Những tỷ phú "ăn nên làm ra" trong năm 2020

08:46 26/12/2020

Bất chấp một năm kinh tế toàn cầu đầy khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, tài sản của phần lớn người giàu nhất thế giới vẫn tiếp tục tăng lên.

1. Elon Musk (Mỹ)

Tỷ phú Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk.

Khởi động năm 2020, tài sản của CEO Tesla chỉ đạt 26,6 tỷ USD. Tuy nhiên, đi cùng đà tăng phi mã của công ty xe điện này trong năm nay, tài sản của Musk cũng vọt lên chóng mặt, giúp vị tỷ phú lần đầu góp mặt trong danh sách 5 người giàu nhất hành tinh.

Năm nay, cổ phiếu (CP) của Tesla đã tăng 500%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty xe điện này lên hơn 460 tỷ USD, hơn cả tổng giá trị vốn hoá của 4 nhà sản xuất xe hơi khác là Ford, Ferrari, GM và BMW cộng lại, dù sản lượng và doanh số của Tesla mới chỉ bằng một phần rất nhỏ so với của các cái tên có bề dày lịch sử như Toyota, Volkswagen hay GM. 

Không chỉ hưởng lợi nhờ giá CP của Tesla, tài sản của Musk cũng tăng mạnh sau khi ông nhận được 4 gói thưởng CP đầu tiên trong gói thưởng gồm 12 đợt dành riêng cho bản thân. 

Ngoài Tesla, công ty công nghệ không gian SpaceX của Musk cũng có một năm tạo nhiều dấu ấn. Sau vòng huy động vốn 1,9 tỷ USD vào tháng 8, SpaceX đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đưa 4 phi hành gia NASA lên Trạm vũ trụ Quốc tế. Theo Forbes, cổ phần của Musk tại SpaceX trị giá 20 tỷ USD. 

Hiện, Musk sở hữu mức tài sản xấp xỉ 137 tỷ USD, và là người giàu thứ ba thế giới. 

2. Jeff Bezos (Mỹ)

Tỷ phú Jeff Bezos
Ông chủ Amazon Jeff Bezos hiện là người giàu nhất thế giới

Tài sản tăng: 67,5 tỷ USD

Là người "thua đậm" thứ hai vào năm ngoái, tài sản của Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon, lại tăng mạnh trong năm 2020, khi người tiêu dùng phụ thuộc hơn vào nền tảng thương mại điện tử để mua sắm trong đại dịch. Đồng thời, Bezos cũng lập kỷ lục khi trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu tài sản trên 200 tỷ USD vào tháng 8/2020.

Dù tài sản của ông chủ Amazon hiện đã giảm xuống còn 182,2 tỷ USD, vị tỷ phú vẫn là người giàu nhất thế giới. Được biết, Bezos đang nắm giữ 11,1% cổ phần Amazon - công ty có giá trị vốn hóa thị trường gần 1.600 tỷ USD. "Gã khổng lồ" thương mại điện tử này tăng trưởng mạnh trong đại dịch khi nhiều cửa hàng truyền thống phải tạm thời đóng cửa. Hiện, giá CP Amazond đã giảm khoảng 10% so với mức đỉnh, nhưng tính từ đầu năm vẫn tăng 69%, vượt xa mức tăng của chỉ số S&P 500 (13,4%) và Dow Jones (5,3%).

3. Jack Ma (Trung Quốc)

Tỷ phú Jack Ma
Tỷ phú Jack Ma.

Đồng sáng lập Alibaba năm nay được giới truyền thông nhắc tên khá nhiều. Jack Ma trước nay vẫn là biểu tượng thành công của Trung Quốc, khi từ một giáo viên tiếng Anh thành doanh nhân khởi nghiệp và người giàu nhất nước.

Năm nay lẽ ra cũng sẽ là một năm thành công nữa của Jack Ma. Ông giành lại ngôi giàu nhất thế giới hồi tháng 3. Sau đó, ông lại giúp Trung Quốc gỡ gạc hình ảnh sau đại dịch, khi tích cực đóng góp vật tư y tế cho hơn 100 quốc gia. Nhiều mảng kinh doanh phất lên trong đại dịch giúp vốn hóa Alibaba có thời điểm vượt Facebook. Đình đám nhất là kế hoạch IPO của hãng thanh toán Ant Group, có thể lớn nhất thế giới và giúp Jack Ma có thêm hơn 25 tỷ USD tài sản.

Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó đột ngột chuyển hướng. Chỉ vài ngày trước giờ G, IPO của Ant đột ngột bị hoãn. Giới chức Trung Quốc muốn siết kiểm soát các đại gia công nghệ khi quy mô và quyền lực của các hãng này ngày càng lớn. Những lời chỉ trích của Jack Ma hồi tháng 10 về chính sách kiểm soát rủi ro tài chính đã làm Bắc Kinh càng tức giận. Jack Ma từng đề nghị cho Bắc Kinh một phần Ant Group, nhưng không thành công. Hôm 24/12, giới chức còn mở cuộc điều tra cáo buộc độc quyền với Alibaba.

4. Eric Yuan 

CEO Zoom - Eric Yuan.
CEO Zoom - Eric Yuan.

Eric Yuan năm nay 50 tuổi. Ông sinh ra tại Trung Quốc, chuyển đến Thung lũng Silicon năm 1997 sau 8 lần trượt visa.

Sang Mỹ, ông làm việc cho Cisco Systems và WebEx, trước khi trở thành nhà sáng lập kiêm CEO Zoom - công cụ họp trực tuyến nổi lên trong đại dịch. Hãng này làm IPO năm ngoái, khi đó được định giá khoảng 9 tỷ USD. Hiện tại, vốn hóa Zoom đã lên 110 tỷ USD. Yuan hiện có tài sản 16,7 tỷ USD, theo Forbes.

Forbes mô tả Yuan là người rất bận rộn, hiếm khi đi du lịch, nhưng luôn dành thời gian cho vợ và 3 con. Ông cũng có lối sống tiết kiệm và được nhân viên yêu mến.

5. Mukesh Ambani (Ấn Độ)

Mukesh Ambani hiện là người giàu nhất châu Á.
Mukesh Ambani hiện là người giàu nhất châu Á.

Giữa năm 2020, tài sản của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani liên tiếp vượt qua các tài phiệt hàng đầu thế giới, từ CEO Tesla Elon Musk, hai đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, ông chủ LVMH Bernard Arnault đến tỷ phú đầu tư Warren Buffett. Có thời điểm, ông trở thành người giàu thứ 4 thế giới với 80,6 tỷ USD.

Dù đế chế của Ambani cũng chịu tác động mạnh khi nhu cầu dầu thô lao dốc trong đại dịch, cổ phiếu hãng này vẫn tăng mạnh. Nguyên nhân là mảng dịch vụ kỹ thuật số của công ty nhận tiền đầu tư từ hàng loạt đại gia như Facebook và Google.

Đế chế năng lượng của Ambani đang dần chuyển sang thương mại điện tử. Các đại gia công nghệ toàn cầu đều muốn hưởng lợi từ lĩnh vực đang tăng trưởng rất nhanh này tại Ấn Độ. Gần đây, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới được nhà đầu tư ngoại quan tâm, đặc biệt là từ Thung lũng Silicon. Google cũng cho biết sẽ chi 10 tỷ USD trong vài năm tới để giúp tăng tốc số hóa nền kinh tế này.

6. Ugur Sahin (Đức)

Tỷ phú vaccine - Ugur Sahin
Tỷ phú vaccine - Ugur Sahin.

Ngoài các tỷ phú công nghệ, 2020 còn là năm bùng nổ của các tỷ phú vaccine. Ugur Sahin - đồng sáng lập hãng dược phẩm BioNTech - công ty phát triển vaccine Covid-19 với Pfizer hiện có tài sản 4,2 tỷ USD, theo Forbes, chủ yếu nhờ 18% cổ phần trong BioNTech. Cổ phiếu BioNTech đã tăng hơn 250% năm nay.

Sahin sinh ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, lớn lên ở Đức. Ông sáng lập BioNTech cùng vợ ông - Ozlem Tureci. Ban đầu, công ty Đức này chỉ tập trung sản xuất thuốc chữa ung thư. Tháng 1 năm nay, họ chuyển hướng sang Covid-19 sau khi đọc được thông tin về sự lây lan của dịch này tại Vũ Hán (Trung Quốc). Loại vaccine của hãng đạt hiệu quả 95% trong quá trình thử nghiệm, đã được phê duyệt sử dụng tại Anh, Mỹ, Singapore, EU, Canada.

7. Stephane Bancel (Pháp)

CEO hãng dược phẩm Moderna Therapeutics Stephane Bancel
CEO hãng dược phẩm Moderna Therapeutics Stephane Bancel.

Stephane Bancel năm nay 47 tuổi. Ông là kỹ sư lão luyện từng làm lãnh đạo tại hãng dược phẩm Eli Lilly và bioMerieux. Hiện tại, ông là CEO hãng dược phẩm Moderna Therapeutics - công ty đầu tiên thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người vào tháng 3 năm nay.

Bancel hiện sở hữu 9% cổ phiếu công ty này, tương đương trị giá 4,1 tỷ USD, theo Bloomberg. Moderna điều chế các loại thuốc và vaccine trên công nghệ mRNA. "Nếu Moderna sử dụng các công nghệ phát triển vaccine truyền thống, hiện tại có lẽ công ty vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, thậm chí không thể bắt đầu sản xuất như những gì đang đạt được", Bancel cho biết Business Insider.

Bancel tạo dựng cho công ty văn hóa nghiêm túc và khắc nghiệt. Ông luôn đưa ra những nhận xét phê bình nghiêm khắc và sắc bén dành cho cấp dưới. Các nhân viên hoặc là làm tốt lên hoặc là phải rời công ty dưới quyền điều hành của Bancel

TH