Sau 17 năm đàm phán kéo dài, dưa hoàng kim Hàn Quốc – hay còn gọi là dưa lê vàng – lần đầu tiên chính thức được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam. Trước đây, loại trái cây đặc trưng mùa xuân này chỉ hiện diện tại những thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore. Việc có mặt tại Việt Nam không chỉ là bước tiến quan trọng trong quan hệ thương mại nông sản giữa hai nước, mà còn mở ra thêm lựa chọn mới cho người tiêu dùng Việt trong phân khúc trái cây nhập khẩu cao cấp.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Youngsam, cho biết dưa hoàng kim và dưa lưới xuất khẩu sang Việt Nam đều được trồng trong nhà kính, đảm bảo quy chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm. Mùa vụ xuất khẩu kéo dài từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, thời điểm thích hợp để cung ứng cho nhu cầu trái cây mùa xuân – hè tại Việt Nam.
![]() |
Lần đầu tiên dưa hoàng kim Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam |
Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dưa lê Hàn Quốc đạt 1,46 triệu USD, trong khi dưa lưới đạt 1,18 triệu USD. Với việc mở rộng thị trường sang Việt Nam, Hàn Quốc kỳ vọng tổng kim ngạch xuất khẩu hai loại trái cây này trong năm 2024 sẽ còn tăng mạnh.
Cùng với việc hoàn tất các bước kiểm dịch cần thiết theo thỏa thuận với Việt Nam, phía Hàn Quốc đang xúc tiến đàm phán tiếp tục nhằm đưa kiwi và cam ngọt Ôn Châu vào danh sách mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng bày tỏ thiện chí mở cửa đón nhận vải và chanh dây từ Việt Nam.
Tính đến nay, Việt Nam đã cấp phép cho 8 loại trái cây Hàn Quốc được xuất khẩu chính ngạch, gồm: táo, lê, nho, cà chua, dâu tây, hồng, ớt chuông và mới nhất là dưa hoàng kim – đánh dấu một bước tiến tích cực trong hợp tác nông sản song phương, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao chất lượng hàng hóa giữa hai nền kinh tế.