Nhà kinh tế Nouriel Roubini của 'Dr Doom' cảnh báo rằng nếu có suy thoái kinh tế vào năm tới, cổ phiếu có thể giảm thêm 25%.

19:17 08/12/2022

Nhà kinh tế học, được biết đến với biệt danh "Tiến sĩ Doom" vì những dự báo bi quan của mình, đã tuyên bố vào thứ Ba rằng, nếu nền kinh tế Mỹ trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng vào năm 2023, chỉ số chứng khoán S&P 500 chuẩn có thể giảm thêm 25% so với mức hiện tại.

Nouriel Roubini
Nouriel Roubini. (Ảnh: Getty)

Với khả năng xảy ra suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ vào năm tới ngày càng tăng, Nouriel Roubini đã cảnh báo rằng điều tồi tệ nhất có thể vẫn chưa kết thúc đối với chứng khoán Hoa Kỳ.

Nhà kinh tế học, được biết đến với biệt danh "Tiến sĩ Doom" vì những dự báo bi quan của mình, đã tuyên bố vào thứ Ba rằng, nếu nền kinh tế Mỹ trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng vào năm 2023, chỉ số chứng khoán S&P 500 chuẩn có thể giảm thêm 25% so với mức hiện tại.

“Bạn có thêm 25% tiềm năng giảm giá trên thị trường nếu chúng ta có điều gì đó nghiêm trọng hơn một cuộc suy thoái ngắn và nông nhưng không nghiêm trọng như Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu,” Roubini nói với Bloomberg.

Theo nhiều ngân hàng và nhà kinh tế, thị trường chứng khoán có thể sẽ bị lung lay bởi suy thoái kinh tế vào năm tới.

Một yếu tố đè nặng lên chứng khoán là chiến dịch thắt chặt tiền tệ đang diễn ra của Cục Dự trữ Liên bang, khiến chi phí đi vay trong năm nay đã tăng thêm 375 điểm cơ bản.

Theo Roubini, Fed sẽ khó tránh khỏi tình trạng "hạ cánh cứng", điều sẽ xảy ra nếu họ không thể ngăn chặn suy thoái kinh tế trong khi đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.

Ông nói: “Chưa bao giờ có một tình huống nào trong lịch sử Hoa Kỳ trong 60 năm qua khi lạm phát trên 5% và tỷ lệ thất nghiệp dưới 5% khiến bạn hạ cánh nhẹ nhàng khi Fed bắt đầu tăng lãi suất”. "Bạn nhận được một hạ cánh khó khăn trong mọi trường hợp."

Roubini trước đây đã bày tỏ lo ngại về khả năng sụp đổ kinh tế.

Với một loạt các dự báo bi quan vào những năm 2000, "Dr. Doom" đã giành được biệt danh này. Kể từ đó, ông đã nhiều lần cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nợ do lạm phát mà ông tin rằng sẽ dẫn đến "mẹ của mọi cuộc khủng hoảng kinh tế".

Pv tổng hợp theo Business Insider