Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 8 bị can liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương liên quan.
Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ bởi quy mô tiêu thụ lớn mà còn ở mức độ coi thường pháp luật, coi nhẹ sức khỏe cộng đồng. Chỉ vì lợi nhuận, các đối tượng bị cáo buộc đã đưa thịt lợn mang mầm bệnh vào chuỗi tiêu dùng hằng ngày, đẩy rủi ro về an toàn thực phẩm lên mức báo động.
![]() |
| Việc khởi tố hàng loạt bị can trong vụ án cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong xử lý các đường dây thực phẩm bẩn, đặc biệt là những vụ việc có dấu hiệu cấu kết giữa đối tượng kinh doanh và người có trách nhiệm kiểm soát. |
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó vào ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội) nằm trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc ở thôn 3, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội.
Đáng chú ý, đây là lò mổ có nguồn cung thịt lợn lớn, chủ yếu đưa ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cả một số công ty cung cấp thực phẩm lớn trên địa bàn thành phố. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Hiền cùng một số đối tượng khác đã cấu kết thành đường dây khép kín, từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội, tổ chức giết mổ tập trung rồi đưa đi tiêu thụ. Hành vi này cho thấy sự toan tính có tổ chức, không phải vi phạm đơn lẻ hay bột phát, mà là một chuỗi hoạt động nhằm trục lợi trên chính sức khỏe, bữa ăn của người dân.
Nghiêm trọng hơn, cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc. Chính sự tiếp tay này đã tạo điều kiện để lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết vẫn được đưa vào lò mổ, hợp thức hóa đường đi của thực phẩm bẩn trước khi ra thị trường.
Nếu các cáo buộc được làm rõ đầy đủ, đây không chỉ là câu chuyện vi phạm an toàn thực phẩm đơn thuần mà còn là biểu hiện đáng lên án của lối làm giàu vô đạo đức, đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe cộng đồng. Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong nhiều gia đình, nên việc tuồn thịt từ lợn dịch vào hệ thống phân phối là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tác động trực tiếp tới niềm tin xã hội và an toàn bữa ăn hằng ngày.
Theo tài liệu thu thập được, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Cường Phát. Đáng lo ngại, công ty này được xác định đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.
Chi tiết này khiến vụ án trở nên đặc biệt nghiêm trọng, bởi đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng không chỉ là người tiêu dùng nói chung mà còn có cả học sinh. Việc thực phẩm không bảo đảm an toàn có thể len vào trường học là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về những lỗ hổng trong kiểm soát chuỗi cung ứng, đồng thời đặt ra yêu cầu xử lý thật nghiêm, thật đến nơi đến chốn đối với mọi cá nhân liên quan.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi gồm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.
Cùng với đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền; Đỗ Văn Thanh; Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Cường Phát, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; Lê Ngọc Anh, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội; Nguyễn Phong Nam, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ, Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội; Nguyễn Thị Phương Lan, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ, Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Vũ Kim Tuấn, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm dịch động vật, Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y tỉnh Phú Thọ, về tội “Giả mạo trong công tác”.
Việc khởi tố hàng loạt bị can trong vụ án cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong xử lý các đường dây thực phẩm bẩn, đặc biệt là những vụ việc có dấu hiệu cấu kết giữa đối tượng kinh doanh và người có trách nhiệm kiểm soát. Đây là loại tội phạm gây bức xúc lớn trong xã hội, bởi hậu quả không chỉ dừng ở lợi ích kinh tế bất chính mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân.
Vụ án cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ coi thường đạo đức kinh doanh, bất chấp dịch bệnh, bất chấp nguy cơ với cộng đồng để thu lợi. Với loại hành vi này, dư luận có quyền đòi hỏi sự xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để bảo vệ người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.