Ngay từ đầu tuần, giá dầu chịu áp lực bán tháo sau phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm hoãn các cuộc tấn công để dành thêm thời gian cho các giải pháp ngoại giao. Phát biểu này nhanh chóng được củng cố khi ông Trump khẳng định các cuộc trao đổi với Iran đang diễn ra thuận lợi và nhiều khả năng sẽ sớm có thêm tiến triển liên quan đến một thỏa thuận giữa hai bên.
![]() |
| Tín hiệu hòa hoãn tại Trung Đông hạ nhiệt nỗi lo nguồn cung, kéo giá dầu thô đồng loạt giảm |
Không chỉ từ phía Mỹ, hàng loạt tín hiệu ngoại giao tích cực cũng xuất hiện trong tuần qua. Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran. Phía Iran tuyên bố sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự nếu Mỹ dừng các cuộc tấn công. Trong khi đó, Iran và Oman vẫn duy trì trao đổi về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, góp phần củng cố kỳ vọng tuyến vận tải huyết mạch của thị trường dầu mỏ có thể sớm được khơi thông.
Những tín hiệu này nhanh chóng tác động tới tâm lý thị trường. Sau 4 ngày duy trì trạng thái "ngừng bắn không chính thức" giữa Mỹ và Iran, giá dầu trong phiên 28/7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, đồng thời điều chỉnh mạnh sau giai đoạn dài giao dịch trong vùng quá mua.
Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về nguồn cung. Dữ liệu theo dõi tàu của Kpler cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz dù có cải thiện từ ngày 26/7 nhưng lại giảm mạnh trong hai ngày cuối tháng, xuống chỉ còn khoảng 3 - 4 tàu/ngày. Số liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cũng ghi nhận lượng tàu qua khu vực này liên tục duy trì dưới 10 tàu/ngày kể từ ngày 21/7, phản ánh hoạt động vận tải vẫn chưa thực sự trở lại bình thường.
![]() |
Lo ngại về nguồn cung lập tức quay trở lại trong phiên 29/7 khi Mỹ và Iran tiếp tục có các động thái quân sự mới. Giá dầu phản ứng rất mạnh, tăng khoảng 6,5 - 8% chỉ trong một phiên. Đến cuối tuần, việc Tehran tiếp tục duy trì các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz cũng khiến giá dầu nhích lên nhẹ, thể hiện tâm lý thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn còn hiện hữu.
Dù xuất hiện các nhịp hồi phục ngắn hạn, sức ép điều chỉnh chung vẫn chiếm ưu thế. Dữ liệu từ MXV cho thấy, khép tuần giao dịch, kết thúc phiên cuối tháng, giá dầu WTI giảm khoảng 5,2%, xuống dưới 84,7 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent giảm gần 6,9%, còn trên 90,1 USD/thùng.
Diễn biến trên thị trường thế giới cũng tác động trực tiếp đến giá bán lẻ trong nước. Trong kỳ điều hành ngày 30/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng giá hầu hết các mặt hàng xăng dầu. Dầu diesel tăng mạnh nhất, thêm 7,2% lên 27.624 đồng/lít. Hai mặt hàng xăng sinh học E5 và E10 cũng tăng 6,6 - 7,2%, lên lần lượt 22.388 đồng/lít và 22.859 đồng/lít.
Theo cơ quan điều hành, nguyên nhân chủ yếu là giá các sản phẩm xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 5% trong kỳ điều hành vừa qua. Đồng thời, Quỹ Bình ổn giá tiếp tục được sử dụng với mức chi 500 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.