Nhìn lại chặng đường 2021-2025: Vượt khó, đạt nhiều thành tựu
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương… cùng 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.390 đảng viên của toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.
![]() |
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (Ngoài cùng, phải); ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Duy Quang). |
Giai đoạn 2021-2025 được đánh giá là một nhiệm kỳ đầy biến động với những khó khăn do đại dịch COVID-19 và tình hình thế giới phức tạp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua thách thức và đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực.
![]() |
Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. |
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’Đăm, cho biết thành công lớn nhất của nhiệm kỳ qua là Tỉnh ủy đã khơi dậy niềm tự hào, ý chí và khát vọng phát triển của hơn 124.000 đảng viên và gần 4 triệu người dân trong tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’Đăm phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Duy Quang). |
![]() |
Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế chính trị (Ảnh: Duy Quang). |
Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; phấn đấu xây dựng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”
![]() |
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Duy Quang |
Về kinh tế, tỉnh đã duy trì được sự phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 6,47%/năm, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước là khoảng 6,3%. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò "trụ đỡ" của nền kinh tế, với việc đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp an toàn. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có hơn 107.306 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 149.700 ha sản xuất an toàn. Cùng với đó, du lịch, với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh ước tính đón gần 78,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 3,2 triệu lượt.
Lĩnh vực đầu tư và cơ sở hạ tầng cũng được chú trọng đặc biệt. Với tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 68.049 tỷ đồng, tỉnh đã ưu tiên các dự án mang tính lan tỏa và kết nối vùng. Hạ tầng giao thông có nhiều điểm nhấn quan trọng như việc đưa vào vận hành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây) và khởi công các dự án cao tốc chiến lược khác.
Trên phương diện xã hội và văn hóa, tỉnh đã chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, y tế và đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Công tác giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 1,43%/năm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được nhân rộng, song song với việc các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm bảo tồn, tôn tạo.
Mục tiêu và phương hướng cho nhiệm kỳ 2025-2030
Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Đại hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu cho giai đoạn 2025-2030, hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện.
Về kinh tế, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10-10,5%/năm. Một trong những mục tiêu đột phá là nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP chiếm từ 25-30% vào năm 2030, đồng thời đưa GRDP bình quân đầu người đạt từ 6.700-7.500 USD.
![]() |
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Duy Quang |
Về xã hội, mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phấn đấu đạt Chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,75 và tuổi thọ bình quân đạt 74-75 tuổi. Tỉnh quyết tâm giảm tỷ lệ nghèo đa chiều ít nhất 1,0-1,5%/năm, với mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030, và đảm bảo tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân trên 95%.
Về môi trường và đô thị, tỉnh đặt mục tiêu đẩy mạnh tỷ lệ đô thị hóa, đạt trên 50% vào năm 2030. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng với mục tiêu tăng cường xử lý chất thải rắn ở đô thị lên 95% và ở nông thôn lên 90%, đồng thời giữ vững tỷ lệ che phủ rừng trên 46,2%.
Trong khuôn khổ Đại hội, các quyết định quan trọng của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được công bố. Việc ra mắt các ban lãnh đạo mới là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh Lâm Đồng tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.