Ngay khi chủ trương đầu tư dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 18/3/2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu tổ chức thực hiện với tinh thần “khẩn trương, quyết liệt, khoa học, hiệu quả”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ đã chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; chỉ sau một tháng khẩn trương khảo sát, lập dự án, Bộ Quốc Phòng đã phê duyệt dự án tại quyết định số 1089/QĐ-BQP ngày 18/4/2021.
Báo cáo kết quả thực hiện, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh: Sân bay quân sự Phan Thiết là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực.
![]() |
| Lễ khánh thành Sân bay Quân sự Phan Thiết. (Ảnh: Quang -Giang) |
Quy mô dự án bao gồm khu bay với đường cất hạ cánh dài 3.050m, rộng 45m, cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ, đài trạm thông tin dẫn đường hiện đại, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự thế hệ mới và các tàu bay dân dụng cỡ lớn như Boeing 777, Airbus A350.
Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật khu bay, dự án còn bao gồm hệ thống doanh trại đồng bộ đảm bảo cho hai Trung đoàn không quân với quân số hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ; trong đó điểm nhấn là khu nhà công vụ gồm 04 tòa nhà 7 tầng với 224 căn hộ, đảm bảo điều kiện an cư cho các gia đình quân nhân.
Mặc dù quá trình thi công gặp nhiều thách thức và điều kiện địa hình, thời tiết, nhưng với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Đặc biệt, ngày 13/8/2024, Trung đoàn Không quân 920 đã thực hiện chuyến bay huấn luyện đầu tiên. Đến ngày 30/7/2025, Trung đoàn Không quân 915 đã hoàn thành cơ động toàn bộ lực lượng từ sân bay Tuy Hòa vào sân bay Phan Thiết, chính thức đi vào hoạt động ổn định.
Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Quân chủng PK-KQ, các đơn vị tư vấn, thi công và sự phối hợp hiệu quả của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng.
![]() |
| Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu. (Ảnh: Quang -Giang) |
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Việc đưa sân bay quân sự Phan Thiết vào khai thác góp phần xây dựng thế trận chiến lược mới, tạo 'điểm nhấn quan trọng' trong bố trí lực lượng của Quân chủng PK-KQ và toàn quân, phù hợp với nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Đây không chỉ là công trình hạ tầng mà là biểu tượng của trí tuệ, ý chí hiện đại hóa quân đội".
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhận định, với vị trí đắc địa, sân bay Phan Thiết có tiềm năng lớn để phát triển thành sân bay lưỡng dụng, tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch, dịch vụ và logistics của tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực lân cận.
Đại tướng yêu cầu Quân chủng PK-KQ nhanh chóng kiện toàn tổ chức, làm chủ khí tài, quản lý chặt chẽ vùng trời và bảo đảm an toàn bay tuyệt đối. Đồng thời, đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp trong việc bảo đảm hành lang an toàn bay, tạo điều kiện để sân bay hoạt động lâu dài, hiệu quả.
Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Sân bay Phan Thiết là minh chứng sinh động cho chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế.
![]() |
| Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. |
"Đối với Lâm Đồng, dự án mở ra không gian phát triển mới, phá vỡ thế độc đạo, thúc đẩy liên kết vùng và thu hút đầu tư chiến lược", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
Cụ thể hóa định hướng này, ngày 13/12/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Phan Thiết với công suất dự kiến 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030. Đây là bước đi quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn khoảng cách kết nối giữa Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn.
![]() |
| Các đại biểu tham gia buổi lễ. |
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ngay sau đó là màn bay chào mừng đầy ấn tượng của biên đội máy bay trực thăng Mi-8 (thuộc Trung đoàn 915) và các máy bay huấn luyện Iak-52, T-6C (thuộc Trung đoàn 920), đánh dấu thời khắc Sân bay quân sự Phan Thiết chính thức đi vào hoạt động, sẵn sàng bảo vệ bầu trời Tổ quốc.