Tham dự Hội nghị còn có các ông: Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn – Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương..
Năm 2025, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, bất thường trong trận lũ lụt tháng 11-2025, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng của Nhà nước, ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Ngọc Vân).
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo. |
Thiên tai làm 22 người thiệt mạng; 20 người bị thương; 89 căn nhà bị sập hoàn toàn; 290 căn nhà bị hư hỏng; hơn 20.342 ha lúa, hoa màu, cây hàng năm, cây lâu năm bị hư hại; hơn 664.580 con gia súc, gia cầm bị chết, trôi; hơn 1.777ha nuôi trồng thủy sản, 12.872 ô lồng thủy sản và hơn 52 ha diện tích rừng sản xuất, vườn ươm bị hư hại; khoảng 255 ha sản xuất muối bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại khoảng 6.058 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại về tài sản của người dân và các đơn vị).
Ngay trong thời điểm xảy ra lũ UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy phòng thủ tỉnh đã kịp thởi triển khai công tác cứu hộ, huy động gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng cùng hàng nghìn lượt phương tiện để sơ tán và ứng cứu người dân. Hàng trăm y, bác sĩ cũng được huy động khám chữa bệnh. Lực lượng đoàn thanh niên huy động hơn 15.000 lượt đoàn viên tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả.
Tỉnh đã cùng địa phương tổ chức phân bổ kịp thời các suất ăn, hàng nghìn tấn hàng hóa, lương thực và nhu yếu phẩm, ưu tiên chuyển đến các khu vực bị cô lập, chia cắt. Ban hành các quyết định phân bổ kinh phí và gạo để hỗ trợ người dân và học sinh ổn định cuộc sống.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu thảo luận (Ảnh: Ngọc Vân).
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết: qua đợt mưa lũ cho thấy địa phương còn thiếu vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai, nhất là phương tiện đường thủy. Để đẩy nhanh công tác tái thiết và chủ động ứng phó trong thời gian tới, các đơn vị liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm 5 phương châm: dự báo chính xác; thông tin kịp thời; lãnh đạo tập trung; hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo: để đưa nhịp sống, đưa kinh tế trở lại, Khánh Hòa nỗ lực tạo ra sức bật kinh tế mới sau tái thiết. Khắc phục theo hướng bền vững; xây dựng kế hoạch tái thiết ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Vốn đầu tư công ưu tiên cho nguồn lực phòng chống thiên tai, hệ thống hồ đập, cấp thoát nước, công trình giao thông, an sinh xã hội, đầu tư thiết bị phương tiện, từ nguồn lực Quốc phòng và của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong phát biểu “các địa phương vùng ngập lụt từ lúng túng ban đầu, bất ngờ trước tình thế lũ lên quá nhanh, được sự chỉ đạo của Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND, các địa phương đã có sự ứng phó nhịp nhàng. Được sự hỗ trợ của Bộ CA, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải Quân, đã kịp thời ứng cứu, sơ tán dân đến nơi an toàn. Rút kinh nghiệm thời gian tới, xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, lấy sự an toàn của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, chủ động phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, sát với đặc điểm tùng vùng, khắc phục khẩn trương nhất, tái thiết vững bền nhất.”
Khánh Hòa đồng loạt triển khai "Chiến dịch Quang Trung" ngày 4/12 xây dựng nhà ở cho nhân dân có nhà bị sụp đỗ hoàn toàn, hoàn thành trước 15-1-2026 và sửa chữa nhà bị hư hỏng, hoàn thành trước 31-12-2025, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng Quân đội, CA, Cảnh Sát Cơ Động, thần tốc ra quân giúp dân.
Tuy nhiên công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh Khánh Hòa còn bộc lộ những hạn chế như: Sự phối hợp giữa các ngành còn thiếu chặt chẽ, việc chia sẻ thông tin thiếu tính liên tục; hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn trong thời điểm mưa lũ lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ đạo, điều hành, cứu hộ, cứu nạn.
Hệ thống thoát lũ trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, không đáp ứng kịp khả năng tiêu thoát nước trước các đợt mưa lũ. Trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn còn thiếu, nhất là các phương tiện nhỏ để tiếp cận các khu vực ngập sâu, ngõ hẻm. Công tác vận hành hồ chứa cũng gặp khó khăn do lưu lượng nước về hồ tăng đột biến, khiến việc bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du chưa đáp ứng yêu cầu.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống thiên tai và đề xuất một số giải pháp, bài học kinh nghiệm để kịp thời ứng phó với diễn biến thiên tai trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã khen thưởng 50 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa, lụt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Khen thưởng các tập thể, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong trao Quyết định khen thưởng. (Ảnh: Ngọc Vân) |
Sau đây là hình ảnh phóng Viên Tạp Chí Doanh nghiệp và Hội nhập ghi lại tại Hội nghị.
![]() |
| Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh |

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Tú Viên trình bày tham luận. (Ảnh Ngọc Vân)

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa phát biểu thảo luận. (Ảnh: Ngọc Vân)