Tăng cường vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp hàng không
Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines - vừa được Đại hội đại biểu lần thứ IV của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả được công bố tại Đại hội diễn ra ngày 13/7, cùng với việc kiện toàn Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa IV.
![]() |
| Tại Đại hội đại biểu lần thứ IV của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không ngày 13/7, các đại biểu đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội (Ảnh: VNA). |
Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, thống nhất phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2026-2031 và xác định mục tiêu xây dựng Hiệp hội trở thành tổ chức đại diện vững mạnh của cộng đồng doanh nghiệp hàng không, tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác và phát huy tiếng nói chung của toàn ngành.
Việc ông Đặng Ngọc Hòa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội được kỳ vọng sẽ tăng cường vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp hàng không, đồng thời phát huy kinh nghiệm quản trị, điều hành để đồng hành cùng quá trình phát triển của ngành trong giai đoạn mới.
Với hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hàng không và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành, ông Đặng Ngọc Hòa được đánh giá có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để cùng Ban Chấp hành khóa IV triển khai các chương trình hoạt động của Hiệp hội.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh: "Hiệp hội phải thật sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp hàng không Việt Nam. Mọi hoạt động phải xuất phát từ thực tiễn doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói của hội viên, kết nối các nguồn lực trong toàn ngành, hướng tới những giá trị thiết thực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của hàng không Việt Nam".
"Hợp tác, phát triển nhanh và hiệu quả"
Theo định hướng nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành khóa IV sẽ triển khai hoạt động với khẩu hiệu "Hợp tác, phát triển nhanh và hiệu quả", tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Hiệp hội, nâng cao chất lượng phản biện và kiến nghị chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng diễn đàn để doanh nghiệp trong ngành chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến cũng như cùng tháo gỡ các khó khăn chung.
![]() |
| Vận tải hàng không xanh trở thành xu hướng tất yếu giúp ngành logistics giảm phát thải và nâng cao hiệu quả năng lượng trong bối cảnh toàn cầu đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài việc là một giải pháp “xanh hóa” trong hoạt động vận chuyển, đây còn là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp và môi trường trong vận tải hàng không xanh. |
Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Hiệp hội được thực hiện trong bối cảnh ngành hàng không đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết và khai thác hiệu quả các cơ hội từ quá trình đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ.
Hàng không tiếp tục được xác định là một trong những hạ tầng chiến lược của nền kinh tế. Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, vai trò của Hiệp hội được kỳ vọng sẽ ngày càng rõ nét trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp và đồng hành cùng cơ quan quản lý xây dựng chính sách phát triển ngành.
Năm 2026 cũng là dấu mốc hướng tới 70 năm thành lập Hàng không dân dụng Việt Nam. Trong chặng đường phát triển mới, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tập hợp tiếng nói của toàn ngành và góp phần thúc đẩy các giải pháp dài hạn nhằm xây dựng ngành hàng không Việt Nam an toàn, hiện đại, xanh và có năng lực cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới.