Phát triển du lịch Đông bằng sông Cửu Long: Khuyến khích du lịch xanh, bền vững

12:00 11/09/2022

Sau đại dịch COVID-19, sở thích của du khách đã có nhiều thay đổi, thích du lịch xanh, gần gũi với thiên nhiên hơn. Nhờ đó du lịch cụm phía Tây đã có nhiều khởi sắc.

Tổ chức loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thu hút du khách

Nhằm hướng đến kỷ niệm các ngày lễ quan trọng, tạo không gian hưởng thụ văn hóa cho người dân địa phương và đẩy mạnh quảng bá du lịch, nhiều tỉnh, thành trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022, diễn ra từ ngày 17/9 - 21/9, có 13 hoạt động, nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, cũng như giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác của Long An. Đây là cơ hội để tỉnh Long An tìm kiếm đối tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch; đánh thức tiềm năng du lịch phong phú của địa phương. 

Ảnh minh họa
Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tổ chức ở ĐBSCL thời gian tới. 

Ngày 23/11, Vĩnh Long sẽ tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt gồm chuỗi hoạt động: Hội thảo về Cố Thủ tướng, hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại cấp quốc gia hội thi sinh vật cảnh, khởi công và khánh thành một số công trình và các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

UBND tỉnh Bạc Liêu đã công bố chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. "Ngày hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022" sẽ diễn ra từ 27-29/11 gồm các hoạt động chính như: Liên hoan ca nhạc, khảo sát đánh giá tiềm năng, sản phẩm du lịch mới của tỉnh, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022, ngày hội tôm và muối, Hội thảo về sản phẩm OCOP... Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh về "đất và người" Bạc Liêu và tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa, du lịch.

Du lịch xanh là hướng phát triển mới, đem lại giá trị bền vững

Theo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL (MDTA), hiện nay, không gian du lịch vùng ĐBSCL được chia thành 6 tiểu vùng sinh thái và 2 cụm du lịch phía Tây và phía Ðông. Cụm phía Ðông (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh) khai thác sản phẩm đặc trưng về nghiên cứu đời sống sông nước, miệt vườn tham quan làng nghề, các di tích lịch sử và homestay.

Cụm phía Tây (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Ðồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau) định hướng khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng là nghỉ dưỡng biển đảo, sinh thái, sông nước, chợ nổi và tìm hiểu văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội. 

Ảnh minh họa
Du lịch cụm phía Tây đã có nhiều khởi sắc. 

Ông Lê Thanh Phong - Phó Chủ tịch MDTA cho biết, trước đây, nhờ lợi thế gần Thành phố Hồ Chí Minh mà cụm du lịch phía Đông thu hút khách du lịch tốt hơn. Sau đại dịch COVID-19, sở thích của du khách cũng đã có nhiều thay đổi, thích du lịch xanh, gần gũi với thiên nhiên hơn, nhờ đó mà thu hút du lịch vào cụm phía Tây đã có nhiều khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm nay, cụm phía Tây đã đón trên 16 triệu lượt khách, tăng 57,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong phát triển du lịch, MDTA sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối liên kết doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với địa phương và sẽ khởi động lại chương trình bình chọn tái công nhận khu, điểm du lịch tiêu biểu, góp phần cùng các dơn vị trong quảng bá, xúc tiến mời gọi đầu tư phát triển du lịch. Khuyến khích các địa phương xây dựng sản phẩm du lịch theo hướng xanh, bền vững, đầu tư chất lượng, phát huy thế mạnh sinh thái, đặc trưng.

Trong những tháng cuối năm, 13 địa phương vùng ĐBSCL sẽ tham gia "Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch với TP. Hồ Chí Minh". Nhiều địa phương thuộc cụm liên kết du lịch phía Tây cũng sẽ tổ chức các sự kiện du lịch như: Caravan du lịch An Giang "sắc màu vùng biên"; Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL; Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ lần thứ VIII…

P.L