![]() |
| Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk trao đổi nhiều nội dung quan trọng với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Phạm Quang Hiệu tại Nhật Bản. |
Cùng dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk còn có lãnh đạo 28 doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ lực của tỉnh, như: cà phê, mật ong, hải sản, hàng tiêu dùng và nông nghiệp hữu cơ v.v…Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có ngài Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam; bà Võ Thanh Hương - Bí thư thứ nhất, phụ trách Bộ phận Thương mại. Phía Liên hiệp Hội Việt Nam tại Nhật Bản có ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch và bà Phạm Phương Linh - Phó Chủ tịch.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cảm ơn ngài Đại sứ và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã quan tâm, tiếp đón và hỗ trợ đoàn công tác; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến đi trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh hội nhập quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Theo ông Dũng, quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, cũng như với tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã được hình thành từ lâu. Những ký kết hợp tác đầu tiên đã trở thành hiện thực có thể kể đến, như: hãng Kubota đầu tư thiết bị nông nghiệp, xuất khẩu cà phê Đắk Lắk sang Nhật Bản thông qua Tập đoàn Marubeni và đặc biệt là dự án liên doanh đầu tư căn hộ cao cấp đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh (năm 1995) với đối tác Kanematsu.
![]() |
| Ông Huỳnh Văn Dũng - Trưởng Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk (đeo Caravat đỏ) tặng quà cho Đại sứ Phạm Quang Hiệu. |
Trong những năm gần đây, hoạt động hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và các đối tác Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn, tạo nền tảng quan trọng cho việc mở rộng đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai bên.
Hiện nay, hợp tác giữa Đắk Lắk và Nhật Bản đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó đầu tư FDI có 02 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và xử lý chất thải rắn, với tổng vốn hơn 4,6 triệu USD. Hợp tác phát triển (ODA) có 21 dự án JICA tài trợ, tổng vốn khoảng 24,2 triệu USD, tập trung vào xây dựng những hạ tầng điện, đường, cấp nước và thủy lợi. Viện trợ phi chính phủ Nhật Bản (NGO), gồm 22 khoản, trị giá gần 1,68 triệu USD, hỗ trợ cho giáo dục, y tế và phát triển nông thôn. Về thương mại, năm 2024, có 08 doanh nghiệp Đắk Lắk xuất khẩu sang Nhật Bản, kim ngạch đạt 73,9 triệu USD, với các mặt hàng chủ lực, như: cà phê nhân, cà phê hòa tan, sáp ong, nông sản chế biến và hải sản. Về giao lưu - đối ngoại: Đắk Lắk phối hợp cùng JETRO, JICA, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội thảo và giao lưu văn hóa Việt - Nhật.
![]() |
| Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm với đại sứ Phạm Quang Hiệu. |
Đặc biệt, tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, diễn ra vào tháng 3 năm 2025, Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tại Nhật Bản do ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội dẫn đầu đã đến tham dự theo lời mời của tỉnh Đắk Lắk. Trong khuôn khổ sự kiện, Đoàn đã có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương, trao đổi về khả năng hợp tác, kết nối thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Đắk Lắk tiếp cận thị trường Nhật Bản.
Cũng theo ông Dũng, từ đầu năm năm 2025 đến nay, kinh tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng tích cực và toàn diện, với GRDP tăng 6,9%, phấn đấu đạt 8% cả năm; Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,61 tỷ USD, tăng 42% với các sản phẩm chủ lực cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mật ong, hải sản…; Thu ngân sách đạt hơn 13.500 tỷ đồng, vượt dự toán đề ra; Du lịch đón 6,68 triệu lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ. Tỉnh có 2.538 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 68%, nâng tổng số gần 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
Ông Dũng khẳng định: “Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược, thị trường trọng điểm và ổn định lâu dài của Đắk Lắk. Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động xúc tiến, các doanh nghiệp hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sản phẩm đặc trưng của địa phương.”
Tại buổi làm việc vào sáng 11/11, ông Nguyễn Hồng Sơn thay mặt Liên hiệp Hội Việt Nam tại Nhật Bản đã mời đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tham gia Hội chợ Ẩm thực Quốc tế Niigata Food Messe 2025, qua đó mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm của Đắk Lắk tại Nhật Bản và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Đây cũng là mong muốn của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk trong dịp công tác lần này tại Nhật Bản nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk, như: cà phê, mắc ca, yến sào, mật ong, chuối, bia, rượu, hải sản…với thị trường Nhật Bản, đồng thời hướng tới tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác đầu tư - thương mại với các doanh nghiệp Nhật Bản, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai bên.
![]() |
| Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cùng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Đắk Lắk và Nhật Bản. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Phạm Quang Hiệu đã đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị và năng động của cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk. Đại sứ khẳng định: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kết nối giúp các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tiếp cận hiệu quả hơn với các tổ chức, hiệp hội và nhà đầu tư Nhật Bản.
Đại sứ nhấn mạnh, Đắk Lắk là tỉnh có nhiều tiềm năng trở thành điểm sáng trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt ở các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, hải sản xuất khẩu, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thị trường Nhật Bản tuy khó tính nhưng ổn định và bền vững. Để hội nhập hiệu quả, các doanh nghiệp của Đắk Lắk cần chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác và “câu chuyện thương hiệu” mang bản sắc địa phương, đồng thời thực hiện nghiêm cam kết về phát triển xanh, bền vững và trách nhiệm xã hội.
Kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, ông Huỳnh Văn Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã chuyển lời chào của ông Nguyễn Thượng Hải - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk đến ngài Đại sứ và mong muốn ngài Đại sứ cùng Đại sứ quán Việt nam tại Nhật Bản quan tâm hỗ trợ kết nối để tỉnh Đắk Lắk có thể thiết lập quan hệ kết nghĩa phù hợp với một địa phương của Nhật Bản, hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Thời gian tiếp theo, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, hợp tác kỹ thuật và đào tạo nhân lực với Nhật Bản… Phát huy tinh thần đoàn kết - sáng tạo - hợp tác - trách nhiệm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Đắk Lắk và Nhật Bản, làm cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản ngày càng gắn kết sâu rộng, bền vững, lâu dài, thiết thực và hiệu quả.