Lai Châu: Khai mạc "Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021"

01:29 25/12/2021

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai châu long trọng khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, năm 2021.

Ngày 24/12/2021, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tưng bừng khai mạc. 

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm, hoa cho các đoàn tham dự Ngày hội
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm, hoa các đoàn tham dự Ngày hội. (Ảnh: T.L) 

Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của gần 3.000 khách mời, nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào dân tộc Mông của 11 tỉnh (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Đắk Lắk, Thanh Hóa), đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, ngành Trung ương với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá, giới thiệu du lịch, sản phẩm OCOP, mặt hàng nông sản đặc trưng của các tỉnh Lai châu. 

Trong ngày 24/12, đã có nhiều các hoạt động đặc sắc như: thi giã bánh dày, đẩy gậy; trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam; chấm không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa của các dân tộc; Festival dù lượn tại huyện Tam Đường với hàng trăm vận động viên tham gia.

Không gian trưng bày thổ cẩm dân tộc mông từ tỉnh Điện Biên
Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm thổ cẩm dân tộc mông tỉnh Điện Biên. (Ảnh: T.L) 

Đặc biệt, không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch của các tỉnh chuẩn bị rất công phu chu đáo, bài bản, chất lượng và có chiều sâu, thu hút nhiều du khách tham quan và được đánh giá rất cao.

Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, quần chúng dân tộc Mông tham gia gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè trong nước và quốc tế…"

Những tiết mục đặc sắc trong buổi lễ khai mạc ngày hội văn hoá dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu. (Ảnh: T.L)
Những tiết mục đặc sắc trong buổi lễ khai mạc ngày hội văn hoá dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu. (Ảnh: T.L). 

Lễ khai mạc đã tạo được ấn tượng với đại biểu và du khách bằng chương trình nghệ thuật độc đáo, tái hiện quá trình lịch sử hình thành và phát triển của đồng bào dân tộc Mông tại Việt Nam, phản ánh rõ bản sắc văn hóa đặc trưng và đời sống sinh hoạt của đồng bào Mông.

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng bộ Văn hoá, thể thao và du lịch, trưởng ban tổ chức tuyên bố diễn văn khai mạc ngày hội
Bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng bộ Văn hoá, thể thao và du lịch, Trưởng Ban tổ chức tuyên bố diễn văn khai mạc ngày hội. (Ảnh: T.L) 

Trong diễn văn khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021, bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức ngày hội nhấn mạnh: "Đây là một sự kiện văn hóa vô cùng quan trọng, nhằm tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống. Ngày hội không chỉ là ngày vui của đồng bào dân tộc Mông đến từ các tỉnh, mà còn là niềm vui chung của các dân tộc anh em trong cả nước. Văn hoá là "hồn cốt" của dân tộc, các loại hình văn hoá nghệ thuật độc đáo của dân tộc Mông được giữ gìn, bảo tồn và có sức sống mãnh liệt, có giá trị đặc biệt trong kho tàng di sản văn hoá không chỉ là của đồng bào dân tộc Mông, mà còn là của chung cộng động các dân tộc Việt Nam trong dòng chảy văn hoá; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; đồng thời tạo nên sức mạnh nội sinh cho dân tộc, hiện thực hoá khát vọng vì một Việt Nam hùng cường."

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu trong lễ khai mạc
Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu trong lễ khai mạc. (Ảnh: T.L) 

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Lai Châu đã nỗ lực trong việc phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông đồng thời đánh giá cao các Ban, Bộ, ngành và các tỉnh có đồng bào dân tộc Mông trong những năm qua đã vượt lên khó khăn, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần không nhỏ trong sự phát triển chung của đất nước, từng bước làm cho đời sống, văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày một cải thiện và nâng cao. 

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai châu
Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai châu. (Ảnh: T.L) 

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai châu, khẳng định: Ngày hội là dịp để quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng đến Nhân dân, du khách trong và ngoài nước; thúc đẩy văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa phát triển; thúc đẩy việc nghiên cứu, sưu tầm để gìn giữ, phát triển các loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Mông...Tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - du lịch bền vững, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19". 

Ngày 25 và 26/12, trong khuôn khổ ngày hội tiếp tục diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao, Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu; Tọa đàm “Đánh giá các sản phẩm du lịch của Lai Châu”.

Lợi Lợi | VPLC