| Bài liên quan |
| Quảng Trị: Chủ động bảo đảm an toàn giao thông và chuẩn bị chu đáo cho ngày hội bầu cử |
| Thái Nguyên siết chặt an toàn giao thông dịp lễ, bảo đảm đi lại an toàn tuyệt đối |
Liên tiếp xảy ra các vụ TNGT trong 1 tuần
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, trong ngày 24/4/2026, vào lúc 04 giờ 12 phút, tại đường tránh Đông giao nhau với đường Tỉnh lộ 2 (thuộc địa bàn Thôn Bình An, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra 1 vụ TNGT giữa 1 xe ô tô tải với 1 xe taxi (Taxi Phương Đông - trên xe chở theo 1 hành khách). Vụ tai nạn đã làm người khách trên xe taxi tử vong, lái xe taxi bị thương, 2 xe ô tô hư hỏng, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do người điều khiển xe tải không giảm tốc độ tại nơi giao nhau.
Vụ TNGT thứ hai xảy ra vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 26/4/2026, tại ngã ba Ea Kao (đoạn giao đường Y Wang với đường Lê Duẩn), phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm đó, xe mô tô do người phụ nữ sinh năm 1978 điều khiển lưu thông trên đường Y Wang đến ngã ba Ea Kao thì lao đến va chạm với 1 học sinh (sinh năm 2013) đang đứng trước nhà số 388 Lê Duẩn (tiệm bán thuốc Tây), sau đó tiếp tục tông vào số nhà 388 Lê Duẩn. Vụ tai nạn đã làm cả 2 người bị thương; xe mô tô hư hỏng, ước thiệt hại 5 triệu đồng; tủ thuốc nhà 388 Lê Duẩn hư hỏng ước thiệt hại 22 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ gây TNGT.
![]() |
| Cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô |
Vụ TNGT thứ ba xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 27/4/2026 (dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch), tại Km123+450 qua địa phận xã Krông Pắc là vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô lưu thông cùng chiều. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng vụ va chạm đã làm 4 ô tô hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện đông, đoạn đường hẹp, các xe di chuyển sát nhau, trong đó 1 lái xe không giữ khoảng cách xe an toàn dẫn đến va chạm dây chuyền.
Trong ngày 30/4/2026, do nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là các tuyến Quốc lộ (QL), một số đoạn tuyến như QL14, QL26, QL29 và cửa ngõ ra, vào Trung tâm Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, trên QL26, đoạn qua địa bàn xã Krông Pắc (thị trấn Phước An cũ) đã xảy ra 3 vụ va chạm giao thông liên hoàn, làm hư hỏng 12 xe ô tô. Các vụ việc không gây thiệt hại về người. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt, xử lý hiện trường và giải phóng mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham giao thông
Dự báo trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch) và 30/4, 01/5, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ TNGT tăng đột biến… Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu siết chặt kỷ cương, tăng cường tối đa các biện pháp bảo đảm TTATGT, kiềm chế và kéo giảm TNGT bằng mọi giá. Phòng đã triển khai phương án ứng trực 100% quân số, duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông chặt chẽ trên các tuyến trọng điểm như: QL1A, đường Hồ Chí Minh, QL25, 26, 27, 29…; các tuyến đường đèo dốc nguy hiểm, khu vực sông, suối, hồ, đập, thác nước, điểm du lịch đông người… Song tình hình TTATGT tại tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây vẫn diễn biến phức tạp. TNGT và ùn ứ giao thông vẫn xảy ra, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
![]() |
| Cảnh sát giao thông địa bàn Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ đối với lái xe tải. |
Trước thực tế đó, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đang phải ‘căng mình” ứng trực cả ngày lẫn đêm với tinh thần trách nhiệm cao, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các cung đường. Ngoài những biện pháp nêu trên, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk còn tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng, quá kích thước… Kiên quyết không vì bất kỳ lý do nào, kể cả phục vụ phát triển kinh tế, du lịch mà buông lỏng kiểm soát. CSGT cũng kiểm tra, giám sát chặt chẽ các phương tiện vận tải hành khách, xe container, xe du lịch, xe cá nhân đi “phượt”, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam lên Tây Nguyên và ngược lại…
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đồng thời triển khai các biện pháp mạnh nhằm trấn áp, ngăn chặn triệt để các hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; kiên quyết xử lý các đối tượng chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng thi hành công vụ v.v…
Theo đó, ngày 28/4/2026, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã lập biên bản xử phạt tài xế L.V.D (SN 1990, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 77A-294.79 có hành vi điều khiển xe vượt xe khác không đúng quy định, gây mất ATGT tại Km491+500, QL26 (đoạn qua xã Ea KLy, tỉnh Đắk Lắk) trong ngày 26/4/2026. Tình huống vượt xe nguy hiểm đã khiến tài xế ô tô con đi đối diện theo chiều ngược lại phải phanh gấp và đánh lái cho xe tấp sát vào lề phải để tránh va chạm. Tại cơ quan công an, ông D đã thừa nhận hành vi vi phạm. Và với lỗi “Điều khiển xe vượt trong những trường hợp không được vượt” theo điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ông D bị phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
![]() |
| Lực lượng Cảnh sát giao thông - Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk phát hiện người điều khiển xe mô tô ở xã Quảng Phú sử dụng chất ma túy |
Trước đó, vào 21 giờ 10 phút ngày 27/4/2026, tại đường Y Ngông, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, qua việc dừng và kiểm soát phương tiện, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện ông Nông Văn L. (SN 2003, trú tại Thôn Hiệp Lợi, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát 47H1-806.XX có biểu hiện sử dụng chất ma túy.
Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định ông L dương tính với chất ma túy Amphetamine (ma túy đá). Ông L đã bị Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy, bị tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định. Tổ công tác cũng đã bàn giao ông L cho Công an xã Ea Mdroh tiếp tục xử lý. Với hành vi điều khiển xe mô tô khi trong cơ thể có chất ma túy, người vi phạm (ông L) có thể bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng theo quy định hiện hành.
Ngoài ra, vào thời gian buổi tối các ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và 30/4, 01/5, CSGT tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi đã sử dụng rượu, bia…
Như vậy, để đảm bảo TTATGT, nhất là trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5, CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ các quy định về TTATGT, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện, chấp hành đúng tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông… Các doanh nghiệp vận tải phải nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn với việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông, có phương án vận tải phù hợp, không để xảy ra tình trạng quá tải, nhồi nhét hành khách, chậm - hủy chuyến; đặc biệt nghiêm cấm lái xe sử dụng rượu bia, chất ma túy khi điều khiển phương tiện! Người điều khiển phương tiện phải tập trung, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển, lựa chọn cung đường phù hợp, nhất là giờ cao điểm từ 7h-9h, 10h30-12h30, 16h00-19h00. Khi có sự cố trên đường thông báo ngay cho lực lượng CSGT luôn có mặt trên tuyến 24/24h hoặc qua số điện thoại (có Zalo) 0796.474.747 để được hỗ trợ kịp thời.