuận rõ ràng. Trong bối cảnh đó, startup trẻ buộc phải thay đổi. Họ đã phá lối mòn kinh doanh truyền thống ra sao?
Từ giấc mơ fintech đến kỳ lân của MoMo

Từ giấc mơ fintech đến kỳ lân của MoMo

Hành trình của MoMo cho thấy khởi nghiệp không phải câu chuyện tuyến tính của chiến lược hoàn hảo, mà là năng lực sinh tồn, thích nghi và phản ứng nhanh trong thị trường mơ hồ.