Tham dự sự kiện có ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh; nghệ sĩ Nguyễn Công Hậu, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác của hai quốc gia.
Phát biểu khai mạc, ông Kim Dae Jong, Chủ tịch Hoavava cho biết, Mẹ ơi, về nhà không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là câu chuyện giàu tính nhân văn về tình cảm gia đình, tình mẫu tử và sự hy sinh của cha mẹ. Theo ông, bộ phim mong muốn nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những giá trị thiêng liêng của gia đình, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia đến cộng đồng.
![]() |
| Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai dự án "One Ticket, One Hope" giữa Hoavava, Studio Noum và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP. HCM (VAVA TP. HCM) |
Ông Kim Dae Jong bày tỏ kỳ vọng buổi công chiếu không chỉ mang đến những cảm xúc điện ảnh mà còn trở thành dịp để kết nối những tấm lòng nhân ái, góp phần mang lại niềm hy vọng và sự động viên cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai dự án "One Ticket, One Hope" giữa Hoavava, Studio Noum và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP. HCM (VAVA TP. HCM). Theo thỏa thuận, mỗi vé xem phim Mẹ ơi, về nhà được bán ra sẽ trích một phần doanh thu để đóng góp vào Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.
Để khởi động dự án, Hoavava đã trao 100 triệu đồng đóng góp vào Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài trong các hoạt động hướng đến cộng đồng.
![]() |
| Dàn diễn viên chính giao lưu tại Lễ ra mắt và công chiếu đặc biệt bộ phim “Mẹ ơi, về nhà”. |
Phát biểu tại sự kiện, nghệ sĩ Nguyễn Công Hậu, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao việc kết hợp lễ ra mắt phim với hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Theo ông, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là cầu nối đưa con người đến gần nhau hơn. Một tác phẩm điện ảnh có giá trị không chỉ mang đến cảm xúc cho khán giả mà còn góp phần lan tỏa lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Ông cũng ghi nhận những nỗ lực của Hoavava trong việc kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái của Việt Nam và Hàn Quốc để triển khai các hoạt động cộng đồng thiết thực. Những chương trình như vậy không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp mà còn tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác và sự thấu hiểu giữa nhân dân hai nước.
Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng bộ phim Mẹ ơi, về nhà sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả, đồng thời kỳ vọng dự án "One Ticket, One Hope" sẽ mở ra thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực hơn cho các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.
![]() |
| Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp, đối tác Việt Nam - Hàn Quốc cùng nhiều cơ quan báo chí, truyền thông. |
Khép lại chương trình là phần giao lưu giữa đoàn làm phim với khán giả và buổi công chiếu đặc biệt Mẹ ơi, về nhà. Bộ phim kể về hành trình của một người con trai Hàn Quốc thực hiện tâm nguyện đưa hài cốt người mẹ Việt Nam - người đã cưu mang mình - trở về quê hương.
Thông qua dự án "One Ticket, One Hope", Hoavava cùng các đối tác kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối cộng đồng Việt Nam - Hàn Quốc và chung tay hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Đây cũng là định hướng hoạt động mà Chủ tịch Hoavava Kim Dae Jong cùng tổ chức Hoavava kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.