Sau hơn 4 tháng bị khởi tố, vợ đại gia Nguyễn Đỗ Lăng đã bán gần 1 triệu cổ phiếu CSC

17:06 08/11/2023

Trong thông báo mới nhất, bà Huỳnh Thị Mai Dung đã báo cáo bán ra 976 nghìn cổ phiếu CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký, giao dịch diễn ra từ ngày 4/10 – 2/11/2023.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng
Ông Nguyễn Đỗ Lăng.

Sau giao dịch, bà Dung còn nắm giữ hơn 4,15 triệu cổ phiếu CSC tương ứng tỷ lệ 13,31% vốn. Trên thị trường, Cổ phiếu CSC đóng cửa phiên giao dịch 7/11 hiện đang dừng tại 28.100 đồng/CP, giảm 32% so với mức cao nhất từ đầu năm đạt được vào đầu tháng 8. Ước tính, bà Dung có thể thu về khoảng 28 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Đáng nói, bà Dung là vợ của Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana Nguyễn Đỗ Lăng (sở hữu 23.115 cổ phiếu CSC). Hai cá nhân này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam cùng với 3 bị can khác vì tội “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).

Sau sự việc, Cotana đã có bản công bố thông tin liên quan đến người nội bộ. Cotana cho biết ông Nguyễn Đỗ Lăng là Phó Chủ tịch HĐQT công ty, vợ là Huỳnh Thị Mai Dung. Sự việc liên quan khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán không ảnh hưởng đến hoạt động của Cotana.

Ở chiều ngược lại, một số cổ đông khác cũng liên quan đến ông Nguyễn Đỗ Lăng là Chứng APEC (Mã CK: APS) đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu CS. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 11/10 - 9/11/2023, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

Cotana vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3, ghi nhận doanh thu đạt hơn 110 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế 23 tỷ đồng, giảm 85% so với quý 3/2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Cotana ghi nhận doanh thu đạt 298 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng, lần lượt giảm 80% và 85% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên 8/11, cổ phiếu API có giá 6.000 đồng/cổ phiếu, thị giá APS là 7.100 đồng và IDJ là 6.200 đồng.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng từng là nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Chứng khoán Apec (APS). Ngoài ra, ông Lăng còn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CSC, là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) và thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API).

Trước đó, ngày 23/6, ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng với 3 bị can khác đã bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam vì tội “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 4/5 - 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung cùng một số đối tượng khác chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu ba mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

Sau sự việc trên, các doanh nghiệp nhóm APEC đã đồng loạt thay ghế lãnh đạo. Trong đó, Chứng khoán APEC đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đỗ Lăng.

H.M