Mỹ trở thành quốc gia có nhiều người giàu nhất thế giới

16:54 25/03/2024

Mỹ hiện nay là nơi cư trú của 37% tổng số triệu phú trên thế giới, một con số tăng từ 35% vào năm 2018.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Báo cáo Tài sản Mỹ năm 2024 được công bố bởi Henley & Partners cùng New World, sức mạnh tài sản cá nhân tại Mỹ đang ngày càng lên cao. Báo cáo này cho biết, hiện có hơn 5,5 triệu người Mỹ sở hữu tài sản có thể đầu tư có tính thanh khoản cao hơn 1 triệu USD, một con số tăng ấn tượng lên đến 62% trong thập kỷ qua, vượt xa tốc độ tăng trưởng toàn cầu là 38%.

Trong khi đó, số lượng triệu phú ở Mỹ đã tăng đến 35% trong 5 năm qua, một con số gần gấp đôi so với Trung Quốc. Thêm vào đó, Mỹ hiện nay là nơi cư trú của 37% tổng số triệu phú trên thế giới, một con số tăng từ 35% vào năm 2018.

Sự khác biệt thậm chí còn lớn hơn nữa ở mức thang về sự giàu có nhất.

Mỹ đang có 9.850 triệu phú “centi” (những người có tài sản từ 100 triệu USD trở lên) so với con số 2.352 của Trung Quốc. Bên cạnh đó, khoảng 788 tỷ phú cũng đang có mặt tại quốc gia này so với 305 tỷ phú của Trung Quốc.

Báo cáo khẳng định: “Mỹ vẫn là nước dẫn đầu không thể tranh cãi trên thế giới về việc tạo ra và tích lũy tài sản tư nhân”.

Dominic Volek, người đứng đầu nhóm khách hàng tư nhân tại Henley, cho biết, việc phong tỏa nghiêm ngặt vì Covid ở Trung Quốc cùng với việc chính phủ tăng cường can thiệp vào khu vực tư nhân đã làm chậm tốc độ tăng trưởng trong việc tạo ra của cải.

Ông nói: “Trung Quốc chắc chắn đã chậm lại rất nhiều do những yếu tố này và Mỹ đã được hưởng lợi”.

Theo báo cáo của Henley, sự chuyển dịch từ Trung Quốc sang Mỹ cũng được phản ánh trong mô hình di cư của người giàu. 13.500 triệu phú Trung Quốc rời Trung Quốc vào năm 2023, đánh dấu kỷ lục mới. Hoa Kỳ có dòng vốn ròng là 2.200 triệu phú vào năm 2023 và dòng vốn vào dự kiến ​​là 3.500 vào năm 2024.

Mỹ không chỉ là điểm đến hàng đầu cho các doanh nhân và kỹ sư công nghệ giàu có từ châu Á, châu Âu và Vương quốc Anh, mà còn là nơi lý tưởng cho việc đầu tư và chi tiêu. Mỹ dẫn đầu thế giới trong doanh số bán tác phẩm nghệ thuật, chiếm 42% tổng doanh thu theo giá trị, và cũng dẫn đầu về doanh số bán các tác phẩm với giá cao nhất.

Bain dự đoán rằng Trung Quốc sẽ chỉ chiếm 35% đến 40% lượng tiêu thụ hàng xa xỉ toàn cầu vào năm 2030, một con số tăng trưởng nhẹ so với hiện tại. Theo Bain, tổng chi tiêu xa xỉ ở Trung Quốc thấp hơn khoảng 40% so với năm 2019. Bain nhận thấy, doanh số bán hàng xa xỉ ở Mỹ năm ngoái đạt tổng cộng 80 tỷ USD, trong khi ở Trung Quốc là 52 tỷ USD.

Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc vẫn sẽ là một nguồn tăng trưởng tài sản và một thị trường tiêu dùng hàng xa xỉ chính của thế giới trong những năm tới, nhưng vị thế thống lĩnh của Mỹ trong những lĩnh vực này sẽ tiếp tục được củng cố. “Cơ hội sản sinh tài sản ở Mỹ không đứng sau bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới”, ông Volek nói.

Trong số các thành phố của Mỹ, New York là nơi có nhiều triệu phú và tỷ phú nhất. Với 350.000 triệu phú và 60 tỷ phú, New York được xem là thành phố giàu nhất ở Mỹ - theo báo cáo trên. Trong vòng 1 thập kỷ qua, số triệu phú ở thành phố này đã tăng 48%.

Ở một báo cáo khác, nghiên cứu mới nhất cho thấy, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trong một số tiêu chí để trở thành nơi sản sinh những nhân tài AI bậc nhất. Theo số liệu, đất nước tỷ dân tạo ra gần một nửa số chuyên gia AI hàng đầu thế giới. Ngược lại, chỉ có khoảng 18% nhà nghiên cứu đến từ các tổ chức đại học của Mỹ.

Kết quả này cho thấy một bước nhảy vọt của Trung Quốc, khi mà 3 năm trước nước này chỉ cung cấp khoảng 1/3 nhân tài AI hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Mỹ dường như dậm chân tại chỗ.

Được thực hiện bởi tổ chức tư vấn MacroPolo, nghiên cứu dựa trên kiến ​​thức nền tảng của các nhà nghiên cứu có bài báo được xuất bản tại NeurIPS. Đây là tạp chí khoa học tập trung vào những tiến bộ trong lĩnh vực mạng lưới thần kinh, động lực đằng sau thúc đẩy những phát triển trong công nghệ AI tạo sinh.

Minh Trang (t/h)