![]() |
Lễ hội Bình Đà 2026 với chủ đề “Tôn vinh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân” diễn ra từ ngày 19/4 đến 22/4/2026 tại xã Bình Minh, Hà Nội. |
Là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của Thủ đô, Bình Đà gắn với tín ngưỡng thờ Lạc Long Quân – vị thủy tổ trong huyền sử dân tộc. Qua nhiều thế hệ, lễ hội không chỉ là dịp tri ân công đức tiền nhân mà còn góp phần gìn giữ mạch nguồn văn hóa, củng cố tinh thần cộng đồng và niềm tự hào về nguồn cội.
Tối 19/4, lễ khai mạc diễn ra tại sân di tích Đền Nội Bình Đà trong không khí trang nghiêm, mở đầu cho mùa lễ hội hướng về cội nguồn. Chương trình được dàn dựng theo hướng kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu hóa và nghi lễ truyền thống, tái hiện các tích truyện Lạc Long Quân – Âu Cơ qua âm nhạc, múa và trình diễn thực cảnh. Nghi thức dâng hương tưởng niệm được tổ chức ngay trong đêm khai hội, tạo điểm nhấn về yếu tố tâm linh và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
![]() |
Các đại biểu dự lễ khai mạc |
Với chủ đề “Hào khí Lạc Hồng – Hội tụ và lan tỏa”, chương trình khai mạc không chỉ mang tính biểu diễn mà còn góp phần khơi dậy ý thức về lịch sử và bản sắc dân tộc. Sự tham gia của đông đảo đại biểu và người dân cho thấy sức sống bền bỉ của một lễ hội cổ truyền vẫn được duy trì trong đời sống hiện đại.
Phần hội diễn ra tại khu vực trung tâm với nhiều hoạt động cộng đồng. Mở đầu là nghi thức thượng cờ, tiếp đó là các màn biểu diễn võ thuật, múa lân – sư – rồng và trình diễn tập thể quy mô lớn, tạo không khí sôi động. Một số tiết mục kết hợp yếu tố truyền thống với nghệ thuật đương đại, như trình diễn tranh cát “Sự tích bọc trăm trứng” cùng âm nhạc dân tộc và hiệu ứng hình ảnh hiện đại, góp phần làm mới cách tiếp cận các giá trị huyền sử, đặc biệt với thế hệ trẻ.
Nghi lễ rước – tế – dâng hương được tổ chức trang nghiêm tại khu di tích đền thờ Lạc Long Quân với sự tham gia của các bậc cao niên, đại diện chính quyền và người dân địa phương trong trang phục truyền thống. Đội hình rước cùng các nghi thức tế lễ, đọc sớ được thực hiện theo trình tự chặt chẽ, bảo đảm tính chuẩn mực và tính liên tục của tập quán văn hóa. Đây là phần cốt lõi, thể hiện rõ nét chiều sâu tín ngưỡng và bản sắc của lễ hội.
![]() |
Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu |
Năm 2026, lễ hội được tổ chức với quy mô mở rộng, kết hợp giữa hoạt động truyền thống và phương thức truyền thông hiện đại. Các chương trình được phát trực tiếp trên nền tảng số, góp phần đưa hình ảnh lễ hội đến với công chúng rộng rãi hơn, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở xa quê.
Trong bối cảnh hội nhập, thông điệp “Về với cội nguồn để ra thế giới” được nhấn mạnh như một định hướng: việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống không tách rời mà song hành với quá trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.