![]() |
| Nghêu Việt tăng tốc tại các thị trường chủ lực |
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Tây Ban Nha hiện là thị trường tiêu thụ nghêu Việt Nam lớn nhất. Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 21 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.
Italy đứng thứ hai với kim ngạch khoảng 19 triệu USD, tăng 19%; tiếp đến là Bồ Đào Nha với 11 triệu USD, tăng 14%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu nghêu sang 3 thị trường Nam Âu này chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong 7 tháng.
Đây là những thị trường có truyền thống tiêu thụ các sản phẩm nhuyễn thể, đồng thời nhu cầu đối với thực phẩm thủy sản tiện lợi đang tạo thêm dư địa cho các sản phẩm nghêu đã qua chế biến.
Tại Tây Ban Nha, theo số liệu được VASEP dẫn từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhập khẩu thủy sản của nước này năm 2025 đạt gần 11 tỷ USD, đưa Tây Ban Nha vào nhóm những thị trường nhập khẩu thủy sản lớn trên thế giới.
Xu hướng tiêu dùng cũng đang chuyển dịch theo hướng ưu tiên các sản phẩm tiện lợi, đóng gói sẵn và khẩu phần phù hợp. Đây được xem là dư địa để doanh nghiệp Việt Nam phát triển các dòng nghêu hấp chín, đông lạnh hoặc tách vỏ, thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm nguyên liệu.
Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đánh giá nhu cầu đối với nhóm nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên thị trường quốc tế nhìn chung vẫn được duy trì. Tuy nhiên, nguồn cung tại một số khu vực đang chịu tác động từ thời tiết, môi trường và biến động trong sản xuất.
Bên cạnh châu Âu, thị trường Mỹ đang trở thành điểm sáng trong xuất khẩu nghêu của Việt Nam.
7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nghêu sang Mỹ đạt gần 13 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025, đưa thị trường này lên vị trí thứ ba trong các thị trường xuất khẩu nghêu lớn nhất của Việt Nam.
Mức tăng trưởng trên cho thấy nhu cầu tại Mỹ đang có chuyển biến tích cực, đồng thời mở thêm dư địa để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.
Sự tăng trưởng tại Mỹ cũng diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu nghêu sang một thị trường lớn khác là Trung Quốc giảm đáng kể.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nghêu sang Trung Quốc trong 7 tháng đạt khoảng 8 triệu USD, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.
Diễn biến trái chiều giữa các thị trường đang tạo nên thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu xuất khẩu nghêu của Việt Nam. Trong khi Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đào Nha duy trì đà tăng trưởng và Mỹ ghi nhận mức tăng cao, xuất khẩu sang Trung Quốc lại sụt giảm mạnh.
Với tổng kim ngạch gần 83 triệu USD sau 7 tháng, tăng 17%, nghêu đang là một trong những nhóm sản phẩm nhuyễn thể có diễn biến tích cực trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Đà tăng trưởng tại các thị trường chủ lực cho thấy dư địa của nghêu Việt Nam vẫn còn đáng kể. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng tỷ trọng sản phẩm chế biến, đa dạng quy cách đóng gói và đáp ứng ngày càng chặt chẽ các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc tại các thị trường nhập khẩu.
Việc mở rộng sang các thị trường có sức mua lớn như Mỹ, đồng thời duy trì vị thế tại châu Âu, sẽ là hướng đi quan trọng để ngành nghêu Việt Nam củng cố thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị trong thời gian tới.