Trong nhiều năm, nhắc đến du lịch biển Quảng Ngãi, phần lớn du khách sẽ nghĩ ngay đến Lý Sơn. Tuy nhiên, dải ven biển phía bắc tỉnh này vẫn còn nhiều vùng cảnh quan nguyên sơ chưa được khai thác tương xứng. Trong số đó, Gành Yến và Hòn Nhàn đang được địa phương nghiên cứu để phát triển thành điểm du lịch trải nghiệm biển mới, với các hoạt động gắn cùng thiên nhiên và hệ sinh thái san hô.
![]() |
| Quảng Ngãi muốn đánh thức tiềm năng du lịch biển từ Gành Yến – Hòn Nhàn |
Theo phương án đang được khảo sát, khu vực khoảng 50 ha mặt nước tại vùng biển xã Bình Hải dự kiến sẽ được khai thác các sản phẩm du lịch như lặn ngắm san hô, chèo SUP, cắm trại và tham quan cảnh quan ven biển. Hướng phát triển được tính toán theo mô hình trải nghiệm sinh thái, tận dụng giá trị tự nhiên sẵn có thay vì can thiệp mạnh vào địa hình.
Điểm đặc biệt của khu vực này nằm ở cấu trúc địa chất và hệ sinh thái biển còn khá nguyên vẹn. Gành Yến nổi bật với những mỏm đá núi lửa nhô ra biển, tạo nên địa hình độc đáo trải dài theo bờ nước. Vào thời điểm thủy triều rút, các rạn san hô lộ thiên xuất hiện gần mép biển, trở thành một trong những cảnh quan tự nhiên hiếm gặp ở miền Trung.
![]() |
| Gành Yến nổi bật với những mỏm đá núi lửa nhô ra biển, tạo nên địa hình độc đáo trải dài theo bờ nước |
Cách bờ khoảng 700 m, Hòn Nhàn là đảo nhỏ được hình thành từ hoạt động núi lửa cổ. Khu vực quanh đảo có nước biển trong, hệ sinh thái san hô đa dạng và tầm nhìn rộng ra vùng biển Ba Làng An. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, từ đây còn có thể nhìn thấy đảo Lý Sơn ở phía xa.
So với nhiều điểm du lịch biển đã được khai thác mạnh, Gành Yến – Hòn Nhàn hiện vẫn giữ được vẻ yên tĩnh và hoang sơ. Hoạt động du lịch tại đây chủ yếu mang tính tự phát, quy mô nhỏ, phục vụ khách tham quan ngắn ngày hoặc nhóm yêu thích khám phá thiên nhiên.
Chính vì vậy, khi nghiên cứu phát triển du lịch lặn biển tại khu vực này, địa phương đặt yêu cầu ưu tiên đối với việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái san hô. Các phương án khai thác được yêu cầu phải tính đến yếu tố an toàn cho du khách, hạn chế tác động lên môi trường biển và tạo cơ hội để cộng đồng dân cư ven biển cùng tham gia làm du lịch.
![]() |
Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, các điểm đến còn giữ được nét nguyên sơ như Gành Yến – Hòn Nhàn được xem là lợi thế riêng của Quảng Ngãi. Nếu được khai thác bài bản, nơi đây có thể trở thành sản phẩm bổ sung quan trọng cho du lịch biển của tỉnh, thay vì chỉ tập trung vào một điểm đến duy nhất là Lý Sơn.
Năm 2025, Quảng Ngãi đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 38% so với năm trước, doanh thu du lịch đạt khoảng 3.700 tỷ đồng. Việc mở rộng thêm các sản phẩm du lịch sinh thái biển được kỳ vọng sẽ giúp địa phương kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành du lịch trong những năm tới.