
EU đề xuất các gã khổng lồ công nghệ phải trả chi phí đường truyền Internet
Đề xuất này sẽ tìm cách khiến những người tiêu dùng băng thông lớn nhất phải trả chi phí cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dịch vụ nặng về dữ liệu hoạt động ngay từ đầu.
Với sự gia tăng của các dịch vụ phát trực tuyến video như Netflix và YouTube, lượng băng thông cần thiết cho các tác vụ internet điển hình đã tăng vọt, buộc các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng phải tăng những gì họ cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ internet và các thực thể khác.
Theo tài liệu của Ủy ban châu Âu (EC) mà hãng tin Reuters có được, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tham vấn giới công nghệ và viễn thông về khả năng liệu những “gã khổng lồ công nghệ” (Big Tech) như Meta và Amazon, Google có nên chi trả chi phí mạng hay không. Ngoài 3 đại gia công nghệ nêu trên, các nhà cung cấp cũng đề cập tới Netflix Inc, Apple Inc và Microsoft Corp.
Các hãng viễn thông của EU bao gồm Deutsche Telekom, Orange, Telefonica và Telecom Italia tuyên bố 6 nhà cung cấp nội dung lớn nhất chiếm hơn 50% lưu lượng truy cập dữ liệu Internet và nên đóng góp một cách công bằng.
Ngoài ra còn có khả năng sẽ áp dụng một hệ thống thanh toán bắt buộc, cho phép tiền từ các công ty công nghệ trực tiếp được chuyển đến các nhà khai thác viễn thông.
Được coi là tầm nhìn “chia sẻ công bằng” từ EU, đề xuất này sẽ tìm cách khiến những người tiêu dùng băng thông lớn nhất phải trả chi phí cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dịch vụ nặng về dữ liệu hoạt động ngay từ đầu. Ví dụ, điều này sẽ bao gồm chi phí triển khai mạng 5G và cơ sở hạ tầng cáp quang.

Đề xuất này chỉ là một dự thảo cho thời điểm hiện tại, với việc EU tham khảo ý kiến của ngành về vấn đề này.
Đáp lại, những "gã khổng lồ công nghệ" cho rằng, ý tưởng này đồng nghĩa với một sắc thuế đánh vào lưu lượng truy cập Internet, vốn có thể cản trở các quy tắc của châu Âu về đối xử bình đẳng với tất cả người dùng.
Cơ quan quản lý truyền thông điện tử của Liên minh châu Âu đã xác định vào tháng 10 rằng “không có bằng chứng” các dịch vụ như Netflix nên trả tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để đầu tư vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, vì một động thái như vậy có thể gây ra “tác hại đáng kể cho hệ sinh thái internet.”
EC dự kiến sẽ công bố tài liệu vào tuần tới để thu thập phản hồi từ các hãng viễn thông và công ty công nghệ.
- Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái: Doanh nghiệp phải tự lùi một bước để tiến hai bước
- Quảng Ninh khẩn trương xây dựng tuyến vận chuyển kết nối Cần Thơ
- Khánh Hòa: Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong
- Ngành dệt may Việt Nam duy trì vị trí thứ 3 về xuất khẩu trên thị trường thế giới
- Hà Nội: Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I đạt 118,9 nghìn tỷ đồng
Cùng chuyên mục


Huawei phát triển các công cụ thiết kế chip tiên tiến thay thế sản phẩm từ Mỹ

Alibaba kỳ vọng hồi phục đà tăng trưởng qua cuộc tái cơ cấu lớn nhất lịch sử

Sự hoài nghi về cơ hội thành công của kính thực tế ảo mà Apple sắp ra mắt

Elon Musk: Hiểu biết về trí tuệ nhân tạo của Bill Gates còn hạn chế

1,7 triệu thuê bao đã thực hiện việc chuẩn hóa thông tin cá nhân
-
Đề xuất mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp là rất đáng hoan nghênh
-
Cải tổ chính sách visa tạo sức hút của điểm đến mang tầm quốc gia
-
VinaCapital: Không có ảnh hưởng của SVB và Credit Suisse đối với kinh tế Việt Nam
-
Cơ chế thúc đẩy hơn nữa các chương trình tín dụng xanh từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước
-
Tính “phiêu lưu” trong việc dùng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn dẫn đến tình trạng mất thanh khoản