Số lãi ròng tự báo cáo hơn 25 tỷ đồng của Công ty CP Quốc Tế Holding (LMH/UPCoM) đã bốc hơi sau kiểm toán, thay vào đó Công ty lỗ ròng năm 2022 hơn 22 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán cao gấp 29,9 lần báo cáo tự lập, lên hơn 20 tỷ đồng.
Giải trình về sự chênh lệch đáng kể trên, Quốc Tế Holding cho biết, do thời điểm lập báo cáo trước kiểm toán, Công ty chưa thực hiện đánh giá trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ phải thu khó đòi và các khoản đầu tư tại dự án nhà ở Thành An Tower. Sau khi có ý kiến của đơn vị kiểm toán, ban lãnh đạo Quốc Tế Holding tiến hành rà soát đánh giá lại các yếu tố rủi ro và quyết định tăng trích lập dự phòng rủi ro để phản ánh đúng tính chất hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo.
Mặc dù chuyển từ lãi sang lỗ hơn 22 tỷ đồng, nhưng mức lỗ này đã giảm hơn nhiều so với gần 118 tỷ đồng mà Công ty ghi nhận hồi năm 2021. Theo đó Quốc Tế Holding cho biết, năm qua Công ty giảm lỗ là nhờ hoạt động tư vấn doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh vật tư xây dựng tại chi nhánh và hoàn nhập dự phòng khoản cho vay ngắn hạn, cắt giảm chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Khởi đầu từ lĩnh vực xăng dầu, tiền thân là Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Thăng Long, thành lập ngày 24/05/2012, sau nhiều năm, Quốc Tế Holding dần mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, trong đó có bất động sản.
Công ty cũng đã nhiều lần đổi tên. Cụ thể, ngày 27/10/2016, Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Thăng Long đổi tên thành Công ty CP Quốc tế Thăng Long Việt Nam. Đến ngày 23/05/2017, Công ty một lần nữa đổi tên thành Công ty CP Landmark Holding. Cuối cùng là vào ngày 01/09/2021, Công ty đổi tên thành Công ty CP Quốc Tế Holding như hiện nay.
P.V (t/h)