Năm 2025, Khánh Hòa đứng trước những tiềm năng, cơ hội, vận hội to lớn, mở ra không gian phát triển mới khai thác, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong công tác thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững. Tuy đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đợt lũ lụt vượt mức lịch sử từ ngày 16 đến 22/11; được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, các bộ, ngành, đồng bào, chiến sĩ cả nước; toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua, tái thiết cuộc sống, ổn định đời sống nhân dân.
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tỉnh đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch; quy mô nền kinh tế tỉnh ước đạt 209.000 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 (theo giá so sánh 2010) ước đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, tăng 7,11% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới, tỉnh tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; công tác an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Bước sang năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026 – 2030 mục tiêu tổng quát Khánh Hòa hướng đến là: sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước.
Về phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm, nhà đầu tư chiến lược vào những ngành, nghề, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh ở Khu kinh tế Vân Phong, khu vực Cam Lâm, khu vực Nam Khánh Hòa
Theo kế hoạch năm 2026 - 2030, Hệ thống đô thị Khánh Hòa phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế, Khánh Hòa dồn lực cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá, xây dựng nền tảng vững chắc.
![]() |
| Tháp Trầm hương tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Mỹ Hà). |
Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả giai đoạn 2026 - 2030, được tỉnh xác định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.
Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực; Cải cách hành chính chuyển từ "quản lý đô thị" sang "kiến tạo đô thị thông minh", nâng cao năng lực điều hành. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hóa - xã hội; ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
![]() |
| Ngành xuất khẩu thủy sản, các sản phẩm tăng cao (Ảnh: Ngọc Vân). |
![]() |
| "Cùng Việt Nam tiến bước" - 1 triệu bước chân tiến vào kỷ nguyên mới (Ảnh Ngọc Vân). |
| Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026 – 2030 Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm kinh tế, du lịch, năng lượng của cả nước. Phát triển đột phá các lĩnh vực mũi nhọn: năng lượng, du lịch (biển đảo, MICE, nghỉ dưỡng), khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hạ tầng (giao thông, đô thị, công nghiệp). Đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, khai thác không gian phát triển mới. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. |
![]() |
| Du lịch thu hút du khách (Ảnh: Ngọc Vân). |