Thứ bảy 30/05/2026 02:47
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Ngày 1/7/2025 sẽ đi vào lịch sử: 34 tỉnh, thành chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Hôm nay (1/7/2025) cả 34 tỉnh, thành chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thời điểm này đánh dấu cuộc chuyển mình to lớn về quản trị quốc gia để phù hợp với kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hà Nội sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025

Bước ngoặt lớn

Lần đầu tiên kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và cấp xã/phường/thị trấn) chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, từ hôm nay, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã của cả nước giảm còn 3.321 đơn vị, gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu).

Trung tâm hành chính tỉnh Lào Cai mới trong ngày hôm nay
Trung tâm hành chính tỉnh Lào Cai mới. Ảnh: Quang Dương

Giới chuyên gia đánh giá, đây không đơn thuần là một cuộc sắp xếp lại địa giới hành chính hay một bước tinh giản bộ máy theo nghĩa hẹp, mà là sự kiện chính trị trọng đại, có tính lịch sử của đất nước. Việc hợp nhất các đơn vị hành chính không chỉ gắn với yếu tố địa lý hay dân số mà còn được cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều khía cạnh: Lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, triết lý phát triển, tâm lý xã hội…

Hơn thế, khi cấp huyện không còn là cấp chính quyền, các quyết định liên quan đến đời sống người dân, từ đầu tư công, hỗ trợ sinh kế, giải quyết tranh chấp, đến cung cấp dịch vụ công… sẽ được giải quyết trực tiếp ở cấp xã/phường, nơi gần dân nhất. Điều này không chỉ giảm thời gian, thủ tục, chi phí hành chính, mà còn giúp người dân cảm nhận rõ vai trò thực chất của chính quyền địa phương. Đây còn là mô hình tổ chức chính quyền mới, được cho là phù hợp với xu thế quốc tế.

Trong bài viết của mình, TS. Nguyễn Sĩ Dũng phân tích, không có quốc gia phát triển nào mà bộ máy hành chính lại cồng kềnh, rườm rà, chồng chéo. Một nền quản trị hiện đại đòi hỏi một hệ thống tổ chức tinh gọn, rõ trách nhiệm, minh bạch trong vận hành và linh hoạt trong hành động. Cột mốc ngày 1/7/2025 đánh dấu tiến trình cải cách hành chính mang tính đột phá nhất trong nhiều thập kỷ – tái thiết toàn diện hệ thống chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, đồng thời tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên toàn quốc.

Cùng quan điểm với TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nhiều ý kiến nhận định, bộ máy sau cải cách sẽ gọn hơn, thông suốt hơn và hành động nhanh hơn, đúng với tinh thần "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân".

Sẵn sàng tâm thế mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Sáng nay, người viết bài đã đọc được thông tin trong một bài báo nào đó có câu so sánh rất đáng suy ngẫm: “34 tỉnh thành trên cả nước hôm nay giống như 34 chiến sĩ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm xưa. Tất cả vẫn vẹn nguyên tâm thế sẵn sàng cho một tương lai mới, một kỷ nguyên mới của độc lập, tư do, hạnh phúc và phát triển hùng cường…”.

Quay lại ngày hôm qua (30/6) – thời khắc cả nước đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, để hôm nay vận hành chính thức mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trực tiếp đi khảo sát thực tế mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của bộ máy mới là vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước của thành phố và chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư nói: Chúng ta phải xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyển từ hình thức quản lý thụ động sang quản trị thông minh phục vụ nhân dân, chính quyền vì dân, phục vụ nhân dân kiến tạo cho sự phát triển và đủ năng lực để có thể triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống vì sự phát triển chung của đất nước.

Trong bài phát biểu với nhân dân TP. Hồ Chí Minh, đồng thời gửi gắm thông điệp tới nhân dân cả nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.

Việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới là yêu cầu khách quan và tất yếu của sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân. Đây cũng là kết quả của sự nghiệp Cách mạng 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; 80 năm Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng thành tựu 40 năm đổi mới.

Trong thời khắc lịch sử này, Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước, từ vùng cao biên giới đến hải đảo xa xôi, từ thành thị tới nông thôn, hãy tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng, tương thân tương ái để tạo nên một khối thống nhất bền chặt – sức mạnh vô địch của nhân dân ta.

Đến thời điểm này, đội ngũ đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Tin bài khác
Đề xuất họp Quốc hội giữa năm để xử lý hơn 70 dự án luật, nghị quyết

Đề xuất họp Quốc hội giữa năm để xử lý hơn 70 dự án luật, nghị quyết

Trước khối lượng công việc lập pháp lớn chưa từng có trong năm 2026, nhiều ý kiến đề xuất Quốc hội tổ chức thêm một kỳ họp không thường lệ vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 nhằm kịp thời xem xét các dự án luật, nghị quyết cấp bách.
GS.TS. Lê Hồng Hạnh: “Muốn có Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam phải đi trước về thể chế”

GS.TS. Lê Hồng Hạnh: “Muốn có Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam phải đi trước về thể chế”

GS.TS. Lê Hồng Hạnh – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Việt Nam cần đi trước về thể chế, chủ động hoàn thiện khung pháp lý cho blockchain, fintech và kinh tế số thay vì “vừa làm vừa dò dẫm”.
Việt Nam - Lào tăng hợp tác phát triển giao thông thông minh và quản lý đường bộ số

Việt Nam - Lào tăng hợp tác phát triển giao thông thông minh và quản lý đường bộ số

Việt Nam - Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ, phát triển hệ thống giao thông thông minh và thu phí điện tử nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm an toàn giao thông.
Sơn La tăng tốc cải cách thủ tục hành chính sau sắp xếp đơn vị

Sơn La tăng tốc cải cách thủ tục hành chính sau sắp xếp đơn vị

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Sơn La đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, tăng phân cấp và chuyển đổi số, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.
Gọng kìm địa chính trị và "cú sốc hệ thống" đẩy 2,6 tỷ người xa chế độ ăn lành mạnh

Gọng kìm địa chính trị và "cú sốc hệ thống" đẩy 2,6 tỷ người xa chế độ ăn lành mạnh

An ninh lương thực toàn cầu không còn là bài toán sản xuất thuần túy để "chống đói", mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng hệ thống dưới tác động kép của xung đột địa chính trị Trung Đông và rào cản tài chính. Khi chuỗi cung ứng tại eo biển chiến lược Hormuz bị nghẽn, đẩy giá phân bón tăng vọt 50%, lộ trình chuyển dịch sang hệ thống nông sản bền vững của thế giới đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Quản lý thuế thương mại điện tử theo dòng tiền nhằm hạn chế thất thu hiệu quả

Quản lý thuế thương mại điện tử theo dòng tiền nhằm hạn chế thất thu hiệu quả

Quản lý thuế thương mại điện tử đang chuyển hướng theo dòng tiền, khi giao dịch số bùng nổ buộc cơ quan chức năng đổi cách tiếp cận, tăng minh bạch nhưng vẫn phải giảm áp lực tuân thủ.
Xây dựng “lá chắn pháp lý” cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Xây dựng “lá chắn pháp lý” cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

“Trong bối cảnh các mô hình tài chính và công nghệ liên tục đổi mới, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý và hạ tầng giải quyết tranh chấp theo hướng linh hoạt, hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường tài chính trong tương lai.- GS.TS. Lê Hồng Hạnh – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nhận định.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Phát triển đường sắt phải làm chủ công nghệ chiến lược

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Phát triển đường sắt phải làm chủ công nghệ chiến lược

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị nghiên cứu công nghệ đường sắt phải xác định rõ lộ trình, sản phẩm cụ thể, tăng năng lực tự chủ và hình thành hệ sinh thái công nghiệp nội địa phục vụ các dự án lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy đột phá hợp tác kinh tế với Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy đột phá hợp tác kinh tế với Thái Lan

Tại cuộc hội đàm ở Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhất trí thúc đẩy các đột phá mới trong hợp tác kinh tế, công nghệ, logistics và kết nối chuỗi cung ứng, hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.
Kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 938/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc được phân công giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027.
Bộ Xây Dựng đơn giản hóa thủ tục quản lý vật liệu xây dựng

Bộ Xây Dựng đơn giản hóa thủ tục quản lý vật liệu xây dựng

Theo Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 25/5/2026 của Bộ Xây dựng, thủ tục hành chính bị bãi bỏ là thủ tục “Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Doanh nghiệp công nghệ Việt phải dấn thân vào công nghệ lõi

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Doanh nghiệp công nghệ Việt phải dấn thân vào công nghệ lõi

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, để tạo đột phá trong phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam cần mạnh dạn bước vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, 5G, 6G thay vì chỉ dừng ở gia công phần mềm và ứng dụng công nghệ sẵn có.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam bứt phá thành trung tâm công nghệ toàn cầu

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam bứt phá thành trung tâm công nghệ toàn cầu

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ điều kiện để thu hút dòng vốn công nghệ chiến lược, từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính quan trọng trong khu vực.
TP. Hồ Chí Minh: Từ cảng biển đến Trung tâm tài chính hàng hải

TP. Hồ Chí Minh: Từ cảng biển đến Trung tâm tài chính hàng hải

“Không thể để 3 triệu container từ ICD Trường Thọ dồn hết lên đường bộ vì sẽ gây ùn tắc nghiêm trọng cho cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh”, ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gemadept cảnh báo khi góp ý Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.
Việt Nam thúc đẩy cơ chế huy động vốn cho AI, bán dẫn và công nghệ số

Việt Nam thúc đẩy cơ chế huy động vốn cho AI, bán dẫn và công nghệ số

Tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, nhiều chuyên gia, quỹ đầu tư và cơ quan quản lý cho rằng Việt Nam cần sớm hoàn thiện cơ chế thu hút dòng vốn dài hạn, tạo động lực phát triển các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số.