Liên quan đến những tranh cãi xôn xao dư luận mạng xã hội những ngày qua, trưa ngày 29/6, công tác tháo dỡ, hạ giải công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đã chính thức được thực hiện. Động thái này diễn ra ngay sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ rõ các lỗi sai phạm hành chính và chủ đầu tư có tinh thần cầu thị, chủ động khắc phục hậu quả.
![]() |
| Theo hồ sơ do địa phương rà soát, từ giữa tháng 4/2026, cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, công trình vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng cần thiết. |
Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh vừa yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, quy trình đầu tư và việc xây dựng công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức.
Xây dựng không phép trên đất quy hoạch giao thông
Văn bản điều hành của lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện dự án. Biên bản kiểm tra thực tế từ địa phương xác định, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã triển khai xây dựng cụm hạng mục gồm: hồ chứa nước ngầm 300m3, nhà kỹ thuật cao 4 tầng và một công trình tượng bằng bê tông cốt thép cao khoảng 9,1m được đặt tên là "Nữ thần khai phóng".
Tuy nhiên, vị trí xây dựng cụm công trình này lại nằm trên phần diện tích đất vốn được quy hoạch làm công trình giao thông. Đáng chú ý, từ giữa tháng 4/2026, cơ quan chức năng đã lập biên bản, nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, công trình vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng cần thiết.
Kết quả xác minh ban đầu khẳng định công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng, đồng thời chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô, nội dung và sự cần thiết của việc xây dựng công trình tượng cảnh quan.
Kiên quyết bảo vệ không gian văn hóa, kỷ cương đô thị
Ngay sau khi hình ảnh bức tượng được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng đã đưa ra nhiều phản hồi trái chiều. Phần lớn ý kiến cho rằng công trình mang tính chất sao chép thô kệch một biểu tượng quốc tế, hoàn toàn xa lạ và không phù hợp với cảnh quan, bản sắc văn hóa khu vực.
Việc chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt và yêu cầu tháo dỡ ngay lập tức nhận được sự đồng thuận lớn của dư luận. Theo quy định pháp luật, các công trình tượng đài, tranh hoành tráng và công trình mỹ thuật ngoài trời có quy mô lớn phải tuân thủ đồng thời các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về văn hóa. Việc tự ý dựng tượng khi chưa có sự thẩm định chuyên môn của ngành văn hóa là hành vi vi phạm nghiêm trọng.
Hiện tại, đoàn kiểm tra liên ngành đang tiếp tục thu thập hồ sơ, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ trách nhiệm của các bên, đồng thời đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật đối với công trình. Biện pháp xử lý kiên quyết, không bao che sai phạm tại Khu đô thị E.City Tân Đức gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc thắt chặt kỷ cương xây dựng, bảo vệ sự tôn nghiêm của quy hoạch kiến trúc và không gian văn hóa công cộng.