Chương trình do TP. Hà Nội phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tuyên truyền về ý nghĩa trọng đại của Ngày Giải phóng Thủ đô, thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển Thủ đô trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu các nét đặc trưng về văn hóa, di sản văn hóa tiêu biểu độc đáo của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; con người Thủ đô thanh lịch, văn minh; Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình, Thành phố Sáng tạo.
Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong việc phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản văn hóa, du lịch; kinh tế, dịch vụ, thương mại… nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thu hút Nhân dân Thủ đô đến với TP. Hồ Chí Minh và nhân dân TP. Hồ Chí Minh về với Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu tại buổi họp báo sáng nay ngày 21/8/2024 trước khi sự kiện chính thức khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải nhận định: “Chương trình lần này không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng mà Thủ đô Hà Nội đã đi qua, mà còn là cơ hội để giới thiệu tới người dân TP. HCM cũng như cả nước những giá trị văn hóa, kinh tế và con người Hà Nội. Đặc biệt, chúng ta đã nhấn mạnh được sự gắn kết hợp tác chặt chẽ giữa hai thành phố lớn của đất nước, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững”.
Thông tin về chương trình, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Lễ khai mạc chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra vào tối 23/8/2024 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với chủ đề “Dấu son Hà Nội”. Sự kiện mang đến một bức tranh sống động về Thủ đô qua các bộ phim phóng sự, phần trình diễn nghệ thuật, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa của đô thị ngàn năm tuổi, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo ra sự kết hợp nhiều màu sắc giữa các thế hệ nghệ sĩ 2 miền.
“Mỗi tiết mục là một lát cắt sống động, phản ánh vẻ đẹp của Hà Nội qua những biểu tượng như cột cờ Hà Nội, Phố Phái… Nhưng trên hết, đó là tinh thần của người Hà Nội, một tinh thần luôn hướng về nguồn cội, trân trọng quá khứ nhưng đồng thời cũng hướng tầm nhìn về tương lai” - bà Mai nói.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện khai mạc, không gian văn hóa - lịch sử Thủ đô sẽ được gợi mở thông qua triển lãm ảnh tư liệu kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống. Trong đó, không gian “Hào khí Thăng Long” được thiết lập với cổng chào tái hiện biểu trưng logo Hà Nội và Tượng đài Cảm tử. Đặc biệt, di sản cầu Long Biên cũng được tái hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ cùng các tiểu cảnh như Trung thu Hà Nội, Hồ Gươm, phố Bích Họa, sắc hoa Hà Thành…
Điểm nhấn của không gian “Phố nghề, làng nghề Hà Nội Xưa và Nay” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ là các gian hàng trưng bày sản phẩm làng nghề tiêu biểu thể hiện cho giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống và sự hội nhập, phát triển như: Gốm sứ Bát Tràng; Gỗ Thiết Ứng Vân Hà; Sơn son thếp vàng Sơn Đồng; Đúc đồng Ngũ Xã; Lụa Vạn Phúc; Sơn mài Hạ Thái; Khảm trai Chuyên Mỹ; Mây tre đan Phú Vinh; Thêu ren Quất Động.
Theo ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội thì Hà Nội là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới, top 15 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới, nhất là khi nhắc tới du lịch Hà Nội du khách sẽ nhớ đến một nét văn hóa trải nghiệm với các món phở, cà phê trứng, bún chả, bánh cuốn, bún ốc, bia hơi, bánh tôm…Vì thế, tại sự kiện này người dân và du khách sẽ được giới thiệu, thưởng thức nét văn hóa này do các nghệ nhân, đầu bếp thao tác, trình diễn.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tổ chức trưng bày chuyên đề “Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, di sản cho mai sau” và Trưng bày “Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học Việt Nam” tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh giới thiệu quá trình hình thành, phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám và hành trình học tập của một nho sinh theo chế độ giáo dục khoa cử xưa từ khi chập chững học những con chữ đầu tiên đến khi đỗ đạt thành tài, đem tài năng phụng sự đất nước.
“Thông qua trưng bày, truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc cũng như các danh nhân văn hóa đã cống hiến tâm sức phụng sự đất nước một lần nữa được tôn vinh và ghi dấu ấn trong lòng công chúng, góp phần truyền cảm hứng, nhiệt huyết sáng tạo dựng xây cho thế hệ trẻ ngày nay. Trưng bày cũng là dịp quảng bá và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của Thăng Long - Hà Nội nói chung và di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng đến với đông đảo công chúng trên cả nước” - ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ.
Trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - bà Trần Thị Diệu Thúy cũng đã bày tỏ sự yêu mến của mình đối với vùng đất ngàn năm văn hiến này: “Tôi là người có cơ hội và công tác rất nhiều lần ở Hà Nội trong nhiều năm, rất hiểu và rất yêu Hà Nội. Yêu qua địa điểm, di tích lịch sử văn hóa, yêu qua món ăn, yêu qua con người của Hà Nội và ngay cả khu vực gia đình tôi đang sinh sống cũng có rất nhiều người Hà Nội. Từ điều đó chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm của người Hà Nội dành cho người miền Nam, dành cho người TP. Hồ Chí Minh chúng tôi”.
Bà Thúy cho rằng, đây là dịp rất đặc biệt để người dân Thành phố có cơ hội gần với Hà Nội, tạo điều kiện cho giới trẻ TP. Hồ Chí Minh bao gồm những người đã từng ra hay chưa lần nào được ra Hà Nội hiểu thêm về vùng đất này thông qua văn hóa, ẩm thực, thông qua các buổi triển lãm… tại TP. Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, nhân dịp này, tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh cũng trưng bày phiên bản Trống Đồng Cổ Loa là món quà tặng ý nghĩa của TP. Hà Nội tặng TP. Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, chương trình “Quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch liên kết Thủ đô Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh cũng diễn ra từ ngày 23 -25/8/2024 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với quy mô 10. 000m2. Các hoạt động quan trọng bao gồm thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử của Thành phố như: bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Tôn Đức Thắng, di tích trại giam bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật, thể thao tập thể cùng đồng loạt diễn ra tại nhiều khu vực trong Thành phố.
Chương trình cũng sẽ trao tặng 60 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 25/8/2024 với các hoạt động nghệ thuật đặc sắc, vinh danh các cá nhân tập thể đóng góp cho sự kiện…
Uyển Nhi