Thứ sáu 06/03/2026 13:46
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Gian nan nghề rác thầm lặng: Câu chuyện về Công ty Hoài Thanh

Công việc thu gom rác thải chẳng phải là công việc nhẹ nhàng và nhàn hạ để ai cũng có thể làm được. Những người đã lựa chọn theo nghề này luôn phải gắn bó với sự nặng nhọc, độc hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng… Nhưng hơn ai hết, làm “ông chủ” của doanh nghiệp thu gom rác thải thì phải luôn đối mặt với rất nhiều trăn trở, lo toan.
 Doanh nghiệp thường xuyên bố trí công nhân thu gom rác mỗi ngày.
Doanh nghiệp thường xuyên bố trí công nhân thu gom rác mỗi ngày.

Không thể khoanh tay nhìn môi trường ngập… rác

Trước năm 2019, vấn đề thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cũ) có rất nhiều bất cập và đã có những thời điểm rác thải sinh hoạt ùn ứ khắp nơi, làm cho cư dân sinh sống trên địa bàn bức xúc bởi bầu không khí ô nhiễm.

Nhiều người dân sinh sống tại trung tâm xã Ea Drăng cho biết: Thời điểm ấy, trên địa bàn cũng có 2 đơn vị trúng thầu thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, nhưng do không đủ năng lực nên rác cứ ùn ứ dọc các trục đường cả tháng mà không thấy xe đến thu gom. Khổ nhất là nhiều hộ kinh doanh ăn, uống bị ruồi nhặng “tấn công”, môi trường hôi hám, rất mất vệ sinh nên khách chẳng dám vào quán. Dân phải “tự xử” bằng cách xúc rác chỗ này đổ qua… chỗ khác. Cuối cùng 2 đơn vị đấy đã phải giải thể.

“Rác đổ rất bừa bãi, cả trên đường và tràn luôn vào trong rẫy cà phê. Thậm chí nhiều đoạn đường rất khó đi lại được vì rác xuất hiện ngay cả trong mùa màng thu hoạch... Người dân chúng tôi vào rẫy chăm sóc cà phê nhưng phải chịu cảnh ô nhiễm bởi mùi hôi thối, rất khó chịu bốc lên từ nhiều đống rác. Chúng tôi đã phải kêu đến chính quyền và cấp trên làm thế nào giảm bớt đi sự ô nhiễm môi trường giúp chúng tôi...!”, ông Hồ Thanh Hùng, người dân xã Ea Drăng nói.

Cuối năm 2019, việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Ea Drăng (nay là xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) và một số xã khác (của huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk trước đây) được giao cho Công ty TNHH Một thành viên Hoài Thanh (DN Hoài Thanh) đảm nhiệm. Từ đó đến nay, rác thải sinh hoạt ở xã Ea Drăng và các vùng lân cận không còn bị ùn ứ như nhiều năm trước và tình trạng ô nhiễm môi trường ngay tại bãi tập kết rác nằm trên địa bàn xã Ea Khal bây giờ cũng đã giảm đi nhiều.

Ông Ngô Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Drăng cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ea H’Leo nói chung cùng với thị trấn Ea Drăng cũ nói riêng và từ khi thành lập đơn vị hành chính mới đến nay thì cấp ủy, chính quyền xã Ea Drăng rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, trong đó có vấn đề thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để làm tốt vấn đề này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc thu gom rác, không xả rác bừa bãi. Rác sinh hoạt được để vào đúng nơi quy định và hầu hết đều được doanh nghiệp thu gom hàng ngày. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của DN Hoài Thanh đối với cộng đồng, góp phần làm cho môi trường xã Ea Drăng xanh - sạch - đẹp”.

Hiện nay, bên cạnh việc chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường cho xã Ea Drăng thì DN Hoài Thanh đang thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt cho 34 thôn, buôn trên địa bàn xã và các vùng lân cận, trong đó xã Ea Drăng có 13 thôn và 3 buôn. Công việc luôn phải gắn bó với sự nặng nhọc, độc hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng cùng với nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo và công nhân của doanh nghiệp vẫn luôn cố gắng ngày, đêm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công nhân thu gom rác luôn phải làm việc trong môi trường độc hại và nhiều rủi ro.
Công nhân thu gom rác luôn phải làm việc trong môi trường độc hại và nhiều rủi ro

Chị Phạm Thị Mai, Quản lý hoạt động môi trường của DN Hoài Thanh chia sẻ: “Hiện nay thì lượng rác thải sinh hoạt đang ngày một tăng lên, nhất là trong những ngày Lễ, Tết. Số lượng công nhân cần có phải gấp đôi, gấp ba ngày thường. Mọi người đều phải làm việc tăng giờ, tăng ca. Các công nhân đều phải cố gắng làm nhanh cho kịp thời gian để về nhà đón giao thừa, nhưng nhiều khi cũng không kịp vì môi trường chưa được sạch sẽ. Hầu như năm nào, mọi người cũng phải quét, dọn qua giao thừa, tầm 4-5 giờ sáng anh, chị, em mới được về nhà. Ngay như Tết Nhâm Dần năm 2022, có công nhân như chị Nguyễn Thị Thu, dù chồng mới mất, nhưng chị cũng phải nén đau thương để cùng với mọi người trong công ty cố gắng hoàn thành công việc cuối năm. Đến khi xong việc, chị Thu một mình về lại phòng trọ trong đêm thì trời cũng đã gần sáng...!!! Có thể nói, tinh thần đoàn kết và nghị lực của tất cả lãnh đạo và công nhân đã tạo thành sức mạnh của tập thể doanh nghiệp, góp phần cùng với cộng đồng làm xanh - sạch - đẹp môi trường”.

Thường trực với trăn trở, lo toan…

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoài Thanh tâm sự: "Con đường khởi nghiệp" không hề trải đầy hoa hồng như tưởng tượng. Từ ngày “dấn thân” vào nghề thu gom rác là từng ấy thời gian lăn lộn với muôn vàn khó khăn, thử thách, tôi dần nhận ra rằng, làm chủ không phải lúc nào cũng "dễ thở" hơn làm thuê.

“Đúng là có vô số trách nhiệm nặng nề và phải lo toan mọi thứ, từ việc lớn như định hướng phát triển công ty, đến việc nhỏ như thanh toán hóa đơn, quản lý nhân viên. Áp lực công việc ngày càng đè nặng, nhiều lúc tôi thấy mình kiệt sức. Lo âu về tài chính, trăn trở về tương lai, cộng thêm những muộn phiền không tên khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Thực tế là khi công nhân đi làm khuya, tôi luôn lo lắng cho sự an toàn của họ! Mình làm chủ, nhưng đôi khi còn cực hơn làm nhân viên gấp nhiều lần. Song giữa muôn vàn khó khăn, tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân là đã chọn con đường này thì phải chấp nhận thử thách, quyết không bỏ cuộc! Vì thế, tôi dành thời gian học hỏi kinh nghiệm quản lý, trau dồi kỹ năng chuyên môn và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới cho doanh nghiệp. Thực lòng, tôi rất biết ơn anh, em trong công ty và đặc biệt là biết ơn nhưng người đã và luôn quan tâm, cho mình cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của mình phát triển!”, ông Thanh xúc động nói.

Cũng theo ông Thanh, để hoạt động thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 34 thôn, buôn đạt hiệu quả thì hàng năm doanh nghiệp vẫn phải bù lỗ. Tuy nhiên, nhờ có hoạt động này mà hàng chục người lao động có được việc làm thường xuyên và thu nhập cũng đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Hơn nữa, duy trì tốt hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt tại các địa phương cùng với chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường cho địa bàn xã Ea Drăng là doanh nghiệp đã được chung tay, góp sức cùng với cộng đồng giữ gìn cho môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Đây là điều rất tự hào.

“Thật cảm động khi có những con người tận tụy với công việc như ở Công ty TNHH MTV Hoài Thanh. Họ làm việc từ sáng sớm đến khuya, thậm chí qua ngày hôm sau. Ngay cả ngày Lễ, Tết họ vẫn làm. Thực sự là, trước đây môi trường ở xã Ea Đrăng còn nhiều bất cập, nhưng từ khi Công ty TNHH MTV Hoài Thanh được giao đảm nhiệm khâu vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh ở địa phương này thì họ đã làm rất tốt”, anh Nguyễn Quốc Lĩnh, cư trú tại xã Ea Drăng vui vẻ cho biết.

Môi trường trung tâm xã Ea Drăng luôn xanh - sạch - đẹp nhờ có sự miệt mài, chăm chỉ của những người công nhân của Công ty TNHH MTV Hoài Thanh.
Môi trường trung tâm xã Ea Drăng luôn xanh - sạch - đẹp nhờ có sự miệt mài, chăm chỉ của những người công nhân của Công ty TNHH MTV Hoài Thanh.

Theo ông Ngô Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã Ea Drăng: Những năm gần đây, môi trường ở xã Ea Drăng và nhiều vùng lân cận đã xanh, sạch, đẹp hơn trước. Những chuyển biến tích cực ấy có phần đóng góp không nhỏ của Công ty TNHH MTV Hoài Thanh. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, hiện nay lượng rác thải sinh hoạt đang ngày một tăng lên. Điều này đang tạo nhiều áp lực và khó khăn cho doanh nghiệp thu gom rác thải sinh hoạt, nhất là về chi phí. Doanh nghiệp hiện đang thu phí thu gom rác trực tiếp từ các hộ dân, nhưng thu không đủ chi. Chính quyền rất ủng hộ và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhưng mức phí đóng từ các hộ dân quá thấp. Do đó, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và sớm có những điều chỉnh phù hợp.

“Hiện nay, theo đơn giá do Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thống nhất cho phép thu để chi cho việc thu gom, xử lý rác sinh hoạt ở khu vực thị trấn là 15.000 đồng/hộ/tháng. Với quy định này, khi áp dụng tại địa bàn xã Ea Đrăng và nhiều địa phương khác thì mỗi năm, nguồn thu từ các hộ dân đóng góp không đủ chi. Vì thế, doanh nghiệp luôn phải sử dụng nguồn thu từ các hoạt động khác, như: xây dựng hoặc từ dịch vụ đại tu, sửa chữa ô tô; gia công các mặt hàng cơ khí… để bù vào chi phí thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt thì mới hoàn thành tốt trách nhiệm như hợp đồng đã ký kết với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, việc phân loại rác tại nguồn cũng đang có nhiều khó khăn. Chúng tôi được giao thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, nhưng thực tế là nhiều khi phải thu gom cả nhiều loại rác thải khác, như: chất thải xây dựng gồm gạch, đá, sắt, thép… bỏ đi; cành cây, vỏ trái cây sau khi chế biến… Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng và từ phía các cơ quan Nhà nước”, chị Phạm Thị Mai, Quản lý hoạt động môi trường của DN Hoài Thanh nói.

Tin bài khác
Nữ lãnh đạo Petrolimex Hải Phòng ứng cử HĐND thành phố

Nữ lãnh đạo Petrolimex Hải Phòng ứng cử HĐND thành phố

Trong danh sách những ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 1, bà Lê Thị Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Hải Phòng – tiếp tục tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031. Bà hiện là đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021–2026.
Bà Phạm Thu Hương làm Chủ tịch Xanh SM, doanh nghiệp taxi điện của Vingroup tăng tốc mở rộng

Bà Phạm Thu Hương làm Chủ tịch Xanh SM, doanh nghiệp taxi điện của Vingroup tăng tốc mở rộng

Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) vừa công bố thay đổi đăng ký kinh doanh, theo đó bà Phạm Thu Hương chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp. Người tiền nhiệm là ông Phan Thành Long.
Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group Dương Long Thành và triết lý “Phát triển địa phương – Phụng sự đất nước”

Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group Dương Long Thành và triết lý “Phát triển địa phương – Phụng sự đất nước”

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai các cơ chế đặc thù theo Quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050, mục tiêu xây dựng Thành phố trở thành trung tâm tài chính, thương mại và khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á đang đặt ra những yêu cầu mới về thể chế, hạ tầng và chất lượng quản trị.
Chủ tịch DICERA Holdings Lê Đình Thắng tiếp tục ứng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031

Chủ tịch DICERA Holdings Lê Đình Thắng tiếp tục ứng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031

Sáng 2/3/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 – 2031.
5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam sở hữu hơn 40 tỉ USD, ông Phạm Nhật Vượng dẫn đầu

5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam sở hữu hơn 40 tỉ USD, ông Phạm Nhật Vượng dẫn đầu

Danh sách tỉ phú USD của Việt Nam theo cập nhật mới nhất từ Forbes tiếp tục ghi nhận 5 gương mặt quen thuộc. Tổng tài sản của nhóm này vượt mốc 40 tỉ USD, phản ánh quy mô và sức bật ngày càng lớn của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế.
Doanh nhân Trần Tiến Dũng: Đưa thực tiễn kinh tế vào nghị trường bằng hành động

Doanh nhân Trần Tiến Dũng: Đưa thực tiễn kinh tế vào nghị trường bằng hành động

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, cử tri Đơn vị bầu cử số 03 đón nhận thêm một ứng cử viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế biển và logistics – ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C.
Từ vườn mãng cầu đến nghị trường: Khát vọng nữ doanh nhân và giấc mơ chính sách

Từ vườn mãng cầu đến nghị trường: Khát vọng nữ doanh nhân và giấc mơ chính sách

Dưới vùng đất chuyên canh mãng cầu của xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (nay là xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ) – nơi những mùa trái chín từng phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái – có một người phụ nữ lặng lẽ chọn cho mình con đường khác. Không chỉ làm kinh doanh, bà muốn thay đổi cách người ta nhìn về nông sản quê nhà. Và hôm nay, khi chuẩn bị ứng cử đại biểu Quốc hội, cái tên Nguyễn Kim Nhiên không còn gắn đơn thuần với một thương hiệu trà, mà gắn với khát vọng đại diện tiếng nói của nông dân và doanh nghiệp nhỏ.
Nữ doanh nhân Võ Thị Thơ: Từ người làm dịch vụ đến khát vọng đưa văn hóa ẩm thực vào nghị trường

Nữ doanh nhân Võ Thị Thơ: Từ người làm dịch vụ đến khát vọng đưa văn hóa ẩm thực vào nghị trường

Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng – dịch vụ ăn uống, bà Võ Thị Thơ không chỉ nhìn thấy câu chuyện kinh doanh, mà còn nhìn thấy sinh kế của người lao động và những chuyển động rất cụ thể của đời sống dân sinh. Bước ngoặt từ đại dịch Covid-19 không chỉ thay đổi hướng đi doanh nghiệp của bà, mà còn mở ra hành trình gìn giữ và phát triển bánh dân gian – một phần văn hóa ẩm thực địa phương.
Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ mới

Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ mới

Ông Đỗ Vinh Quang (31 tuổi), Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group, đã ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031 tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh.
Nữ tiến sĩ 9X kết nối tri thức toàn cầu

Nữ tiến sĩ 9X kết nối tri thức toàn cầu

Giữa hành trình đi – về giữa Pháp và Việt Nam, tiến sĩ 9X Đào Thị Thu Thủy luôn xem mình là một phần của đội ngũ trí thức Việt toàn cầu. Với nền tảng học thuật quốc tế và trải nghiệm giảng dạy tại châu Âu, cô lựa chọn sử dụng tri thức và năng lực chuyên môn để đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hoàng Anh Gia Lai: Từ “con nợ nổi tiếng” đến tham vọng doanh nghiệp nông nghiệp số 1 Việt Nam

Hoàng Anh Gia Lai: Từ “con nợ nổi tiếng” đến tham vọng doanh nghiệp nông nghiệp số 1 Việt Nam

Sau một thập kỷ tái cấu trúc và trả nợ, Hoàng Anh Gia Lai chính thức trở lại với lợi nhuận gần 2.500 tỷ đồng năm 2025, tỷ lệ nợ thấp và chiến lược trở thành công ty nông nghiệp số 1 Việt Nam.
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy - doanh nhân tuổi Ngựa: Tết là khoảng lặng để nhìn lại và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy - doanh nhân tuổi Ngựa: Tết là khoảng lặng để nhìn lại và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới

Từ khoảnh khắc gói bánh tét ngày Tết đến chiến lược chuyển đổi số, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ về mùa xuân của niềm tin, trách nhiệm và hành trình doanh nghiệp Việt bước vào năm 2026.
Làm chủ câu lệnh để làm chủ trí tuệ nhân tạo

Làm chủ câu lệnh để làm chủ trí tuệ nhân tạo

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi từng ngày và len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực, từ hành chính, kinh doanh đến sáng tạo nội dung, nhu cầu sử dụng AI hiệu quả trở thành yêu cầu cấp thiết đối với người lao động hiện đại. Cuốn sách “Prompt Điều Khiển AI” của tác giả Đường CeoVic (Phùng Văn Đường), do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành và Watabook phát hành tháng 1/2026, được giới thiệu như một tài liệu nền tảng giúp người dùng Việt Nam làm chủ công cụ AI bằng tư duy hệ thống và phương pháp bài bản.
Thế hệ CEO 9X lên ngôi: Làn gió lãnh đạo mới tại Tập đoàn FLC và V-GREEN

Thế hệ CEO 9X lên ngôi: Làn gió lãnh đạo mới tại Tập đoàn FLC và V-GREEN

Làn sóng doanh nhân trẻ thế hệ 9X đang dần nắm quyền điều hành tại các tập đoàn lớn. Ông Trịnh Văn Nam (FLC) và bà Phạm Thanh Thúy (V-GREEN) đại diện cho lớp lãnh đạo mới: bài bản, quốc tế hóa và thiên về quản trị hiện đại.
Cathay Financial Holdings: Mở rộng hệ sinh thái tài chính số và bền vững tại Việt Nam

Cathay Financial Holdings: Mở rộng hệ sinh thái tài chính số và bền vững tại Việt Nam

Với hơn 60 năm hình thành và phát triển, Cathay Financial Holdings (CFH) hiện là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan.