Thứ năm 02/07/2026 09:34
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Một năm kiến tạo điểm tựa: Đảng bộ Doanh nghiệp phường Thanh Xuân đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Đúng một năm kể từ ngày thành lập, Đảng bộ Doanh nghiệp phường Thanh Xuân đã từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong cộng đồng doanh nghiệp. Điều đáng ghi nhận không chỉ là sự lớn mạnh về tổ chức hay những con số tăng trưởng trong sản xuất, kinh doanh, mà còn là sự hình thành một mô hình hoạt động gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển doanh nghiệp, lấy người lao động làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Dấu mốc một năm vì thế không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra kỳ vọng về một mô hình tổ chức Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Mỗi tổ chức Đảng đều có một điểm khởi đầu. Với Đảng bộ Doanh nghiệp phường Thanh Xuân (Đơn vị trực thuộc Đảng bộ phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), dấu mốc tròn một năm thành lập mang nhiều ý nghĩa hơn một cột mốc về thời gian. Đó là một năm đặt nền móng cho mô hình tổ chức Đảng trong khu vực doanh nghiệp – nơi yêu cầu phát triển kinh tế luôn song hành với nhiệm vụ xây dựng Đảng và chăm lo đời sống người lao động.

Khi tổ chức Đảng trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển
Ông Nguyễn Phú Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân quán triệt một số nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Đảng bộ đã tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đổi mới phương thức lãnh đạo và triển khai đồng bộ các mặt công tác từ giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ đến kiểm tra, giám sát và dân vận. Những bước đi bài bản ấy đã giúp một tổ chức mới nhanh chóng đi vào nền nếp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các chi bộ trực thuộc.

Điều đáng quý là sau một năm, Đảng bộ không chỉ hoàn thiện bộ máy mà còn từng bước tạo dựng niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp. Tổ chức Đảng không đứng ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà trở thành cầu nối giữa cấp ủy với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần đưa các chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn bằng những hành động cụ thể.

Khi tổ chức Đảng trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển
Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Đảng ủy viên - Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026.

Trong doanh nghiệp, mỗi quyết định đều gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh; mỗi biến động của thị trường đều tác động trực tiếp đến việc làm và thu nhập của người lao động. Bởi vậy, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không chỉ là duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, mà còn phải đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Sau một năm hoạt động, Đảng bộ Doanh nghiệp phường Thanh Xuân hiện có 41 chi bộ trực thuộc với 457 đảng viên; hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nhiều chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị tại đơn vị.

Khi tổ chức Đảng trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển
Ông Nguyễn Văn Đồng - Bí thư chi bộ Công ty CP phát triển dịch vụ viễn thông ITC phát biểu tham luận tại hội nghị

Nhưng điều tạo nên dấu ấn không chỉ nằm ở những con số. Giá trị lớn nhất của năm đầu tiên là mỗi chi bộ đã từng bước trở thành nơi quy tụ tinh thần đoàn kết, nơi kết nối giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, kỷ cương và trách nhiệm. Khi tổ chức Đảng hiện diện bằng những việc làm thiết thực, nghị quyết không còn dừng lại trên giấy mà được chuyển hóa thành hành động trong từng doanh nghiệp.

Đó cũng là cách để tổ chức Đảng khẳng định vai trò của mình trong một môi trường luôn vận động, đổi mới và cạnh tranh không ngừng.

Khi tổ chức Đảng trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển
Bà Nguyễn Thị Minh Nga - Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân đánh giá kết quả hoạt động nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập

Một tổ chức Đảng mạnh không được đo bằng số lượng văn bản ban hành, mà bằng khả năng tạo ra sự đồng thuận và động lực phát triển. Thời gian qua, các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; giữ vững an ninh, an toàn lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Hiệu quả của sự đồng hành ấy được phản ánh qua những kết quả cụ thể. Sáu tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ đạt tổng doanh thu hơn 1.698 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho 2.531 người lao động với thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng/người/tháng; đóng góp gần 109 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Đằng sau những con số ấy là sự đồng lòng giữa cấp ủy, doanh nghiệp và người lao động; là môi trường sản xuất ổn định, nơi quyền lợi của người lao động được quan tâm, trách nhiệm xã hội được đề cao và khát vọng phát triển được khơi dậy.

Khi tổ chức Đảng trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển
Bà Bùi Thị Diễm Trang - Trưởng Ban xây dựng Đảng phường Thanh Xuân phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết và kỷ niệm một năm thành lập Đảng bộ, lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Xuân ghi nhận những kết quả bước đầu, đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng và đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Một năm chưa đủ để tạo nên một truyền thống, nhưng đủ để khẳng định một hướng đi. Từ một tổ chức mới được thành lập, Đảng bộ Doanh nghiệp phường Thanh Xuân đã từng bước trở thành hạt nhân chính trị của cộng đồng doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin bằng những việc làm cụ thể, bằng sự đồng hành với doanh nghiệp và trách nhiệm đối với người lao động.

Khi tổ chức Đảng trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp càng cần được phát huy mạnh mẽ hơn. Khi tổ chức Đảng thực sự thấu hiểu doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp và lấy hiệu quả phát triển làm mục tiêu chung, mỗi chi bộ sẽ không chỉ là một tổ chức chính trị, mà còn trở thành nơi khơi nguồn niềm tin, kết nối sức mạnh tập thể và kiến tạo động lực phát triển.

Dấu mốc một năm của Đảng bộ Doanh nghiệp phường Thanh Xuân vì thế không chỉ là điểm nhìn để tổng kết một chặng đường, mà còn là nền móng cho hành trình dài phía trước – hành trình xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Tin bài khác
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giữ vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng hệ thống Phó Trưởng Ban và các Ủy viên là lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương.
TS. Nguyễn Văn Thân: Vinasme kiến nghị 7 nội dung để "cởi trói" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

TS. Nguyễn Văn Thân: Vinasme kiến nghị 7 nội dung để "cởi trói" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hơn 5 triệu hộ kinh doanh cùng hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối mặt với những rào cản về thuế, vốn, tín dụng và cơ hội tiếp cận thị trường. Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), đã kiến nghị 7 nhóm giải pháp mang tính đột phá với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.
Lâm Đồng: Sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Lâm Đồng: Sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 1/7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Năm 2026 hoàn thành sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn

Năm 2026 hoàn thành sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, hướng dẫn việc tiếp tục sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn, bảo đảm phù hợp với đặc thù từng địa phương và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sở Xây dựng Đắk Lắk có giám đốc mới

Sở Xây dựng Đắk Lắk có giám đốc mới

Ông Hồ Quang Đệ, Tỉnh ủy viên, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.
Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI: Xem xét 24 nghị quyết quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện thể chế

Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI: Xem xét 24 nghị quyết quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện thể chế

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết định nhiều cơ chế, chính sách lớn tạo động lực phát triển cho địa phương trong giai đoạn tiếp theo.
Rực rỡ chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Rực rỡ chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Đây là dịp ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác, tôn vinh những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đồng thời khẳng định khát vọng và quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội có cơ hội lịch sử để bứt phá, trở thành cực tăng trưởng hàng đầu

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội có cơ hội lịch sử để bứt phá, trở thành cực tăng trưởng hàng đầu

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá nhờ hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù và nền tảng quy hoạch mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, thách thức lớn nhất hiện nay là nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực tiễn bằng các chương trình, dự án và công trình cụ thể.
Lâm Đồng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý

Lâm Đồng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý

Ngày 29/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan Đảng, chính quyền và đơn vị trực thuộc. Đây là bước kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.
TP.HCM tổ chức lễ khởi công các công trình trọng điểm

TP.HCM tổ chức lễ khởi công các công trình trọng điểm

TP.HCM sẽ tổ chức lễ khởi công các công trình trọng điểm vào ngày 1/7/2026 tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu quyết tâm đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống người dân.
Từ Nghị quyết 57-NQ/TW đến chuyển đổi tư duy xây dựng Đảng ở Lào Cai

Từ Nghị quyết 57-NQ/TW đến chuyển đổi tư duy xây dựng Đảng ở Lào Cai

Trong lịch sử phát triển của Đảng, mỗi giai đoạn mới đều đặt ra yêu cầu đổi mới về tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức và năng lực thích ứng trước những biến động của thời đại. Ngày nay, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chủ yếu của thế giới, xây dựng Đảng trong kỷ nguyên số không chỉ là yêu cầu về hiện đại hóa công cụ làm việc, mà là cuộc đổi mới sâu sắc về phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra một tầm nhìn chiến lược mới. Từ nhận thức đến hành động, Lào Cai đang từng bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết bằng những bước đi quyết liệt, đưa chuyển đổi số trở thành nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn phát triển mới.
Ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Nhận trọng trách trong bối cảnh Chính phủ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tân Phó Chủ nhiệm được kỳ vọng sẽ phát huy năng lực tham mưu chiến lược, bám sát thực tiễn để phục vụ hiệu quả công tác điều hành.
TP.Hồ Chí Minh: Đảng ủy phường Bình Tân nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TP.Hồ Chí Minh: Đảng ủy phường Bình Tân nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 24/6/2026, tại Hội trường UBND phường Bình Tân, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.
Đại hội Đoàn XIII khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam

Đại hội Đoàn XIII khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII chính thức khai mạc tại Hà Nội, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều định hướng lớn nhằm phát huy vai trò tiên phong của thanh niên.
Phải tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính

Phải tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính

Chiều 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, nhấn mạnh yêu cầu tạo ra những kết quả cụ thể, đo đếm được trong cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật.